Học sinh ở Sóc Trăng tạo sản phẩm robot hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Thứ Ba, 10/08/2021, 08:04

Góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19, một nhóm học sinh ở Sóc Trăng đã nghiên cứu cho ra đời “Robot hỗ trợ vệ sinh, sát khuẩn và đề phòng dịch bệnh COVID-19”.

Em Đoàn Anh Tuấn (tác giả đề tài), cho biết: “Chúng em tiến hành tìm hiểu, bắt đầu thực hiện ý tưởng tạo ra một thiết bị không tiếp xúc, vừa giúp người dùng vệ sinh tay sạch sẽ bằng vòi nước và xà phòng tự động, vừa giúp sấy khô tay, khử khuẩn, đo thân nhiệt tự động giúp mọi người biết được tình trạng hiện tại của bản thân. Đề tài này do em làm tác giả cùng 2 đồng tác giả là bạn Nguyễn Quốc Anh và Trịnh Khánh Đức, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Văn Bảy, huyện Thạnh Trị”.

Theo giới thiệu của em Tuấn, tính mới của “Robot hỗ trợ vệ sinh, sát khuẩn và đề phòng dịch bệnh COVID-19” là chu trình rửa tay 3 bước với thời gian của từng giai đoạn được lập trình sẵn ứng với thời gian khuyến cáo của Bộ Y tế. Các bước được thực hiện tự động, đảm bảo tốt được việc khử khuẩn. Bộ phận loa thông báo tương tác trực tiếp với người sử dụng, hướng dẫn thời gian cụ thể của từng bước tạo sự thu hút, giúp người sử dụng dễ dàng nắm bắt được quá trình của máy. Trục đo thân nhiệt tự động điều chỉnh chiều cao phù hợp với từng đối tượng sử dụng, nhiệt độ đo được xuất trực tiếp thông tin ra màn hình LCD giúp người dùng dễ dàng nắm bắt được tình trạng sức khỏe hiện tại.

Học sinh ở Sóc Trăng tạo sản phẩm robot hỗ trợ phòng, chống COVID-19 -0

Nhóm học sinh tác giả đề tài và sản phẩm “Robot hỗ trợ vệ sinh, sát khuẩn và đề phòng dịch COVID-19”.

Khu vực hoạt động chính của máy gồm: Cảm biến; các vòi phun giúp đưa xà phòng và nước ra bên ngoài; máy sấy khô tay sau khi sử dụng; loa thông báo hướng dẫn sử dụng… hoàn toàn tự động nhờ lập trình từ mạch Arduino. Phần trục đo thân nhiệt cũng được lập trình từ mạch Arduino tự động dịch chuyển phần trục phù hợp với chiều cao từng đối tượng sử dụng, tích hợp cảm biến hồng ngoại đo thân nhiệt cơ thể.

Theo em Tuấn, tất cả các linh kiện trong máy đều được nhóm lập trình, viết code chạy trên board mạch Arduino. Khi phát hiện đối tượng sử dụng, robot sẽ phát ra thông báo và hướng dẫn cách đặt tay lấy xà phòng, xả lại với nước và sấy khô, bộ phận vệ sinh tay sẽ được tích hợp cảm biến, khi có tay người đưa vào cảm biến nhận được thông tin từ đó kích hoạt chạy mạch. Trong khoảng thời gian mạch vệ sinh tay hoạt động, bộ phận trục đo thân nhiệt sẽ được kích hoạt dựa trên cảm biến nhận được từ đó điều chỉnh sao cho phù hợp với chiều cao người dùng, người dùng sẽ áp trán vào cảm biến thân nhiệt, kết quả thân nhiệt đo được sẽ được xuất trực tiếp ra màn hình LCD gắn trên phần trục.

Về tính hiệu quả, sản phẩm góp phần đẩy lùi dịch bệnh thông qua các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, tạo ra một thiết bị hỗ trợ tương tác không tiếp xúc với con người, cũng như thu thập dữ liệu nhiệt độ của người trong khu vực đặt robot nhằm quản lý dịch bệnh hiệu quả hơn; giúp người dân an tâm hơn khi sinh sống trong khu vực có sự hỗ trợ của robot. Sản phẩm giúp tăng cường hiệu quả trong việc vệ sinh, sát khuẩn tay, thu hút được người sử dụng thông qua các tính năng thông minh của máy. Tránh việc tiếp xúc gần mà vẫn đảm bảo được việc kiểm tra thân nhiệt cũng như khử khuẩn tay, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Thầy Phạm Tuấn Thanh, người hỗ trợ các em nghiên cứu đề tài, chia sẻ: “Cấu tạo máy không cồng kềnh, giúp dễ dàng đặt ở mọi vị trí, giá thành rẻ nên có thể được nhân rộng sản xuất, ứng dụng nhiều nơi. Quy trình làm việc của máy tương đối nhanh, thuận lợi. Kết quả thử nghiệm được các em thực hiện trong 1 tháng liên tục, mang lại nhiều tín hiệu khả quan. Robot chạy tốt, tương tác với người dùng đạt hiệu quả trên 95%; sản phẩm nhận được sự quan tâm của giáo viên, phụ huynh và các bạn tham gia thử nghiệm”.

Đ. Văn – C. Xuân
.
.
.