Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm

Chủ Nhật, 11/02/2024, 06:45

Năm 2023, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Bộ Công an diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật các nước. Qua đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác không ngừng được củng cố, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ ký kết nhiều văn bản, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực ANTT, tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia.

Với Trung Quốc, quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, nổi bật là chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12-16/9 của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Trong khuôn khổ chuyến đi, Bộ trưởng Tô Lâm đã cùng đồng chí Vương Tiểu Hồng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm lần thứ 8 giữa Bộ Công an hai nước. Hai đồng chí Bộ trưởng đã ký “Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 8 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc” và “Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc”.

Trang 18: Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm -0
Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Chí Trung (bên phải) tiếp Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trong chuyến thăm, làm việc tại Trung Quốc từ 26/11- 2/12/2023.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã hội kiến với Thượng tướng Vương Xuân Ninh, Tư lệnh Bộ đội Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc; đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; đồng chí Hạ Vinh, Ủy viên Ủy ban Chính pháp Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc. Tại các cuộc tiếp xúc, Bộ trưởng Tô Lâm và các nhà lãnh đạo cấp cao các cơ quan thực thi pháp luật nước chủ nhà thống nhất hai bên tiếp tục có các biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có và thiết lập, mở rộng các cơ chế hợp tác mới; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Ngoài Bộ trưởng Tô Lâm, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã thực hiện các chuyến thăm, làm việc tại Trung Quốc. Ngày 20/9, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Diễn đàn Hợp tác an ninh cộng đồng toàn cầu năm 2023 (Diễn đàn Liên Vân Cảng) diễn ra tại TP Liên Vân Cảng (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), từ ngày 19 - 21/9.

Gần đây nhất, nhận lời mời của Bộ Công an Trung Quốc, từ ngày 26/11-2/12, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã sang thăm chính thức Trung Quốc và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật nước chủ nhà. Trong dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã hội đàm với đồng chí Vương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc; hội đàm với đồng chí Viên Nghị Khôn, Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc; hội kiến với đồng chí Hạ Vinh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc và hội đàm với đồng chí Vương Chấn Giang, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Bộ An ninh Trung Quốc cũng đã sang thăm, làm việc và dự Đối thoại An ninh Việt -Trung lần thứ 6. Hai bên đã thống nhất thiết lập Cơ chế Đối thoại cấp Thứ trưởng Công an về bảo đảm an ninh chính trị với Bộ Công an Trung Quốc, qua đó tạo cơ chế hợp tác mới, sâu rộng hơn nữa giữa hai bộ, nhất là trên lĩnh vực an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người, tội phạm truy nã, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu... Triển khai các văn bản hợp tác đã ký, nhất là Bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 và 8 giữa hai bộ; phối hợp điều tra, xác minh thông tin, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, di cư trái phép, tội phạm ma túy, mua bán người...

Trang 18: Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và bà Lesa Gale, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) phụ trách Hợp tác quốc tế và Đào tạo nghiệp vụ cùng các đại biểu tham dự cuộc hội đàm ngày 25/10/2023 tại trụ sở của AFP ở TP Canberra, Australia.

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine, song quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga vẫn được duy trì qua hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, nổi bật là chuyến thăm, làm việc của Bộ trưởng Tô Lâm và dự Hội nghị quốc tế lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước lần thứ 11 tại Nga hồi tháng 5; chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga do Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn hồi tháng 10. Hai bên đã nhất trí sẽ phối hợp trao đổi thông tin theo kế hoạch phục vụ công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh quốc gia hai nước; đảm bảo an ninh, phòng, chống khủng bố cho cơ quan đại diện ngoại giao Liên bang Nga tại Việt Nam và các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước. Tăng cường trao đổi đoàn các cấp, cả song phương và đa phương để tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng chia sẻ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và một số nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của hai bộ. Tiếp tục trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến hai bên khi có yêu cầu của bên kia một cách hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Thông qua các kênh hợp tác về an ninh, cảnh sát, ngoại giao, Bộ Công an cùng với các cơ quan chức năng của Mỹ vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề cùng quan tâm, nhất là tình hình quốc tế, khu vực có tác động đến an ninh quốc gia mỗi nước; phối hợp xác minh thông tin các đối tượng có hành vi khủng bố, đe dọa đến an ninh quốc gia hai nước; bảo đảm an ninh, an toàn cho các chuyến thăm cấp cao hai nước; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống khủng bố, ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp an ninh, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề... Bộ Công an cũng đang duy trì cơ chế hợp tác cấp cao trên lĩnh vực an ninh với Bộ Nội vụ Australia. Hai bên thống nhất nâng cấp cơ chế Đối thoại an ninh lên cấp Bộ trưởng; lần đầu tiên tổ chức Hội nghị song phương về phòng, chống ma túy Việt Nam - Australia và ký kết Thỏa thuận về hợp tác thực thi pháp luật và kiểm soát ma túy với Cảnh sát liên bang Australia, tạo cơ sở thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác trong phòng, chống ma túy.

Với các nước khác, Bộ Công an cũng tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát; thúc đẩy đàm phán, ký kết thỏa thuận quốc tế tạo hành lang pháp lý trong hợp tác phòng, chống tội phạm, khủng bố; phối hợp triển khai các dự án nâng cao năng lực, tiếp nhận các trang thiết bị phục vụ công tác hiện đại hóa lực lượng CAND. Bên cạnh đó, Bộ Công an luôn chủ động, tích cực đóng góp vào các cơ chế đối ngoại, hợp tác đa phương, nâng cao vị thế của mình trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Đặc biệt, năm 2023 cũng ghi dấu ấn đậm nét về công tác đối ngoại của lực lượng CAND khi lần đầu tiên cử đoàn công tác tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp tục cử mới 3 sĩ quan tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Khổng Hà
.
.