Trước khi cơn bão tuyết hiếm hoi xảy ra vào cuối tháng 1, Trung sĩ Erik Smit nhận được một cú điện thoại cầu cứu vì chú chó Jack Russell bị khóa trên ban công tầng ba của tòa nhà.
Hàng xóm nghe thấy tiếng sủa và biết rằng chủ nhân của Jack Russel đã đi làm lúc 7h30 và không trở lại nhà cho đến cuối ngày. Ngoài trời tuyết rơi ngày một dày, sân hiên đã bị phủ kín.
Trung sĩ Erik Smit, một cựu chiến binh 39 năm của lực lượng cảnh sát quốc gia đã ngay lập tức có mặt. Ông bấm chuông cửa và gọi to nhưng không ai trả lời. Sau đó, ông báo một xe tải 22 tấn tới với một chiếc cẩu. Nửa giờ sau, chú chó Jack Russel đã được giải cứu khỏi tầng 3 của tòa nhà và được sưởi ấm trong xe cứu thương.
Chi phí cho lần giải cứu này là 500 Euro. Trung sĩ Erik Smit trở lại phòng làm việc, viết phiếu phạt dành cho chủ sở hữu chú chó Jack Russel với mức phạt là 150 Euro vì bỏ mặc động vật nuôi ngoài trời mưa tuyết.
 |
Nơi nào có động vật gặp nạn ở Hà Lan, nơi đó có cảnh sát bảo vệ động vật. |
Trung sĩ Erik Smit là một trong số 250 nhân viên cảnh sát trong lực lượng cảnh sát bảo vệ động vật ở Hà Lan. Lực lượng này được thành lập vào năm 2011 với biên chế ban đầu là 144 người. Hà Lan cũng trở thành quốc gia đầu tiên có lực lượng cảnh sát bảo vệ động vật.
Theo kế hoạch, đến năm 2020, Hà Lan dự định sẽ nâng tổng số nhân viên trong lực lượng cảnh sát này lên con số 500 người. Những sĩ quan cảnh sát bảo vệ động vật đầu tiên chỉ phải trải qua quá trình huấn luyện vài tháng.
Tuy nhiên, từ năm 2015, Hà Lan đã xây dựng một chương trình đặc biệt dành riêng cho lực lượng này. Các thành viên của lực lượng cảnh sát bảo vệ động vật bắt buộc phải tốt nghiệp trường Cảnh sát. Đó là chưa kể đến những khóa huấn luyện riêng được thực hiện hàng năm.
Số điện thoại dành cho lực lượng cảnh sát ở Hà Lan cũng được cấp với con số riêng, dễ nhớ là 144. Hãng tin The New York Times cho hay, mỗi năm, cảnh sát bảo vệ động vật ở Hà Lan nhận được khoảng 3 triệu cuộc gọi cấp cứu liên quan đến động vật.
Trung sĩ Erik Smit nói: "Công việc này là sự kết hợp giữa bảo vệ động vật và các dịch vụ xã hội con người, tìm ra các giải pháp thực tiễn - như các chuyến thăm hàng tháng cho một con chó gặp khó khăn và chủ sở hữu của nó để đảm bảo tất cả là tốt và các thủ tục tư pháp. Điều đầu tiên tôi làm là chăm sóc những con vật".
Trong một ngày làm việc bình thường, Trung sĩ Erik Smit có thể giúp giải cứu một con vật bị bệnh ở bãi biển, giúp xích hoặc nhốt một chú chó hung dữ hoặc điều tra các khu nhà riêng, nơi mọi người thu thập động vật và thậm chí bao gồm cả việc thả 60 lợn từ một khu nuôi nhốt do có lời than phiền về mùi của hàng xóm từ nhà sau khi những người hàng xóm than phiền về mùi.
Được biết, Cảnh sát bảo vệ động vật được thành lập ở Hà Lan sau khi đảng cánh hữu nhận được sự ủng hộ đảng Tự do thành lập chính phủ năm 2010. Năm 2013, Luật Động vật ra đời ở Hà Lan để bảo đảm các loài động vật, thú nuôi không bị khát, đói, khó chịu về thể chất và cảm xúc hay căng thẳng kinh niên.
"Động vật - và toàn bộ xã hội của chúng ta - cần cảnh sát động vật. Có mối liên hệ trực tiếp giữa bạo lực với động vật và bạo lực đối với con người ", Marianne Thieme, người đứng đầu nhóm chính trị gia bảo vệ động vật cho biết.
Bà Thieme và một số nhà hoạt động động vật khác cũng mong muốn cảnh sát động vật được trao quyền để làm nhiều việc hơn bao gồm việc giúp đỡ hàng triệu con vật nuôi bị biến thành thức ăn trong các trang trại được kiểm soát bởi Cơ quan an toàn sản phẩm và thực phẩm Hà Lan.
Một nhà hoạt động khác tên là Hans Baaij nói: "Luật pháp nói rằng khi một con vật đang gặp vấn đề nghiêm trọng, bạn nên giúp động vật, nhưng trong xưởng sản xuất, có khoảng 6 triệu con lợn chết mỗi năm mà không có sự hỗ trợ của bác sĩ thú y".
Hãng tin Reuters cho hay, kể từ khi có lực lượng cảnh sát bảo vệ động vật, nhiều vụ truy tố liên quan đến động vật đã được tiến hành. Năm 2014, tại tòa án quận Hague, một người đàn ông bị buộc tội đã đánh và đá con chó của mình.
Sau một phiên xử 40 phút với lời khai của hàng xóm và một bác sĩ thú y do tòa chỉ định, người đàn ông này bị kết án 56 giờ làm việc cộng đồng và bị cấm nhận vật nuôi trong một năm.
Chi Anh