Tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu trong dịp cuối năm

Thứ Hai, 23/10/2023, 07:22

Thượng tá Nguyễn Quốc Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Long An cho biết, cứ vào những tháng cuối năm, do nhu cầu tiêu dùng trong nội địa tăng cao nên cánh buôn lậu thường tìm mọi cách tuồn hàng hóa vào trong nội địa khiến cho tình hình luôn trở nên phức tạp.

Đơn vị đã chủ động tăng cường phối hợp với Công an các huyện trong tỉnh, đặc biệt là các huyện thị biên giới Đức Huệ, Kiến Tường, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và Công an vùng giáp ranh như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh để phòng ngừa, ngăn chặn.

Ngoài tổ chức phối hợp tuần tra, lập chốt chặn bắt, các trinh sát của đơn vị còn bám sát địa bàn, nắm chắc thông tin về buôn lậu từ cơ sở để kịp thời thông báo cho các tổ công tác khác trong nội địa phối hợp với Công an các địa phương chủ động tổ chức chặn bắt. Cách làm này vừa đạt hiệu quả cao, vừa đảm bảo không gây nguy hiểm cho lực lượng phòng, chống buôn lậu khi các đối tượng cố tình chạy xe gắn máy, xe ôtô với tốc độ cao để thông chốt.

phoi hop (2).jpg -0
Lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ hàng chục ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Từ đầu tháng 9/2023 đến nay, đã phát hiện, truy bắt hàng chục vụ buôn lậu, thu giữ trên 20.000 bao thuốc lá ngoại, hàng chục tấn đường cát và một số mặt hàng tiêu dùng khác. Điển hình vào chiều 9/9/2023, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường phối hợp với Công an huyện Thủ Thừa tổ chức chốt chặn trên các cung đường từ biên giới hướng về TP Tân An, tỉnh Long An và huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Đến 21h30 cùng ngày, trinh sát phát hiện một xe ôtô tải lưu thông ở khu vực ấp 1, xã Tân Long có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng để tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện 16.000 bao thuốc lá ngoại cất giấu trong xe. Tài xế Nguyễn Thanh Trà, SN 1997 tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh khai nhận đã mua số hàng này từ một người Việt ở bên kia biên giới mang vào trong nước bán kiếm lời.

Ngày 17/10/2023, nắm được thông tin một đối tượng điều khiển xe ôtô mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai chở thuốc lá lậu vượt qua cánh rừng tràm ở khu vực biên giới huyện Đức Huệ và đang chạy với tốc độ cao hướng về huyện Đức Hòa nên một tổ trinh sát phối hợp giữa Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức vây bắt.

Đối tượng tìm mọi cách thông chốt tại đường Tỉnh lộ 825, thuộc ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, nhưng các trinh sát đã kịp thời ngăn chặn, khống chế, thu giữ 8.700 bao thuốc lá điếu. Nguyễn Tiến Thành, SN 1991, ngụ ấp Tân Bình, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai khai số thuốc lá này có nguồn gốc từ Campuchia, được Thành mua rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để bán kiếm lời.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Quốc Cường, trên địa bàn còn xuất hiện tình trạng sử dụng hóa đơn, chứng từ nhập khẩu của một lô hàng hóa nhưng quay vòng nhiều lần hòng qua mặt cơ quan chức năng. Đặc biệt có nhiều trường hợp đối tượng buôn lậu còn sử dụng hóa đơn bán hàng của các đơn vị sản xuất trong nội địa để phù phép cho những lô đường cát không rõ nguồn gốc vận chuyển trên tuyến biên giới.

Lúc 0h10 ngày 29/9/2023, nhận tin báo từ trinh sát vùng biên thông báo một nhóm đối tượng đang tiến hành chất đường cát lậu lên xe ôtô tải BKS 67C-155.59 để chuyển vào nội địa, các trinh sát của đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Mộc Hóa lập tức bố trí một tổ công tác chốt chặn.

Khi phương tiện này di chuyển đến địa phận ấp Xây Giăng, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa thì tổ công tác ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra hành chính, phát hiện trên xe có chứa 220 bao đường cát loại 50kg/bao ghi xuất xứ từ Thái Lan. Tài xế Nguyễn Bảo Quí, SN 1991 tại tỉnh An Giang lại xuất trình hóa đơn GTGT số 00003470 do Công ty TNHH Kim Hà Việt xuất bán cho một người khác ngày 31/7/2023 ghi là loại đường RS Tuy Hòa. Công an đã đưa phương tiện, hàng hóa và tài xế về trụ sở lập biên bản xử lý theo pháp luật.

Đức Cương
.
.