Cửa khẩu Tân Thanh sôi động dịp cận Tết

Thứ Tư, 24/01/2024, 08:01

Trong những ngày cận Tết, các xe hàng chở hàng hoá nhất là nông sản, hoa quả lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) tăng mạnh, hoạt động thông quan xuất nhập khẩu (XNK) nhộn nhịp hơn, hiệu suất thông quan nhanh.

Có mặt tại cửa khẩu Tân Thanh khu vực XNK qua barie số 1 đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá mốc 1088/2-1089 chiều 23/1, từng xe hàng nối đuôi nhau làm thủ tục XNK. Chỉ trong vòng 10 phút đã có 6 xe dưa hấu làm xong thủ tục để xuất hàng sang Trung Quốc. Hàng hoá lên tới cửa khẩu được thông quan nhanh chóng.

Tại khu vực bãi xe Bảo Nguyên - Tân Thanh, trao đổi với PV Báo CAND, anh Nguyễn Văn Minh, lái xe container cho biết, xe anh chở thanh long từ miền Tây ra tới Tân Thanh đi mất 50 tiếng, tới bãi xe xếp hàng chờ làm thủ tục xong tới lượt thì thông quan. Thủ tục thông quan nhanh chóng.

“Lạng Sơn đợt này rét quá, chúng tôi cảm giác như bị sốc nhiệt. Vào vụ Tết nhưng hàng hoá thông quan nhanh, không bị ùn ứ như mọi năm. Cùng với đó, các chính sách của lực lượng chức năng đã thay đổi nhiều theo hướng thuận lợi cho doanh nghiệp”, anh Minh cho hay.

3-tan-thanh.jpg -0
Xe hàng làm thủ tục xuất nhập khẩu chiều 23/1.

Anh Đỗ Đức Trí (Ninh Thuận) lái xe cho biết, xe chở xoài từ Đồng Tháp ra tới cửa khẩu Tân Thanh hết 52 tiếng, xe anh vừa tới bãi lúc đầu giờ chiều (23/1). Vào đến bãi thì xếp hàng chờ tới lượt, nhanh thì ngày mai thông quan. Đặc biệt, theo một số doanh nghiệp, xe hàng của Trung Quốc vào đến bến bãi Việt Nam để giao hàng rất thuận tiện, giảm thiểu được thời gian xuất nhập hàng hóa; chi phí bốc xếp. Theo đó, phương tiện cũng giảm từ 3 - 10 triệu đồng/xe; chủ động kiểm tra được chất lượng và mẫu mã hàng hóa trên xe.

Hiện nay, hàng hóa XNK qua cặp cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết sẽ được các lái xe trực tiếp đi thẳng vào các bãi hàng khu vực cửa khẩu hai bên để sang tải và tiến hành giao nhận hàng hóa; thay vì phải hạ tải, chờ xe không có hàng đến nhận như trước đây. Điều này rất thuận lợi cho doanh nghiệp, chủ hàng trong kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK dễ dàng, thuận tiện, giảm được nhiều chi phí.

Theo ghi nhận của PV, trên quốc lộ 1 vào cửa khẩu Tân Thanh lượng xe hàng đi lại nhiều, trong bãi xe Bảo Nguyên, số xe hàng xếp hàng chờ tới lượt. Vào vụ Tết nên lượng xe hoa quả lên cũng nhiều hơn trước. Trong bãi chủ yếu là xoài, dưa hấu, thanh long, mít… Tuy số lượng xe chở hàng hóa XNK qua cửa khẩu tăng mạnh nhưng với việc rút ngắn thời gian thông quan nên hầu hết các xe chở hàng hóa đều được thông quan ngay trong ngày, do vậy, số lượng xe tồn chờ hôm sau thông quan rất ít. Theo thống kê của Chi cục Hải quan Tân Thanh, trong ngày 22/1 có 280 xe hàng xuất, 170 xe hàng nhập. Trung bình mỗi ngày khoảng 350-400 xe XNK.

Ông Nông Quang Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu năm 2023 ước đạt trên 1,1 tỷ USD (tăng hơn 59% so với năm 2022) với gần 80.000 bộ tờ khai hải quan được giải quyết. Từ 1-16/1/2024 có 7469 phương tiện xuất nhập khẩu, với 4.380 tờ khai, trị giá 66,703 triệu USD. Số thu thuế đạt hơn 4,4 tỷ đồng. Năm 2023 hàng hoá làm thủ tục xuất khẩu qua chi cục tăng 22% so với năm 2022.

Những ngày đầu năm 2024, lượng hàng xuất khẩu đang tăng do vào thời điểm này các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các mặt hàng hoa quả tươi và nông sản. Cùng đó, các doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng gia tăng nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm, linh kiện máy móc… để phục vụ sản xuất thời điểm cuối năm và giáp Tết Nguyên đán.

Theo ông Nông Quang Hưng, để tăng hiệu suất thông quan, giảm chi phí lưu bãi cho doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh đã bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc cả buổi trưa tất cả các ngày trong tuần để giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn doanh nghiệp khai báo hàng hóa trên hệ thống cửa khẩu số, tờ khai hải quan và xử lý các vướng mắc phát sinh, thực hiện các dịch vụ hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, tận dụng tối đa thời gian thông quan trong ngày…

Hiện tại, khu vực cửa khẩu Tân Thanh có thể sắp xếp tối đa khoảng 1.100 – 1.200 xe. Khi lượng phương tiện chở các mặt hàng hoa quả, nông sản lên cửa khẩu vượt quá khả năng tiếp nhận sẽ tiếp tục bố trí vào khu phi thuế quan có diện tích trên 17.000m2 với sức chứa khoảng 100 phương tiện thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay, hoạt động XNK qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra thuận lợi. Số lượng xe hàng hóa làm thủ tục thông quan XNK có xu hướng tăng lên. Lũy kế từ đầu năm 2024 đến ngày 18/1, tổng kim ngạch XNK các loại hình qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đạt 2.882,47 triệu USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng kim ngạch XNK mở tờ khai tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đạt 264,51 triệu USD.

Lưu Hiệp - Nguyễn Hương
.
.
.