Người Anh không bán “ve chai”

Thứ Tư, 07/12/2016, 11:10
Theo dữ liệu nghiên cứu của nhóm vận động Recycle Now, trung bình số chai nhựa “thoát” khỏi lò tái sinh ở Vương Quốc Anh là 16 triệu chai/ngày, chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 35 triệu chai được sử dụng mỗi ngày.


Các tổ chức bảo tồn và thiện nguyện vì biển sạch đã cảnh báo về những nguy cơ môi trường do chai nhựa gây ra. 

Hàng năm, Hội Bảo vệ biển của Anh thu gom hơn 8.000 chai nhựa ở mỗi cuộc ra quân dọn sạch bờ biển. Báo cáo năm 2016 của tổ chức này cho biết, số rác này tăng 34% từ năm 2014 đến 2015, và cứ 1 km thì có 3.298 chai nhựa bị người đi chơi biển vứt. 

Theo dữ liệu nghiên cứu của nhóm vận động Recycle Now, trung bình số chai nhựa “thoát” khỏi lò tái sinh ở Vương Quốc Anh là 16 triệu chai/ngày, chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 35 triệu chai được sử dụng mỗi ngày. 

Và số chai  “thoát” này sẽ đạt 29 tỉ chai vào cuối năm 2020, đẩy sức ép lớn lên các bãi rác, thậm chí các vùng biển của thế giới, gây hậu quả nghiêm trọng cho đời sống biển vì phải mất 500  năm thì chúng mới tan chảy dưới biển.

Recycle Now (được Tổ chức tư vấn chống lãng phí WRAP của Chính phủ Anh tài trợ) cho biết, hàng năm, trung bình các gia đình Anh sử dụng 480 chai nhựa, nhưng chỉ có 270 chai được đem đến lò tái sinh, tức gần một nửa (44%) tổng số chai sử dụng bị đưa đến bãi rác. 

Nhóm vận động này nói loại chai nhựa “dùng một lần” chứa nước khoáng và nước giải khát góp thêm rác vào bãi rác, nhưng chai nhựa sử dụng ở nhà cũng là một vấn nạn. 

Recycle Now qui trách nhiệm cho người tiêu dùng thiếu hiểu biết, sợ sệt vô lý về chuyện lây nhiễm khiến họ không tái sinh các loại chai chứa xà phòng nước, chất tẩy, chất tẩy rửa cùng các loại chất lỏng khác.  Chỉ có các loại chai chứa hóa chất thì không thể tái sinh.

Alice Harlock thuộc Recycle Now nói: “Số chai nhựa không được đưa đến lò ve chai là rất lớn, và sẽ tăng lên nữa nếu chúng ta không hành động. Các gia đình thường không biết loại chai nào có thể tái sinh, nhất là các loại chai chứa chất tẩy rửa dùng trong phòng tắm, phòng ngủ, phỏng khách. Nói dễ hiểu là nếu vật đựng bằng nhựa và có hình chai thì đều có thể tái sinh”.

Anh Thái (theo The Wall Street Journal)
.
.
.