Những mơ tưởng công nghệ của 100 năm trước

Thứ Hai, 28/09/2015, 13:39
Mới đây hãng tin Sputnik đã cho đăng một tập hợp các tấm bưu thiếp của nhiều nghệ sĩ Pháp trong các năm từ 1899 đến 1910 miêu tả những hy vọng của mọi người khi đó về thế kỷ 21.
Một tiệm cắt tóc với máy móc tự động, trông hơi đáng sợ!
Đến năm 2000 sẽ có lính cứu hoả bay. Một ý tưởng tốt. Có lẽ nó sẽ đến trong một thập kỷ tới.
Bưu tá bay. Thực tế thì email và tin nhắn đã trở thành một phương tiện liên lạc thay thế.
Cưỡi cá ngựa có thể là một ý tưởng khá khôi hài nhưng chúng không đủ lớn để biến điều đó thành hiện thực.
Một cỗ máy để quét dọn sàn nhà, thực tế con người của thế kỷ 21 đã sở hữu robot hút bụi.
Máy gặt điều khiển từ xa. Đàn ông luôn có đam mê với đồ chơi công nghệ cao.
Công nghệ trực thăng ngày nay đã phát triển trên cả sự mong đợi của cách đây 100 năm.
Lò ấp trứng siêu tốc. Mỗi người nông dân chắc chắn đều muốn có một chiếc.
Một ý tưởng khá khôi hài về công nghiệp thời trang. Những người khi đó khó mà tưởng tượng những gì chúng ta có hiện nay.
Con người hy vọng rất nhiều từ động vật biển nhưng tổ chức một cuộc đua với các vật cưỡi như thế trong lòng đại dương thì khá là... hoang tưởng.
Một dàn nhạc máy. Thực tế hiện tại, chúng ta lại thích các buổi trình diễn trực tiếp hơn.
Bingo! Nhiều người sống và đi du lịch trong một ngôi nhà di động khổng lồ. Có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu đó là một siêu tàu du lịch.
Thông tin đi thẳng vào trí não sinh viên. Chúng ta đã thấy nó trong phim "Ma trận"
Phụ nữ chắc chắn không bao giờ chấp nhận một cỗ máy chăm sóc sắc đẹp của họ.
Một chiếc xe bus được kéo bởi cá voi. Có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Những xe thiết giáp gắn vũ khí. Thật không may tưởng tượng này đã trở thành thực tế. Xe thiết giáp giờ trở thành một trong các vũ khí phổ biến trong quân đội.
Máy bay ném bom sớm trở thành một trong các vũ khí quan trọng của nhiều cường quốc quân sự.
Bình Nguyễn (theo Sputnik)
.
.
.