Triệt tận gốc các ổ nhóm buôn bán vũ khí "nóng"

Thứ Năm, 06/04/2023, 07:44

Tội phạm sử dụng "hàng nóng" bao giờ cũng gây hậu quả nặng nề, dễ tướt đoạt mạng sống của nạn nhân. Trong công tác đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm, cơ quan Công an luôn chú trọng đến loại tội phạm chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (VKQD).

Bởi một băng nhóm, đường dây mua bán VKQD có thể cung cấp "hàng nóng" cho rất nhiều đối tượng phục vụ cho mục đích bất lương. Ở tỉnh Bình Dương, tội phạm sử dụng "hàng nóng" để giải quyết mâu thuẫn, cướp tài sản, đòi nợ thuê… có diễn biến phức tạp trong những năm gần đây. Do vậy, cơ quan Công an các cấp luôn chú trọng, tăng cường phát hiện, triệt xóa các đường dây ma bán "hàng nóng".

vu khi.jpg -0
Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ hai đối tượng chế tạo súng cùng tang vật.

Sau thời gian theo dõi, ngày 24/3/2023, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang Phạm Văn Minh (SN 2004, quê TP Hồ Chí Minh) tàng trữ 2 khẩu súng kiểu dáng Rulo và 52 viên đạn khi đối tượng này di chuyển trên tuyến đường Thuận Giao 09, thuộc phường thuận Giao, TP Thuận An. Qua khai thác, Minh cho biết phối hợp cùng người đồng hương Lâm Tấn Thịnh chuyên chế tạo súng rồi rao bán trên mạng xã hội. Thịnh bị bắt và khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm 2 khẩu súng dài, 15 khẩu súng ngắn loại Rulo ổ xoay, hơn 300 viên đạn và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng.

Trước đó, đầu tháng 2/2023 Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Phú Giáo và Công an huyện Bắc Tân Uyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tấn Lộc (SN 1992, quê Bình Phước) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Lộc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "Nguyễn Long Bd" để đăng tải nhiều hình ảnh, clip liên quan đến quảng cáo, giới thiệu và mời chào mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Khi Lộc xuất hiện tại một quán cà phê thuộc khu phố Cổng Xanh, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên để giao dịch với khách hàng thì bị lực lượng phối hợp bắt giữ. Kiểm tra người đối tượng, Công an thu giữ 2 khẩu súng rulo và nhiều viên đạn bằng kim loại. Lộc khai mua súng trên mạng xã hội với giá 6 triệu đồng/ khẩu súng để bán lại kiếm lời. Khám xét nơi tạm trú của Lộc thu giữ thêm 1 khẩu súng Rulo và một số công cụ hỗ trợ.

Cùng thời điểm này, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính phòng trọ số 05, nhà trọ Lan Phương, khu phố Bình Qưới, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương do Bùi Viết Dũng thuê ở. Qua kiểm tra, phát hiện 3 khẩu súng kiểu dáng Rulo, 1 khẩu súng kiểu dáng K59; 29 viên đạn các loại cùng nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và 9 túi nilon chứa ma túy đá…

Hầu hết các đối tượng bị bắt giữ đều cho biết, để chế tạo súng, chúng lên mạng tìm mua linh kiện và đạn của các loại súng như K59, súng bắn đạn hoa cải, súng Rrulo bắn đạn bi rồi lên mạng học cách chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh khẩu súng. Điều đáng nói là những linh kiện này được mua lại từ các bộ phận của các loại súng cũ mà người dân còn tàng trữ, chưa giao nộp cho cơ quan Công an.

Qua đấu tranh, phát hiện nhiều trường hợp mua súng để sử dụng gây án như giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương. Đáng lưu ý, có những trường hợp thanh, thiếu niên do tò mò, muốn chứng tỏ mình đã lên mạng (Zalo, Facebook, Youtube...) để tìm kiếm và đặt mua các loại súng quân dụng hoặc các loại súng khác có tính năng, tác dụng tương tự như VKQD để phòng thân, để làm kỷ niệm, hoặc chỉ để khoe khoang với bạn bè... Khi bị Cơ quan điều tra khởi tố thì mới khóc ròng, hối hận.

Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng Công an, rất cần sự hỗ trợ từ phía người dân trong việc tố giác tội phạm và giao nộp VK, VLN, CCHT đang tàng trữ trong nhà. Các bậc phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con cái nói không với việc tàng trữ VK với bất cứ lý do gì.

Công an huyện Phú Giáo là một trong những địa phương làm khá tốt công tác vận động người dân giao nộp VK, VLN và CCHT. Nhờ vậy mà các vụ án liên quan đến "hàng nóng" trên địa bàn rất ít xảy ra, ANTT được đảm bảo. Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng Công an huyện Phú Giáo cho biết: "Để thu hồi triệt để VK, VLN, CCHT trong nhân dân, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tự nguyên giao nộp VK, VLN, CCHT và mạnh dạn tố giác tội phạm, đã giúp người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, chủ trương của nhà nước nên hưởng ứng rất nhiệt tình".

Bà Nguyễn Thị Nga (ngụ xã Phước Vĩnh) cho biết, vì được tuyên truyền vận động nên khi phát hiện được khẩu súng mà người chồng quá cố lưu giữ làm kỷ niệm bà đã giao nộp ngay cho cơ quan Công an. Tương tự, ông Trần Chí Công (ngụ xã Phước Hòa), có cha tham gia cách mạng và lưu giữ lại khẩu súng cùng 3 viên đạn. Mới đây cha ông bị bệnh qua đời. Ông dọn nhà thì phát hiện được súng và đạn. "Do cán bộ Công an thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở qua các buổi họp ở ấp, xã và đến tận nhà nên khi phát hiện súng tôi liền giao nộp cho cơ quan Công an"- ông Công cho biết.

Bên cạnh vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT, cơ quan Công an còn khuyến cáo các đơn vị dịch vụ vận tải, xe khách, bưu chính cần nâng cao hơn nữa quy trình giám sát, kiểm tra hàng hoá để tránh bị các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép các loại vũ khí nói trên.    

Trong năm 2022, Công an trong tỉnh Bình Dương đã bắt và khởi tố 26 vụ, 45 đối tượng có hành vi vi phạm về vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT); thu giữ 47 khẩu súng và 547 viên đạn các loại; riêng trong 3 tháng đầu năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra đã thụ lý 6 vụ liên quan đến tàng trữ, chế tạo, mua bán VK. Tang vật thu giữ gồm 24 khẩu súng và hơn 200 viên đạn các loại.

Phương Tuyền
.
.
.