Nhức nhối việc báo án giả

Thứ Ba, 30/05/2023, 07:04

Nhiều người tự dựng chuyện bị trộm, thậm chí bị cướp tài sản với nhiều thủ đoạn tinh vi, rồi báo cho cơ quan Công an nhằm che mắt người thân, chiếm đoạt tài sản và phục vụ nhu cầu cá nhân… Thực trạng này vừa gây tâm lý bất an trong dư luận vừa làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Thời gian gần đây, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy ra nhiều trường hợp báo án giả gây bức xúc dư luận.

Ngày 29/5, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Lê Văn Ty (SN 2003, trú tại 43 đường Nguyễn Phúc Thái, phường Kim Long, TP Huế) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

1.jpg -0
Đối tượng Lê Văn Ty báo án giả về việc bị cướp tài sản trong đêm khuya.

Cụ thể, tối 5/5, Ty đến Công an phường Thủy Xuân, TP Huế trình báo mình vừa bị 2 nam thanh niên dùng dao khống chế và cướp xe mô tô hiệu Wave 75G1-427.47, 1 điện thoại Iphone XS và 1 ví tiền. Ngay khi nhận được tin báo của Ty, Công an phường Thủy Xuân và Đội CSHS Công an TP Huế vào cuộc, khẩn cấp tổ chức xác minh sự việc. Tuy nhiên, sau nhiều giờ xác minh, lực lượng nghiệp vụ Công an TP Huế đã làm rõ tin báo là giả, không có sự việc Ty bị cướp tài sản.

Công an TP Huế xác định, phương tiện môtô 75G1-427.47 mà Ty báo bị cướp đã được đối tượng mang đến cầm tại tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Huế với số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài. Sau khi đưa xe đi cầm cố, Ty trình báo với Công an nhằm mục đích để gia đình biết sự việc Ty bị cướp nên không la mắng.

Cơ quan chức năng khẳng định, hành vi khai báo gian dối của Ty đã gây hoang mang dư luận xã hội, bức xúc trong nhân dân, tiêu tốn công sức và thời gian của lực chức năng nên cần phải lên án và xử lý nghiêm.

Hay mới đây, ngày 26/5, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) điều tra làm rõ vụ dựng hiện trường giả để báo mất trộm tài sản. Trước đó, bà Hồ Thị T.N (SN 1975, trú thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền) đến cơ quan Công an trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản gồm 70 triệu đồng và 5 chỉ vàng tây 18k trong tủ áo quần tầng 2 của nhà mình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Phong Điền đã cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp Công an xã Phong Hải điều tra, xác minh. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an xác định bà N dựng hiện trường giả báo mất trộm.

Trước những chứng cứ, tài liệu Công an thu thập được trong quá trình điều tra, bà N đã thừa nhận hành vi báo thông tin giả của mình. Theo đó, bà N được chồng giao quản lý số tiền 70 triệu đồng từ tháng 11/2022. Tuy nhiên quá trình chi tiêu hàng ngày, bà N đã tiêu hết số tiền trên nên sợ chồng la mắng, bà N đã tự giật ổ khoá cửa tủ, làm vung vãi áo quần nhằm tạo hiện trường giả rồi báo với cơ quan Công an rằng gia đình bị mất trộm tiền, vàng.

Công an huyện Phong Điền vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Tương tự, bà Nguyễn Thị T. (trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) từng đến Công an thị xã Hương Thủy để báo tin giả rằng, khi đang điều khiển xe máy đi bán vàng cho gia đình thì bị 2 đối tượng nam thanh niên, không rõ đặc điểm, bịt khẩu trang rồi áp sát, khống chế và cướp đi toàn bộ tài sản.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS Công an thị xã Hương Thủy triển khai lực lượng đến hiện trường nắm tình hình. Qua khám nghiệm hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định không có vụ cướp xảy ra. Sau một hồi có mặt tại hiện trường để diễn lại việc bị cướp, T tỏ ra lúng túng và “tiền hậu bất nhất” nên phải thừa nhận với Công an không có chuyện bị cướp mà do người này tự dựng nên.

Tại cơ quan Công an, hành vi báo án giả của T đã dần dần lộ rõ. T khai do cần tiền tiêu xài nên nhiều lần lấy trộm vàng của mẹ mình đem đi bán. Sợ bị người mẹ kiểm tra phát hiện, T đã mua một số lượng vàng giả tương đương bỏ vào vị trí cũ nơi gia đình cất giấu. Sau đó, mẹ của T đã đưa cho T 3 chỉ vàng 9999 đi bán để lo việc gia đình. Lúc này, T biết rõ đây là số vàng giả mà mình đã đánh tráo trước đó nên bán cũng không ai mua. Sau nhiều lần được người mẹ thúc đi bán vàng để đem tiền về thì T nghĩ ra cách dựng lên vụ cướp, rồi trình báo với cơ quan Công an.

T khai rằng, khi đi đoạn đường thôn Xuân Hoà, xã Thuỷ Vân, thị xã Hương Thủy thì bị 2 đối tượng nam thanh niên, điều khiển xe môtô, mặt bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm… dùng chân đạp ngã, cướp đi túi xách bên trong có một số tài sản. Điều đáng nói, để tạo “niềm tin” cho cơ quan Công an, T còn tự tạo ra các vết trầy xướt trên chân tay, sau đó có đến bệnh viện để băng bó các vết thương…

Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Huế cho rằng, một số vụ việc báo án giả thời gian qua khiến người dân bức xúc, cơ quan pháp luật phải mất nhiều thời gian để kiểm chứng, điều tra. Nguyên nhân báo án giả là do một số đối tượng nợ nần vì ăn chơi, cờ bạc, tiêu xài hay vì lòng tham nên đã lấy tài sản trong gia đình đem bán, cầm cố sau đó tạo hiện trường giả báo bị cướp, mất trộm… với mục đích đánh lừa bạn bè, người thân và cơ quan chức năng.

Việc báo án giả vừa gây tâm lý bất an trong dư luận vừa làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương. Cơ quan Công an yêu cầu, người dân tuyệt đối không được tùy tiện báo tin giả hoặc cung cấp thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương, tạo tâm lý hoang mang, bất an cho người dân địa phương. Khi xảy ra các vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ bằng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ bản chất của việc báo tin giả và khi đó người báo tin giả sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hải Lan
.
.
.