Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế: 

Tăng cường cơ sở, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Thứ Ba, 28/12/2021, 15:02

Tham luận đóng góp ý kiến tâm huyết với Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao đổi những kinh nghiệm quý, cách làm hay được đúc rút qua thời gian hoạt động thực tiễn, bám sát cơ sở ở địa bàn miền Trung.

Đặc biệt là, tiếp tục thực hiện chủ trương “tăng cường cơ sở”, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy và tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng Cảnh sát khu vực (CSKV), bảo đảm bố trí đủ 100% ở các ô khu vực trên địa bàn.

Ý kiến tâm huyết với Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 -0
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Công an Thừa Thiên – Huế đã tham mưu với UBND tỉnh, tiếp tục đầu tư và “tăng cường cơ sở” gắn với triển khai Nghị định số 42 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Đến nay, đã bố trí tại Công an xã, thị trấn 550 đồng chí cán bộ Công an chính quy, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 5 đồng chí. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh cũng tranh thủ các nguồn lực, nguồn kinh phí để tăng cường, trang cấp các phương tiện, trang thiết bị làm việc cho Công an xã, thị trấn để đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu.

Đến nay, qua thực tiễn, có thể khẳng định rằng, việc xây dựng Công an xã chính quy, kiện toàn CSKV đã đem lại nhiều kết quả tích cực, chuyển hoá mạnh mẽ ở địa bàn, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở. Chúng tôi cũng đề xuất và báo cáo cấp trên; đồng thời, có những chính sách, chăm lo lực lượng CSKV, động viên kịp thời, tạo động lực cho lực lượng Công an cơ sở khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT tại cơ sở. Lực lượng Công an cơ sở luôn bám địa bàn, gần dân, sát dân, thực sự trở thành lực lượng trọng yếu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ Nhân dân phòng, chống và khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, được chính quyền các cấp và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Trong năm 2021, có 20 đồng chí CSKV được bổ nhiệm Đội trưởng, Phó trưởng Công an xã và Phó trưởng Công an phường; có 149 lượt CSKV, Công an xã được các cấp khen thuởng.

Ý kiến tâm huyết với Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 -0
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế kiểm tra công tác cấp căn cuớc công dân tại phường Phú Hiệp, TP Huế

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về thái độ ứng xử của CBCS, đặc biệt là những đơn vị phục vụ, tiếp xúc hàng ngày, thường xuyên với người dân, tuy là vấn đề không mới, được đặt ra nhiều năm nay nhưng qua thực tế có lúc, có nơi còn chưa chuyển biến mạnh mẽ. Chính vì vậy, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn trăn trở, đề ra các giải pháp đột phá trong lĩnh vực này. Đối với lãnh đạo, chỉ huy, chúng tôi đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ. Đối với CBCS, nhất là số CBCS trẻ, ngoài việc tập huấn về nghiệp vụ, chúng tôi cũng chú trọng đến đẩy mạnh hơn nữa công tác bồi dưỡng, huấn luyện về kỹ năng giao tiếp, ứng xử…

Một trong các mặt công tác nổi bật nhất của Công an tỉnh năm 2021 đó là đã tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD) với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, linh hoạt, sáng tạo trong cách làm, vì nhân dân phục vụ, vượt tiến độ được giao. Ngay trong đợt 1, từ 1/1/2021 đến 1/7/2021, toàn tỉnh đã thu nhận 758.625 hồ sơ CCCD, đạt 104%.  Là 1 trong 3 địa phương dẫn đầu trên toàn quốc trong chiến dịch cấp CCCD gắn chíp điện tử.  Năm 2021, các mặt công tác Công an đều được chỉ đạo và thực hiện toàn diện, nhiều chỉ tiêu vượt mức.

Năm 2022, với khí thế thi đua mới, quyết tâm mới, lan toả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ gìn sự bình yên, phát triển của vùng đất cố đô.

Anh Hiếu
.
.