Trung Quốc - đạo diễn nổi tiếng nhất Trương Nghệ Mưu bị phạt 25 tỷ đồng:

Do sinh nhiều con

Thứ Bảy, 29/03/2014, 13:50

Đạo diễn nổi tiếng với nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc Trương Nghệ Mưu đã bị phạt 7.480.000 nhân dân tệ (khoảng 1,2 triệu USD, tương đương 25 tỷ đồng Việt Nam) do vi phạm chính sách dân số của Trung Quốc.

Phòng Kế hoạch hóa gia đình Tân Hồ ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô vừa xác nhận đã nhận đủ số tiền phạt từ vợ chồng đạo diễn đầu Tết Giáp Ngọ. Nguồn tin từ văn phòng này còn cho biết, số tiền phạt sẽ được chuyển vào ngân khố quốc gia.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu và vợ, bà Trần Đình, bị chính quyền ra mức phạt sau khi ông thừa nhận, họ có với nhau 2 con trai và một con gái hồi tháng 12 năm ngoái. Được biết, số tiền phạt trên được tính toán dựa trên thu nhập của vợ chồng đạo diễn và các chi phí xã hội phát sinh từ việc đẻ nhiều con.

Kể từ tháng 11 năm ngoái, Phòng Kế hoạch hóa gia đình Tân Hồ đã cử 9 đội điều tra đến một số thành phố để thu thập bằng chứng về thu nhập của vợ chồng Trương Nghệ Mưu và 2 vợ chồng đã ký vào văn bản xác nhận mức thu nhập của mình. Sau đó, chính quyền yêu cầu Trương Nghệ Mưu và vợ phải nộp tiền phạt trong vòng 30 ngày, hoặc làm đơn khiếu nại để trình lên cấp trên.

Trước đó, toàn bộ trang nhất của tờ tin tức tiếng Trung - Đông Phương Vệ Báo đã đăng tải bức hình bìa nổi bật là một tấm poster "truy nã" đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu.

Tờ báo phát hành tại thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc từng tung ra một ấn bản báo in đặc biệt, trong đó toàn bộ trang nhất của báo đăng tải bức hình bìa nổi bật là một tấm poster "truy nã" đạo diễn nổi tiếng người Trung Quốc - Trương Nghệ Mưu.

Gần đây, báo chí Trung Quốc thường xuyên đưa tin bài về nghi vấn đạo diễn Trương Nghệ Mưu là cha của 7 người con với 4 người phụ nữ khác nhau. Nếu đúng sự thật, Trương Nghệ Mưu đã vi phạm nghiêm trọng chính sách kế hoạch hóa gia đình vốn luôn được thi hành triệt để tại Trung Quốc.

Tin tức về việc đạo diễn Trương Nghệ Mưu là cha của 7 người con bắt đầu được đồn thổi ở Trung Quốc từ tháng 5-2013 và vẫn tiếp tục được truyền đi rộng rãi khiến Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình của thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, nơi gia đình đạo diễn Trương Nghệ Mưu đăng ký hộ khẩu, phải vào cuộc điều tra để làm dịu dư luận.

Người vợ đầu của đạo diễn tên là Tiêu Hoa, họ có một cô con gái là Trương Mạt năm nay 30 tuổi. Họ chia tay nhau năm 1988. Ở thời điểm đó, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đang có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Củng Lợi khi họ cùng làm việc trên trường quay "Cao lương đỏ" (1987).

Người vợ thứ hai của Trương Nghệ Mưu là Trần Đình. Họ mới kết hôn vào năm 2011. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng, Trương Nghệ Mưu và Trần Đình đã có 3 người con từ trước khi kết hôn. Ngoài ra, ông còn được cho là có thêm 3 người con nữa với hai người tình bí mật.

Nhiều tờ báo từng tung tin, Trương Nghệ Mưu phải đối mặt với án phạt lên đến 160 triệu tệ (tương đương 555 tỉ đồng).

Đạo diễn Trương bắt đầu trở nên nổi tiếng trong nền điện ảnh Trung Quốc và thế giới hồi thập niên 1980. Một số bộ phim làm lên tên tuổi của ông có thể kể tới "Cao lương đỏ", "Đèn lồng đỏ treo cao", "Thu Cúc đi kiện", "Đường về nhà"… Ông cũng chính là đạo diễn của chương trình khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Chính quyền thành phố Vô Tích từng trả lời báo chí Trung Quốc rằng, họ không liên lạc được với vợ chồng đạo diễn Trương Nghệ Mưu dù đã dùng nhiều cách khác nhau. Hiện giờ, theo một số nguồn tin đặc biệt, họ được biết đạo diễn Trương đang ở thành phố Bắc Kinh. Vì vậy, họ đã cử một nhóm công tác tới Bắc Kinh để tìm kiếm đạo diễn Trương, làm rõ sự việc.

Tuy vậy, đội tìm kiếm này cũng không tìm được đạo diễn Trương. Trong khi các tờ báo đưa tin liên tục về vụ việc, việc đạo diễn Trương vẫn "mai danh ẩn tích", không chịu chủ động liên lạc với chính quyền thành phố Vô Tích khiến người ta tin rằng ông đang có ý lẩn trốn.

Việc chính quyền thành phố Vô Tích từng "bó tay" trong việc tìm kiếm đạo diễn Trương dù ông đang ở trong lãnh thổ Trung Quốc cũng đồng thời trở thành trò cười cho dư luận.

Nhiều người cho rằng, các cán bộ điều tra đã làm việc một cách tắc trách bởi Trương Nghệ Mưu là nhân vật nổi tiếng trên khắp đất nước Trung Quốc. Việc không tìm được ông rõ ràng thể hiện sự bất lực của chính quyền địa phương.

Gần đây, đạo diễn Trương Nghệ Mưu có xuất hiện trên một số tờ báo để chia sẻ về bộ phim mới mà ông đang thực hiện. Trong những cuộc phỏng vấn này, Trương Nghệ Mưu luôn một mực phủ  nhận thông tin ông có 7 người con và cho rằng, đó là chuyện đồn thổi nực cười.

Nhìn chung, dư luận Trung Quốc có phần ủng hộ câu chuyện đồn thổi về đạo diễn Trương, đó được xem là một cách phản ứng ngầm đối với chính sách kế hoạch hóa gia đình ngặt nghèo ở Trung Quốc hiện nay

L.Nguyễn - Linh (tổng hợp)
.
.
.