Liên Bộ Công Thương – Tài chính không thông báo về tăng giá xăng dầu

Thứ Hai, 21/03/2016, 17:57
Chiều 21-3, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã chính thức quyết định điều chỉnh giá xăng dầu từ 16h30’ với mức tăng 670 đồng/lít đối với xăng và 290 đồng/lít đối với dầu diesel.

Tuy nhiên, trái với lệ thường, thông báo này chỉ được gửi đến các thương nhân đầu mối mà không hề có thông cáo đến đông đảo nhân dân. Các báo đã phải chờ đến lúc các đầu mối xăng dầu thông báo điều chỉnh giá mới được biết thông tin này.

Cụ thể, theo văn bản của Liên Bộ gửi các đầu mối, giá xăng cơ sở ở kỳ công bố là 15.469 nghìn đồng/lít, tăng hơn 1.347 đồng/lít so với mức giá hiện hành. Dầu diesel có giá cơ sở ở mức 10.856 đồng/lít, cao hơn 293 đồng/lít, dầu hỏa giảm 86 đồng, ở mức 9.814 đồng/lít và dầu madut tăng 162 đồng, ở mức 7.456 đồng/kg. Liên Bộ đã quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn, đồng thời xả quỹ ở mức 1.047 đồng/lít, xăng E5 ở mức 1.115 đồng/lít, dầu diesel ở mức 983 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 909 đồng/lít và dầu madut ở 231 đồng/kg.

Sau khi điều hành, giá xăng không cao hơn mức 14.422 đồng/lít, E5 không cao hơn 13.891 đồng/lít, diesel không cao hơn 9.873 đồng/lít và dầu hỏa không cao hơn 8.905 đồng, dầu madut không cao hơn 7.225 đồng/kg.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi báo chí lên tiếng về những vô lý trong cách tính thuế của công thức tính giá cơ sở, công thức tính giá được áp dụng theo cách mới được Thủ tướng cho phép (tính thuế theo bình quân gia quyền các mức thuế của các Biểu thuế MFN và FTAs.

Bộ Tài chính cho biết tỷ trọng xăng dầu nhập khẩu từ các nước ký Biểu thuế FTA được xác định theo quý, dùng số liệu của quý trước để tính cho quý sau, do Tổng cục Hải quan tổng hợp, xác định qua hệ thống hải quan điện tử, nên đảm bảo tính chính xác, tin cậy).

Tuy nhiên, tại lần điều hành này, liên Bộ không cho biết rõ mức thuế bình quân áp dụng của kỳ là bao nhiêu %. Từ nhiều năm nay, khi việc điều hành xăng dầu luôn mang lại bức xúc cho xã hội.

V.H.
.
.
.