Việt Nam - Argentina tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Thứ Tư, 26/04/2023, 00:23

Việc hoàn thiện khung pháp lý về tương trợ tư pháp bao gồm các hoạt động dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù với các nước, trong đó có Argentina là một yêu cầu khách quan, tạo cơ sở pháp lý trực tiếp, đầy đủ để các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm.

Nhân chuyến thăm chính thức 3 nước Mỹ Latinh gồm: Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina, Cộng hòa Đông Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 25/4, tại Thủ đô Buenos Aires, Argentina đã diễn ra lễ ký kết chính thức Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Argentina.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện được ủy quyền của nước Cộng hòa Argentina là Đại sứ Pablo Anselmo Tettamanti, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại quốc tế và Tôn giáo Argentina ký kết Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Việt Nam - Argentina tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Đại sứ Pablo Anselmo Tettamanti ký kết Hiệp định về dẫn độ.

Trên các lĩnh vực hợp tác về quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm, Việt Nam và Argentina là thành viên của nhiều điều ước quốc tế đa phương, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tham nhũng, Công ước về trừng trị việc tài trợ khủng bố, 3 Công ước về kiểm soát ma túy, Công ước của LHQ về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC) và Nghị định thư về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bổ sung Công ước UNTOC (Nghị định thư TIP).

Chính vì vậy, việc ký kết hai Hiệp định song phương cấp Nhà nước lần này góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm giữa hai nước, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của UNTOC và Nghị định thư TIP.

Ở cấp độ Chính phủ, hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác về phòng, chống và điều tra tội phạm buôn bán người; Thỏa thuận hợp tác về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao, Thương mại quốc tế và Tôn giáo Argentina tháng 7/2022.

Trong bối cảnh tội phạm có xu hướng xuyên biên giới, xuyên quốc gia và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực như hiện nay, việc hoàn thiện khung pháp lý về tương trợ tư pháp bao gồm các hoạt động dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù với các nước, trong đó có Argentina là một yêu cầu khách quan; tạo cơ sở pháp lý trực tiếp, đầy đủ để các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm. Cùng với đó là thể hiện tính nhân đạo của pháp luật hai quốc gia trong hoạt động bảo hộ công dân, bảo đảm quyền của người bị kết án phạt tù.

Việt Nam - Argentina tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm -0
Việc ký kết hai Hiệp định song phương cấp Nhà nước lần này góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm giữa hai nước, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của UNTOC và Nghị định thư TIP.

Việc khẩn trương đàm phán, thống nhất nội dung dự thảo văn kiện và ký chính thức hai Hiệp định cấp Nhà nước đã thể hiện thiện chí hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhất là hoàn thiện cơ sở pháp lý quốc tế để tăng cường hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai quốc gia. Nhân dịp này, Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước cũng đã được ký kết.

Như vậy,  đến nay, Việt Nam là đối tác đầu tiên và duy nhất của Argentina trong ASEAN đã ký các hiệp định song phương về tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù. Điều này khẳng định chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chủ động, tích cực tăng cường hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thể hiện trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế, góp phần nâng cao uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Việc ký kết các hiệp định nêu trên càng có ý nghĩa quan trọng hơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, qua đó, góp phần hiện thực hóa cam kết giữa hai nước về quyết tâm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện đi vào thực chất.

Khổng Hà
.
.