Sáng kiến của Hiu Hiu số 45

Thứ Tư, 19/02/2014, 13:59

Đổ xăng vào buổi sáng sẽ nhận được chính xác khối lượng hơn bởi xăng co giãn theo nhiệt độ theo tỷ lệ khoảng 1% cho mỗi 10 độ C. Đó cũng là lý do các cửa hàng nhập xăng thường chọn thời điểm khoảng từ 3 - 5 giờ sáng. Tại thời điểm này, nhiệt độ xăng dầu ở tổng kho đã xuống thấp nhất, đo lường chính xác hơn và khách mua cũng ít bị cản trở trong quá trình nhập hàng.

Không nên mua xăng lúc xe bồn đang bơm xăng vào bồn chứa của cây xăng bởi khi đó có hiện tượng gia tăng áp suất trong bồn chứa xăng cũng khiến xăng giãn nở. 

Vòi bơm xăng để ở vị trí cao so với đáy bình nhiên liệu và tốc độ bơm nhanh ào ào vào bình nhiên liệu cũng khiến xăng giãn nở nhiều. Và người tiêu dùng lại luôn mong muốn được bơm nhanh nhất. 

Nếu bạn không đồng ý và cho rằng đây là một cách tiết kiệm dở người quá nhiêu khê vì không đáng bao nhiêu. Nhưng ngạn ngữ có câu "Một xu ta tiết kiệm là ta đã làm ra được một xu". Hãy lựa chọn cho mình cách mua nhiên liệu thoải mái nhất

.
.
.