Sao nữ đồng tính phim "Sex and the City" tranh cử Thống đốc New York

Thứ Tư, 28/03/2018, 16:55
Người đẹp Cynthia Nixon đã thông báo về kế hoạch này trên Twitter cá nhân hôm 20-3. Dù vậy, minh tinh 51 tuổi này chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan chính quyền.


Nixon là người đồng tính, bà đã lấy "vợ" vào năm 2012. "Vợ" của bà - Christine Marinoni là một người ủng hộ LGBT (cộng đồng song tính, đồng tính, lưỡng tính và vô tính), từng làm việc cho Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio trước khi từ chức cách đây 1 tháng. Cả hai vợ chồng Nixon đều đã đóng góp tài chính trong cuộc đua vào ghế Thị trưởng của ông Bill de Blasio.

Nếu thắng cử, Nixon sẽ trở thành Thống đốc nữ đầu tiên, cũng là người đồng tính duy nhất giữ chức vụ này ở New York. Chiến dịch tranh cử đã giúp bà tạo dựng hình ảnh một chính trị gia đầy triển vọng thay thế ông Cuomo - người vốn theo chủ trương ôn hòa.

Cynthia Nixon, người đóng vai Miranda Hobbs trong sê-ri phim của HBO đang có kế hoạch thách thức Thống đốc bang New York đương nhiệm Andrew Cuomo trong cuộc đua vị trí ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Thống đốc bang New York. Nixon từng vào vai một luật sư tài năng từ 1998-2004 trong bộ phim "Sex and the City". 

Cô từng được trao giải Emmy cho vai diễn này vào năm 2004. Trong một đoạn video tuyên bố về chiến dịch tranh cử, nữ diễn viên cho biết: "Tôi yêu New York. Tôi không bao giờ muốn sống ở một nơi nào khác nhưng có vài thứ cần phải thay đổi". Nixon sau đó cũng liệt kê một loạt ưu tiên trong chiến dịch tranh cử của mình trong đoạn video.

"Chúng tôi muốn chính phủ phải tái hoạt động hiệu quả các vấn đề chăm sóc sức khỏe và sửa chữa hệ thống tàu điện ngầm hư hỏng. Chúng tôi đã phát ốm với các chính trị gia quan tâm nhiều tới tiếng tăm và quyền lực của họ hơn là những gì họ đã làm được cho chúng tôi", Nixon nói.Nixon đã đấu tranh một thời gian dài cho chất lượng giáo dục tốt hơn ở New York. 

Nixon cho biết: "Tôi tự hào là một sinh viên của trường công và càng tự hào hơn khi giờ đây là cha mẹ của những đứa con học trường công. Tôi đã được trao những cơ hội mà tôi cho rằng hầu hết trẻ em New York ngày nay không nhận được. Những nhà lãnh đạo của chúng ta đang khiến chúng ta thất vọng. New York là một bang bất bình đẳng nhất đất nước, với nhiều người quá giàu và nhiều người quá nghèo".

Cynthia Nixon ngoài cùng (bên trái) trong "Sex and the City".

Ông Cuomo, 60 tuổi, được cho là ứng cử viên đầy tiềm năng cho chiếc ghế Thống đốc vào năm 2020. Ông không tỏ ra lo lắng về những đối thủ tiềm năng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ diễn ra vào ngày 13/9 tới. 

"Tôi không lo lắng về bất cứ ai đang chạy đua chiếc ghế Thống đốc này. Luôn có các đối thủ. Đó mới là bầu cử và thế mới công bằng", Cuomo tuyên bố mới đây. 

Tuy nhiên, Cuomo có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi lực lượng chính trị cánh tả. Một cuộc bỏ phiếu gần đây được Trường Cao đẳng Siena của New York tổ chức đã cho thấy, ông Cuomo hiện đang nhận được 66% số phiếu ủng hộ trong khi con số này của Nixon là 19%.

Một cuộc điều tra tương tự cũng chỉ rõ Thống đốc đương nhiệm đang có lợi thế vượt cả những người của đảng Cộng hòa đang thách thức vị trí của ông như thượng nghị sĩ John DeFrancisco và Marc Molinaro. Tuy nhiên, những cáo buộc tham nhũng tại thủ phủ Albany có thể sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ông trước thềm bầu cử. 

Bạn thân kiêm cựu trợ lý của ông Cuomo là Joseph Percoco mới đây bị buộc tội tham nhũng. Dù ông Cuomo không bị cáo buộc trong vụ án trên nhưng tên của ông liên tục được nhắc tới trong các phiên xét xử. 

"Sex and the City" là phim truyền hình hài kịch tình huống Mỹ được tạo ra bởi Darren Star và sản xuất bởi HBO. Được phát sóng từ 1998 đến 2004, phim có tổng cộng 94 tập. Trải qua 6 năm phát sóng chương trình nhận được sự đóng góp của nhiều nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn và nhất là từ Michael Patrick King. Phim từng được tạp chí Time bình chọn trong danh sách 100 phim hay nhất mọi thời đại. Nhiều người nói rằng phim "Sex and the City" thành công vì yếu tố cảnh nóng, nhưng thực tế đối tượng bộ phim hướng đến là những người phụ nữ hiện đại, cởi mở. Họ yêu "Sex and the City" vì những câu chuyện gần gũi và dễ liên hệ, bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy bản thân ở bốn cô gái trong phim. Đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng rất nhiều câu nói hay trong phim vẫn còn có giá trị cho tới tận ngày nay.

Trường Vân (theo BBC)
.
.
.