Thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Hai, 26/02/2024, 16:03

Chiều 26/2, đoàn công tác Công an tỉnh Lạng Sơn do Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên đồng chí Đăng Văn Lưu, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

Trước đó, vào khoảng 13h20’ ngày 24/2/2024, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm khác tại Km93+160 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, đồng chí Đặng Văn Lưu đã bị Ngô Văn Linh (SN 1998, trú tại thôn Chín Tư Chín Sáu, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 12H1-373.45 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tăng tốc vượt qua vị trí kiểm soát, sau đó đâm trực diện vào tổ công tác khiến đồng chí bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

img_8689.jpeg -0
Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thăm hỏi, động viên chiến sĩ Cảnh sát cơ động bị thương đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

Sau hơn 1 ngày được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng điều trị, đến nay tình hình sức khỏe đồng chí Lưu đã ổn định.

Liên quan đến vụ việc, ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Linh về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Triệu Tuấn Hải cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên đồng chí Đặng Văn Lưu yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác. Đồng thời chỉ đạo Công an huyện nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng đã chống đối, làm cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Hoàng Thơ
.
.