Truyền thống anh hùng là động lực xây dựng đơn vị vững mạnh

Thứ Sáu, 12/05/2023, 07:38

70 năm qua, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) đã vượt qua khó khăn, gian khổ, ghi dấu ấn thầm lặng qua từng chiến công của lực lượng CAND, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những đóng góp, thành tích đó, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp đã tặng nhiều phần thưởng cao quý cho hàng trăm tập thể, cá nhân làm công tác QLXNC.

Cách đây 70 năm, vào ngày 13/5/1953, Phòng Quản lý ngoại kiều, Phòng Công an biên phòng trực thuộc Vụ Trị an hành chính, 2 đơn vị tiền thân của Cục QLXNC được thành lập theo Nghị định số 74 của Thứ Bộ Công an (nay là Bộ Công an) quy định về tổ chức của Thứ Bộ và Công an các địa phương. Từ đó đến nay, ngày 13/5 được xác định là Ngày thành lập lực lượng QLXNC.

Truyền thống anh hùng là động lực xây dựng đơn vị vững mạnh -0
Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa (người thứ 2 từ trái qua), Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đại biểu tại buổi gặp mặt tiếp lửa truyền thống.

Qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo và CBCS lực lượng QLXNC đã luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, mưu trí, dũng cảm đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của kẻ thù, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

 Từ năm 1953 - 1975, là giai đoạn đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử của đất nước, trong đó có sự ra đời của lực lượng QLXNC. Ở giai đoạn này, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ thuật…, nhưng lực lượng QLXNC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng với các lực lượng nghiệp vụ khác trong CAND đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các cơ quan tình báo nước ngoài tung gián điệp, biệt kích ra miền Bắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đóng góp vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong giai đoạn từ năm 1976 - 1995, lực lượng QLXNC đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thành tích nổi bật của lực lượng QLXNC thời kỳ này là kiên trì đàm phán, vận động các tổ chức quốc tế và các nước ủng hộ giúp đỡ, nên đã thúc đẩy các chương trình xuất cảnh (ODP) tiến triển tốt, tranh thủ được sự đồng tình của dư luận quốc tế, góp phần giải quyết những khó khăn cho nền kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, nhân việc giải quyết xuất cảnh, các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an được triển khai đồng bộ, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Từ năm 1996 đến 2022, với chính sách mở cửa và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, Cục QLXNC đã đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh. Trong đó, Cục QLXNC đã báo cáo Bộ tham mưu Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều văn bản pháp luật cụ thể hóa chủ trương mở cửa, hội nhập, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện chính sách về xuất nhập cảnh…

Nội dung cơ bản của các luật đã thể hiện chủ trương, chính sách mở cửa, hội nhập, thu hút người nước ngoài vào Việt Nam, tạo điều kiện cho công dân xuất cảnh, nhập cảnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Cục QLXNC đã giảm trên 40% thủ tục về xuất nhập cảnh. Kết quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá cao về tính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, thuận lợi, dễ dàng cho công dân Việt Nam và người nước ngoài. Năm 2022, Bộ Công an đánh giá chỉ số cải cách hành chính của Cục QLXNC đạt 87,43 điểm (xếp loại Tốt), đứng thứ hai trong khối các đơn vị trực thuộc Bộ; kết quả mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính do Cục QLXNC trực tiếp thực hiện đạt 88,09%.

Ngoài ra, trong năm 2022 thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số và Quyết định số 10695/QĐ-BCA về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, theo đó trong lĩnh vực xuất nhập cảnh có 37 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Và tính đến hết năm 2022, toàn bộ 37 dịch vụ công trực tuyến đã được Cục tích hợp và triển khai trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Ngoài ra, với vị trí, chức năng vừa là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về xuất nhập cảnh, vừa là đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng QLXNC đã vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật, sử dụng có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp hoặc phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa nhiều hoạt động lợi dụng xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Ghi nhận thành tích và những đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong 70 năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Cục QLXNC và các đơn vị trực thuộc nhiều phần thưởng cao quý gồm 1 Huân chương Hồ Chí Minh; Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 Huân chương Quân công hạng Nhất; 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 3 Huân chương Chiến công hạng Nhì; danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Cục QLXNC được Thủ tướng Chính phủ tặng bức trướng với 11 chữ vàng: Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam: "Tinh thông, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, ghi nhận sự nỗ lực, những thành tích và sự đóng góp tích cực của lực lượng QLXNC đối với sự nghiệp phát triển đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại và bảo vệ an ninh, trật tự thời gian qua.

Ôn lại chặng đường 70 năm qua, các thế hệ lãnh đạo và CBCS, Cục QLXNC luôn tự hào về những chiến công, thành tích vẻ vang của đơn vị. Để đạt được những thành tích đó là do sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ CBCS dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân. CBCS Cục QLXNC cũng nhận thức rằng, với những yêu cầu của thực tiễn, cũng như những khó khăn, thách thức đang đặt ra, đòi hỏi mỗi CBCS phải nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, đoàn kết hơn nữa, tích cực đổi mới và chủ động, sáng tạo hơn nữa, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an giao.

Những thành quả mà các thế hệ cán bộ QLXNC đã xây dựng trong suốt 70 năm qua là niềm tự hào và là động lực to lớn để mỗi CBCS hôm nay và mai sau không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
.
.