Xử lý nghiêm các cơ sở tái phạm nhiều lần kinh doanh “bóng cười”

Thứ Tư, 06/03/2024, 16:50

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Công an TP đã kiến nghị Bộ Công an các giải pháp cụ thể như đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thu hồi toàn bộ sim rác, định danh các tài khoản ngân hàng và tăng cường chế tài xử lý với việc cho thuê, mua bán tài khoản…để hạn chế phương tiện, công cụ mà các đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Xuất hiện nhiều thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng

Ngày 6/3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo 138) và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo 89).

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 và 89 TP cho biết, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong năm 2023 vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Các đối tượng tội phạm sử dụng những phương thức, thủ đoạn cũ nhưng gia tăng hoạt động trên địa bàn, tập trung vào một số tội phạm như giết người, cướp tài sản, hiếp dâm người dưới 16 tuổi; tội phạm hoạt động “tín dụng đen”… Tội phạm trên không gian mạng đứng thứ hai trong số các loại tội phạm, xuất hiện 6 thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng. Trong đó, đáng chú ý có thủ đoạn mới: Giả dạng cổng dịch vụ công Quốc gia để lừa đảo chiếm quyền sử dụng điện thoại để chuyển tiền…

img-0581.jpeg -0
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Trong 2 năm 2022 - 2023, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận 2.600 đơn và đã nhận diện 24 thủ đoạn lừa đảo. Hiện nay, Công an TP đã phối hợp với Sở TT&TT tuyên truyền trực tuyến với hơn 18 triệu tin nhắn tới người dân để cảnh báo các thủ đoạn của tội phạm này. “Nhờ đó, tỷ lệ tội phạm này đã giảm 33%”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu. Hiện nay, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP đề xuất tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, cảnh báo tới nhân dân; tham mưu xây dựng quy chế phối hợp với ngân hàng, các nhà mạng, quy chế phối hợp xử lý các hành vi vi phạm; xây dựng cơ sở dữ liệu tội phạm công nghệ cao.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Công an TP đã kiến nghị Bộ Công an các giải pháp cụ thể như đề nghị Bộ TT&TT thu hồi toàn bộ sim rác, định danh các tài khoản ngân hàng và tăng cường chế tài xử lý với việc cho thuê, mua bán tài khoản…để hạn chế phương tiện, công cụ mà các đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật. 

Xử lý tận gốc tình trạng sử dụng "bóng cười"

Về vấn đề sử dụng “bóng cười”, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đã báo cáo UBND TP và Ban Chỉ đạo để tổ chức cao điểm kiểm tra tình trạng sử dụng “bóng cười”. Đây là chất gây nghiện, nhiều tác hại. Công an TP đã kiến nghị Bộ Công an đề xuất các bộ, ngành, Chính phủ đưa “bóng cười” vào danh sách tiền chất ma túy. Như thế mới xử lý tận gốc được. 

Đáng chú ý, năm 2023, Công an TP đã điều tra 80 vụ là học sinh, sinh viên thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như tụ tập điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng mang theo hung khí…Trong đó, có 418 học sinh tại các trường, chiếm 32,1%. 

Về vấn đề này, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã có loạt giải pháp cụ thể. Trong đó, Sở sẽ tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với Công an TP để chủ động phòng ngừa vi phạm của học sinh, sinh viên. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Sở GD&ĐT cần đưa ra tiêu chí xếp loại thi đua với các trường có học sinh vi phạm pháp luật trên địa bàn Thủ đô. “Đề nghị Ban Chỉ đạo TP chỉ đạo việc xem xét trách nhiệm Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm nếu để xảy ra học sinh vi phạm pháp luật...”.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị, địa phương, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận, biểu dương các kết quả mà Ban Chỉ đạo 138 và 89 TP đạt được trong năm 2023, đặc biệt là hiệu quả của các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, đề nghị các đơn vị làm rõ các tồn tại, hạn chế để có biện pháp, giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

img-0578.jpeg -0
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh "bóng cười".

Với vấn đề “bóng cười”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh khí N2O; các quận, huyện thị xã xử lý nghiêm các cơ sở tái phạm nhiều lần kinh doanh “bóng cười”, hạn chế cấp phép hoạt động ban đêm.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn TP là rất nặng nề, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các đơn vị triển khai hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ trong tâm gồm: Công tác tham mưu, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phòng ngừa; công tác đấu tranh; công tác cai nghiện ma túy. Cụ thể, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và TP.

Trong đó, tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị về công tác phòng ngừa tội phạm lợi dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0 để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình “Tổ dân phố, thôn không ma túy” và “Xã, phường, thị trấn không ma túy” trên địa bàn TP tiến tới xây dựng “Vùng xanh” trong phòng, chống ma túy, phấn đấu xây dựng quận, huyện, thị xã không ma túy trên địa bàn TP. Đề án “giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại” trong phòng, chống ma túy trên địa bàn TP đến năm 2025 và Quy chế của UBND TP phối hợp xác định tình trạng nghiện.

Chi Linh
.
.