Ngăn chặn tội phạm ở vùng sông nước miền Tây

Thứ Hai, 24/07/2023, 08:59

Tội phạm ngày càng trẻ hóa, manh động, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã tụ tập đông người, mang theo hung khí, thậm chí là súng để bắn thị uy. Cơ quan Công an đã phát hiện xử lý, làm tan rã hàng loạt băng nhóm có hành vi gây rối trật tự công cộng và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) vừa khởi tố 35 bị can, bắt tạm giam 11 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 24 bị can (có độ tuổi từ 16 đến 21) điều tra cùng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Khánh Duy (SN 2005) đăng ảnh bạn gái của Huỳnh Nhựt Trường (SN 2006, cùng ngụ huyện Châu Thành) lên Facebook. Vì chuyện này, cả 2 thách thức, hẹn gặp mặt đánh nhau. Tối 17/4, Duy tập hợp đồng bọn đến điểm hẹn với nhóm của Trường tại cầu vượt cao tốc thuộc xã Phước Lập (huyện Tân Phước). Trước khi đi, Duy phát hung khí cho đồng bọn. Cả nhóm di chuyển bằng xe máy lưu thông trên huyện lộ 43 thuộc xã Phước Lập (huyện Tân Phước) rồi qua cầu Dừng thuộc xã Long Định (huyện Châu Thành), cách cổng chào huyện Tân Phước khoảng 200m. Sau đó cả nhóm quay trở về hướng cầu kênh 3 thuộc huyện Tân Phước rồi giải tán.

Ngăn chặn tội phạm ở vùng sông nước miền Tây -0
Nhóm 35 đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng ở Tân Phước (Tiền Giang).

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng sử dụng khẩu trang y tế để che biển số. Đối tượng ngồi sau cầm hung khí. Một số xe máy do các đối tượng cầm lái chạy lấn làn đường, nẹt pô rồi la hét, hô hào, gây mất an ninh trật tự. Có đối tượng còn cho xe chạy áp sát, đối tượng ngồi sau cầm hung khí quơ về phía người dân đang đi từ chiều ngược lại. Sự việc gây náo loạn. Qua điều tra truy xét, cơ quan Công an đã làm rõ, nhóm của Duy có 34 đối tượng và nhóm của Trường có 4 đối tượng. Cơ quan điều tra thu giữ 8 dao tự chế, 2 cây chĩa 2 mũi, 2 chĩa 3 mũi, 3 ống tuýp cùng 12 xe máy, 25 điện thoại di động.

Tội phạm gây rối trật tự thường còn rất trẻ, tụ tập sống kiểu bầy đàn, tàng trữ trái phép các loại hung khí, công cụ hỗ trợ, súng quân dụng, rất dễ dẫn đến các hành vi phạm tội và thậm chí cả giết người. Số liệu của Công an tỉnh Tiền Giang, từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2022, cơ quan điều tra đã thụ lý 1.513 vụ, với trên 1.900 đối tượng phạm tội, trong đó một số đối tượng sử dụng hung khí để gây án giết người, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ việc xảy ra tại hẻm Lê Lâm đã xử lý 18 đối tượng; vụ giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán karaoke XO (cùng ở TP Mỹ Tho) đã xử lý 22 đối tượng; vụ cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng (huyện Gò Công Tây) đã xử lý 5 đối tượng… Công an tỉnh Tiền Giang đã triệt xóa, làm tan rã 82 nhóm đối tượng có biểu hiện hình thành băng nhóm, xử lý 660 đối tượng; làm tan rã 10 tổ chức, 85 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, từ việc triển khai quyết liệt các mặt công tác phòng, chống tội phạm, tội phạm về trật tự xã hội hằng năm đều giảm (năm 2021 giảm 19,3% vụ so với năm 2020; năm 2022 giảm 26,4% so với năm 2021). Tỷ lệ điều tra, khám phá án đều đạt chỉ tiêu.

Liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lãnh đang củng cố hồ sơ điều tra đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993) và Phạm Văn Thơm (SN 2002, cùng ngụ huyện Cao Lãnh). Tối 1/7, Tuấn nhậu cùng nhóm bạn tại một quán trên địa bàn xã Mỹ Long đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Tuấn về nhà lấy khẩu súng đang cất giấu và kêu Thơm chở quay lại quán. Tuấn đã dùng súng bắn gây thương tích cho một người trong nhóm đối phương. Sau khi gây án, Tuấn và Thơm bỏ trốn. Cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp Thơm và vận động Tuấn ra đầu thú. Tuấn khai nhận khẩu súng đã sử dụng là súng bắn đạn cao su được đặt mua trên mạng để phòng thân.

Công an huyện Tháp Mười đã chuyển hồ sơ và đối tượng Nguyễn Thành Nhân (SN 1999, ngụ xã Mỹ Đông, Tháp Mười) đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nhân thừa nhận đã lên mạng xã hội đặt mua khẩu súng ngắn có ổ xoay (dạng Rulo) và 8 viên đạn để phòng thân. Giám định xác định đây là súng quân dụng. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Văn Quốc (SN 2003, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) về cùng hành vi. Đầu năm 2023, Quốc lên mạng đặt mua khẩu súng ngắn dạng ổ xoay và 6 viên đạn. Nhận được súng và đạn, Quốc đã mang ra vườn bắn thử. Khoảng một tuần sau, Quốc mang khẩu súng và đạn đến căn nhà bỏ hoang thuộc thị trấn Thanh Bình cất giấu thì bị cơ quan Công an kiểm tra phát hiện, thu giữ.

Đầu năm 2023, Công an tỉnh Đồng Tháp đã vận động thu hồi 1 súng quân dụng, 5 súng hơi, 18 súng tự chế, trên 90 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ các loại. Ngày 21/7 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì, tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan thống nhất các nội dung phối hợp giữa 3 lực lượng góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp trong thời gian tới.

Văn Vĩnh
.
.
.