Đoàn Thanh niên Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an:

Xung kích, tình nguyện bằng nhiệt huyết tuổi trẻ

Thứ Sáu, 29/04/2022, 20:44

Ngày 29/4, tại Hà Nội, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự đại hội có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Thiếu tá Bạch Quốc Tuyên, Phó Bí thư đoàn Thanh niên Bộ Công an; Đại diện BCH Đoàn Thanh niên các đơn vị trong Cụm thi đua số 4, Đoàn Thanh niên Bộ Công an cùng đông đảo lãnh đạo, đoàn viên thanh niên ưu tú Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.

e42f5100a37862263b69.jpg -0
BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2022-2027 của Đoàn Thanh niên Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã ra mắt Đại hội.

Báo cáo tại đại hội, Thượng úy Nguyễn Duy Toản, Bí thư đoàn Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Cục tiếp tục có bước phát triển ổn định, đi vào chiều sâu với nhiều phong trào có hiệu quả, nội dung, hình thức hoạt động phong phú.

Phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND – Lá chắn phòng, chống dịch COVID 19 – Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, Đoàn Thanh niên đã phối hợp cùng Hội phụ nữ của đơn tổ chức các hoạt động thiện nguyện xã hội, giúp đỡ người dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Qua những hoạt động thiết thực đã khơi dậy được ý thức tự nguyện, tự giác trong học tập, rèn luyện và tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng; công tác xây dựng đoàn được củng cố và phát triển, vị trí của tổ chức Đoàn được khẳng định và phát huy.

159f029bf0e331bd68f2.jpg -0
Đoàn viên Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã giới thiệu 13 đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Cũng theo đồng chí Thượng úy Nguyễn Duy Toản, trong năm 2021 vừa qua, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã có 3 đoàn viên xung phong tăng cường lực lượng cho các xã biên giới , trọng điểm, phức tạp về ANQG theo kế hoạch của Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an biểu dương những thành tích mà đoàn viên thanh niên của đơn vị đã đạt được và đề nghị Đoàn Thanh niên Cục tiếp tục bám sám Nghị quyết của Đảng uỷ Cục, chương trình của Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng; tiếp tục tổ chức đa dạng các phong trào hành động cách mạng thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, nhằm thúc đẩy phong trào thanh niên ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới, đóng góp vào thành tích chung của phong trào đoàn trong toàn lực lượng.

Trong khuôn khổ của Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác đoàn, phong trào thanh niên cũng như chuyên môn tại đơn vị, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng công tác Đoàn cũng như chuyên môn trong nhiệm kỳ tới.

Sau thời làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đoàn Thanh niên Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 7 đồng chí được bầu vào BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2022-2027 của Đoàn Thanh niên Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã ra mắt Đại hội.
N.Thắng - Hải Anh
.
.