Hoa Tết “đội giá” vì khan hàng

Chủ Nhật, 22/01/2017, 10:38
Những ngày qua, mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến các nhà vườn chuyên trồng hoa tại Bình Thuỷ (TP Cần Thơ), Long Hồ (Vĩnh Long), Sa Đéc (Đồng Tháp) và Chợ Lách (Bến Tre) lao đao. Nhiều loài hoa, do ảnh hưởng của thời tiết đã nở sớm trong khi còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán.

Ông Bùi Văn Hậu, hộ dân chuyên trồng hoa tại phường Long Hoà (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) cho biết, năm nay diễn biến thời tiết bất thường nên các hộ trồng hoa gặp nhiều khó khăn, chi phí cũng cao hơn. 

“Những trận mưa vừa qua khiến những cánh hoa bị dập tơi tả, gây thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ trồng hoa mất trắng, có hộ trồng 1.000 chậu nhưng chỉ đạt 200 đến 300 chậu bán Tết”, ông Hậu nói. 

Theo nhiều nhà vườn chuyên trồng hoa tại Bình Thuỷ, năm nay sản lượng hoa Tết đạt thấp nên giá thành bị đẩy lên cao so với mọi năm. Phần lớn hoa Tết đã được thương lái đặt mua từ đầu vụ để chở đi cung cấp cho các chợ hoa Tết ở đồng bằng sông Cửu Long và  TP Hồ Chí Minh.

Nhà vườn tất bật chăm sóc hoa Tết, chờ thương lái đến nhận.

“1.000 chậu hoa cúc Đài Loan của tôi đã được thương lái mua hết. Năm ngoái, một cặp (2 chậu) bán tại vườn cho thương lái với giá 100.000 đồng, nhưng năm nay phải tăng lên 150.000 đồng vì chi phí sản xuất tăng cao, thêm vào đó hoa bị thất thoát nhiều nên giá thành cũng cao hơn năm ngoái”, một nhà vườn cho hay.

Theo Phòng kinh tế TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, làng hoa Sa Đéc cung ứng cho thị trường khoảng 1,2 triệu giỏ hoa. Năm nay, do mưa nhiều, cây bị thối rễ, thối lá nên nguồn cung giảm so với năm ngoái. Nhiều loại hoa khan hiếm không đủ cung ứng cho thương lái. 

Cụ thể cúc mâm xôi thương lái vào tại vườn mua với giá 140 ngàn đồng/cặp nhưng nhiều nhà vườn không còn đủ để bán. Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước tới nay. Ngoài ra, các nhà vườn Sa Đéc đã chọn trồng nhiều giống hoa mới phục vụ thị trường Tết. 

Ngoài hoa kiểng, cây cảnh, hiện một vài nông dân đã trồng thử nghiệm các loại rau, củ để đưa vào chậu cung ứng cho khách hàng dịp Tết Nguyên đán. Cách làm mới này không chỉ đa dạng các dòng sản phẩm cây và hoa chưng Tết mà còn góp phần nâng cao giá trị cho những loại rau, củ vốn rất bình dị, quen thuộc.

Còn theo Phòng NN-PTNT huyện Chợ Lách (Bến Tre), năm nay các sản phẩm hoa phục vụ thị trường Tết giảm khoảng 3 triệu sản phẩm so với Tết Nguyên đán năm 2016. Năm nay, tình hình sản xuất hoa kiểng của bà con gặp khá nhiều khó khăn do thời tiết cực đoan. 

Tại huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), năm nay các nhà vườn xuống giống hơn 11ha hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. So với năm trước, diện tích tăng khoảng 10%, chủ yếu ở các xã Thanh Đức, Lộc Hòa và các xã cù lao huyện Long Hồ. 

Đến giữa tháng 12 âm lịch nhưng vẫn có nhiều cơn mưa như trút nước làm hoa của người dân bị ảnh hưởng nặng, giá thành cũng được đẩy lên cao. Anh Hùng, một thương lái chuyên cung ứng hoa tại Vĩnh Long cho biết, năm nay, do thời tiết diễn biến thất thường khiến diện tích hoa của nông dân bị ảnh hưởng, giá thành tăng cao khoảng 20 đến 30%.

Văn Vĩnh
.
.
.