Jailhouse Rock: Môn võ nhà tù

Thứ Năm, 16/08/2018, 09:16
Jailhouse Rock hoặc JHR là tên được sử dụng để mô tả một tập hợp các phong cách chiến đấu khác nhau đã được thực hành và phát triển trong các nhà tù ở Mỹ. JHR ở mỗi khu vực có những “phong cách” khác nhau về sự ngẫu hứng nhưng được điều chỉnh bởi một bộ nguyên tắc cơ bản cụ thể.


Một số ví dụ về nhiều phong cách của JHR là 52 Hand Blocks, Comstock Style, Stato. Nhiều trong số những phong cách của JHR được cho là đã phát triển trong khu vực trong các tổ chức tội phạm khác nhau.

Sự tồn tại của môn võ thuật này là một đề tài tranh luận, nhưng một số phương tiện truyền thông đã góp phần xác minh sự tồn tại của Jailhouse Rock. Theo nhà nghiên cứu Douglas Century, 2 võ sĩ chuyên nghiệp Zab Judah và Mike Tyson, đã làm chứng cho sự tồn tại của môn võ này và nó được đề cập đến trong các bài hát rap của các nghệ sĩ  trong đó có Wu-Tang Clan.

Các thế tay 52 Blocks của JHR lần đầu tiên được mô tả trong tạp chí Đai Đen (Black Belt Magazine) vào những năm 70 thế kỷ 20, sau đó nó trở thành tài liệu tham khảo quan trọng trong cuốn sách ‘Street Kingdom” của Douglas Century. 

Cuốn sách đóng một vai trò quan trọng bởi nó đã giới thiệu người thực hành 52 Blocks cao cấp nhất là Kawaun Adon (Big K). Kawaun đã hợp tác với nhà sử học võ thuật Daniel Marks và nhà sáng tạo thể dục Hassan Yasin (GIANT) để thành lập Constellation, hiện là tổ chức duy nhất có dòng truyền thừa trực tiếp 52 Blocks.

Thoạt nhìn, môn võ này khá giống với Boxing hay Savate của Pháp; tuy nhiên, khi nghiên cứu kỹ hơn thì nó lại khá mềm dẻo nhưng hiệu quả trong thực chiến thì được đánh giá rất cao. Ngoài sử dụng đòn tay, Jailhouse Rock còn dùng gối, đầu, vai và các đòn đá thấp để tấn công đối phương. Tại các nhà tù ở Mỹ, môn võ này khá phổ biến do dễ luyện tập, chiêu thức khá đơn giản và dễ nhớ.

Được cho là ra đời từ những năm 1970 nhưng cho đến nay môn võ này vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng võ thuật. Thậm chí, nhiều người không công nhận nó là một môn võ mà chỉ đơn thuần là sự bộc phát. 

Theo một nghiên cứu khác của người được xem là bậc thầy của Jailhouse Rock, Dennis Newsome, Jailhouse Rock do cộng đồng người Mỹ gốc Phi sáng tạo nên từ thế kỷ 17 hoặc 18. Ban đầu, nó chỉ được học bí mật để tự vệ trước sự đàn áp của những người da trắng. Với họ, Jailhouse Rock chính là bí kíp của những người nô lệ được chắt lọc từ tinh hoa của nhiều môn võ châu Phi, bao gồm cả Capoeira, Cuba Mani, Martiniquese Ladja…

Mặc dù ban đầu chỉ dành cho những người nô lệ gốc Phi sử dụng để chống lại sự áp bức của những người da trắng. Nhưng về sau, sự thực dụng và hiệu quả của nó trong việc tự vệ chiến đấu đã được chính những người da trắng công nhận và phát triển rộng rãi. 

Ngày nay, Jailhouse Rock đã phát triển hơn trước và được nhiều người biết đến cũng như dành thời gian tập luyện. Một trong những tín đồ của môn võ này là tay đấm boxing Mike Tyson. Huyền thoại Boxing dành sự quan tâm đặc biệt cho Jailhouse Rock và chăm chỉ tập luyện nó để ứng dụng vào chiến đấu cũng như điện ảnh.

Dù còn nhiều tranh cãi về nguồn gốc nhưng không thể phủ nhận rằng Jailhouse Rock là môn võ khá thú vị và được xem là kỳ lạ nhất thế giới.

25 môn võ chết chóc nhất

Từ khi lịch sử bắt đầu, con người đã phấn đấu để tìm ra những phong cách võ thuật hiệu quả để có thể đương đầu với thú dữ và kẻ thù ở các bộ lạc khác nhau, sau đó là trong chiến tranh...

Việt Võ
.
.
.