Sáng kiến của Hiu Hiu số 68

Thứ Ba, 05/08/2014, 10:20

Mỗi người khi sinh ra đều không nhận nhiệm vụ làm hài lòng tất cả thiên hạ, vậy nên đôi khi cũng đừng quá bận tâm đến suy nghĩ người khác.

Những người biếng nhác hoàn thành đầu việc nhiều hơn người khác, bởi sự lười biếng đã dạy cho họ cách tìm ra việc dễ và nhanh nhất để làm cho xong.

Đàn ông thường khóc khi gặp những việc mang tính tích cực, phụ nữ lại thường khóc khi đối diện với tiêu cực.

Giải thích đôi khi không phải là việc nên làm, bạn bè thật sự không cần điều đó và kẻ ghét ta thì đàng nào cũng chả tin vào lời giải thích

.
.
.