Các tỷ phú mất bao nhiêu năm để làm giàu?

Thứ Năm, 03/05/2018, 16:09
Những người giàu nhất trên thế giới đã thành công ở các lứa tuổi khác nhau. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã trải qua hơn 25 năm làm triệu phú trước khi trở thành một tỷ phú, trong khi đó ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và CEO Amazon Jeff Bezos chỉ mất chưa đầy 2 năm để gia nhập câu lạc bộ tỷ phú đô la.


Theo thống kê của Forbes, những người giàu nhất trong ngành công nghệ trung bình mất 5 năm là triệu phú trước khi trở thành tỷ phú.

Câu chuyện làm giàu của những người giàu nhất trên thế giới đều khác nhau. Mark Zuckerberg đã cùng sáng lập ra Facebook trong một căn phòng ký túc xá của Đại học Harvard, Mỹ vào năm 2004. Đến năm 2007, Mark trở thành triệu phú. 

Một năm sau, Facebook đã ra mắt trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York như là đợt IPO công nghệ lớn nhất trong lịch sử, tạo ra một tỷ phú tự lập trẻ nhất thế giới vào thời đó: tỷ phú 23 tuổi Zuckerberg.

Ảnh minh họa

Chiến lược đầu tư lâu dài của Warren Buffett thể hiện qua các hoạt động đầu tư của Tập đoàn Berkshire Hathaway đã giúp ông gia nhập câu lạc bộ tỷ phú ở tuổi 56 - 26 năm sau khi ông gia nhập câu lạc bộ 7 con số. Ở tuổi 87, nhà đầu tư huyền thoại này hiện nắm trong tay khối tài sản gần 85 tỷ USD.

Người sáng lập Amazon, Jeff Bezos là triệu phú 2 năm trước khi trở thành tỷ phú năm 1998, lúc Amazon ra mắt công chúng. Vào thời điểm đó, Buffett đã có trong tay một tài sản gần 30 tỷ USD. Gần 20 năm sau, Bezos giàu hơn Buffett khoảng 30 tỷ USD.

Betway, một trang cá cược trực tuyến, đã sử dụng Forbes 2018 Billionaire's List và Index Billionaire của Bloomberg để tìm hiểu xem những người giàu nhất trên thế giới mất bao lâu để đi từ triệu phú đến tỷ phú. Blog đã xem xét khi mỗi người lần đầu tiên xuất hiện trên một trong hai danh sách, và cũng thu thập các bản tin và bảng xếp hạng để xác định tuổi của họ vào thời điểm đó. Khi không thể tìm ra độ tuổi chính xác, Betway Insider đã ước tính dựa trên thành công lớn đầu tiên của cá nhân trong kinh doanh.

Công nghệ dường như là ngành công nghiệp xây dựng tài sản nhanh nhất; những người giàu nhất trong ngành công nghệ trung bình có 5 năm là triệu phú trước khi trở thành một tỷ phú.

Theo danh sách này, người làm triệu phú lâu nhất trước khi trở thành tỷ phú là Sheldon Adelson, với 41 năm làm triệu phú. Tổng tài sản của ông tính đến ngày 4-4-2018 theo đánh giá của Forbes là 38 tỷ USD. Năm 27 tuổi, ông thành triệu phú và năm 68 tuổi trở thành tỷ phú, hiện ông đã 88 tuổi. Lĩnh vực kinh doanh của ông là cá cược và casino. 

Tỷ phú làm triệu phú lâu thứ hai là Lee Shau-kee với 27 năm. Năm 36 tuổi, ông là triệu phú, và trở thành tỷ phú ở tuổi 63. Hiện ông 90 tuổi, với tài sản trị giá 30,7 tỷ USD, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Ông vua phần mềm Bill Gates chỉ mất 5 năm để từ một triệu phú vươn lên thành tỷ phú ở tuổi 31. Hiện ông 62 tuổi, tài sản trị giá 90 tỷ USD. Cùng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, nhưng tỷ phú Jack Ma ở Trung Quốc phải mất đến 10 năm để từ một triệu phú trở thành tỷ phú. Năm nay ông 59 tuổi, tài sản trị giá 38,2 tỷ USD…

Làm giàu nhanh nhất trong danh sách này là CEO Facebook Mark Zuckerberg - chỉ mất 1 năm để thành tỷ phú ở tuổi 23. Mark Zuckerberg 33 tuổi nhưng hiện nắm trong tay tới 61,1 tỷ USD. Ông chủ Amazon Jeff Boz mất 2 năm để thành tỷ phú ở tuổi 35. Năm nay ông 54 tuổi, và là người giàu nhất thế giới với tài sản 114,8 tỷ USD.

Văn Nguyễn
.
.
.