Kẻ giết người bị bắt sau 10 năm lẩn trốn

Thứ Năm, 29/12/2016, 13:38
Để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, Huy đã liên tục thay đổi chỗ ở tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài...

Sáng 29-12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Vũ Khắc Huy (40 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) sau 10 năm lẩn trốn về hành vi giết người.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Theo tài liệu điều tra: Ngày 18/12/2006, đối tượng và anh Nguyễn Ngọc H. (37 tuổi, ngụ Quảng Nam) cùng làm việc tại một công trình xây dựng thuộc ấp 6, xã Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (nay là TP Thủ Dầu Một), Bình Dương. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, đối tượng dùng dao đâm vào ngực anh H. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Huy đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, Huy đã liên tục thay đổi chỗ ở tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài. Khi đối tượng vừa từ Campuchia về Việt Nam thì bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh.

Đ.Mừng
.
.
.