Thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Tiền Giang

Thứ Sáu, 22/12/2023, 15:49

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh nhiệm kỳ I (2023 - 2028). Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ I.

Ngày 21 và 22/12, Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I (2023-2028).

Dự Đại hội có đồng chí Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo, Uỷ viên thường vụ Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

4. đồng chí nguyễn văn vĩnh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ubnd tỉnh trao quyết định thành lập hội cựu cand tỉnh tiền giang. ảnh trọng tín.jpeg -0
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Trọng Tín)

Việc thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Tiền Giang có ý nghĩa quan trọng, nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên là cán bộ Cựu CAND tỉnh tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự kiện quan trọng của toàn lực lượng Công an tỉnh nhà, niềm tự hào, phấn khởi của cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là sĩ quan Công an hưu trí.

9. đại tá nguyễn hồng khắc, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an tỉnh tặng hoa chúc mừng ban thường vụ hội cựu cand tỉnh tiền giang. ảnh trọng tín.jpeg -0
Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Hội Cựu CAND tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Trọng Tín)

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí; Ban thường vụ 7 đồng chí. Đại tá Nguyễn Văn Tảo, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh nhiệm kỳ I. 

Phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, Ban chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ hội, chăm lo, giúp đỡ hội viên, nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên; tiếp tục đóng góp xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hồ Sương – Lê Hoài
.
.