Vận động hơn 25 tỉ đồng cho người hoàn lương vay vốn làm lại cuộc đời

Thứ Sáu, 28/07/2023, 16:28

Chiều 28/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt Quỹ doanh nhân với An ninh trật tự (ANTT) năm 2023…

Tại buổi họp mặt, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, Quỹ doanh nhân với ANTT là tổ chức phi lợi nhuận, được Đồng Nai thành lập từ năm 2010 nhằm vận động sự đóng góp tài chính, vật chất của các doanh nhân, doanh nghiệp để tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, hỗ trợ vật chất, cho vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với những người được tha tù, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc trường giáo dưỡng.

Vận động hơn 25 tỉ đồng cho người hoàn lương vay vốn làm ăn	 -0
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Qua 13 năm hoạt động, Quỹ doanh nhân với ANTT đã nhận được hơn 25 tỉ đồng. Đây là số tiền đóng góp từ hơn 750 lượt các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Qua đó đã hỗ trợ cho gần gần 1.300 trường hợp hoàn lương vay vốn sản xuất, kinh doanh với tổng số vốn cho vay quay vòng hơn 35 tỉ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, đã có gần 30 người được vay vốn với tổng số tiền 1,3 tỉ đồng. Đa số các trường hợp được vay vốn đều đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng với mục đích vay vốn và đạt hiệu quả. Nhiều trường hợp đã vươn lên làm giàu ổn định cuộc sống.

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, ngay tại buổi họp mặt đã có hơn 200 doanh nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã đóng góp Quỹ doanh nhân với ANTT với tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

Tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã biểu dương những kết quả mà mô hình Quỹ doanh nhân với ANTT Đồng Nai đạt được trong những năm qua. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cũng gửi lời cảm ơn đến các doanh nhân, doanh nghiệp nhà hảo tâm đã tích cực ủng hộ Quỹ doanh nhân với ANTT Đồng Nai trong suốt thời gian qua đồng thời mong muốn thời gian tới, các doanh nhân, doanh nghiệp sẽ tiếp tục ủng hộ nguồn kinh phí để duy trì nguồn quỹ này một cách hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Hoàng cũng đề nghị Ban quản lý Quỹ tiếp tục triển khai hoạt động theo đúng quy định, để phát triển vững mạnh, tăng cường kiểm tra sử dụng vốn văn và công tác thu hồi vốn.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quỹ Doanh nhân với ANTT Đồng Nai.

Ngọc Sơn
.
.