Triển lãm "kho báu" vàng ròng tại Hà Nội

Thứ Tư, 08/01/2014, 11:52

Những trang sức quý giá bằng vàng của các dân tộc Đông Nam Á như dân tộc Khơ me (Campuchia), dân tộc Yao, Akha (Thái Lan)... hay một số dân tộc thiểu số Việt Nam từ thế kỷ 20 đang được trưng bày tại bảo tàng Đông Nam Á - Hà Nội.

Kỹ thuật kim hoàn đạt đến trình độ tinh xảo với những hoa văn bằng rồng mạ vàng, hoa văn  in nổi trên những sản phẩm trang sức như vòng cổ, khuyên tay, nẹp áo... Một số dân tộc ở Singapore hay Malaysia còn chế tác vàng bạc thành sợi rồi uốn và hàn để tạo hoa văn in nổi. Điều này tạo nên sự khác biệt rõ nét so với các sản phẩm trang sức của các dân tộc khác.

Chất liệu vàng, bạc được các dân tộc Đông Nam Á khá ưa chuộng khi sử dụng để chế tác các trang sức, vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Đây là hình ảnh về tượng Phật được chế tác từ đá sơn mài dát vàng có từ thể kỷ 20 ở các đất nước Đông Nam Á như Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Myanmar...

Có thể thấy qua gần 400 hiện vật được trưng bày, đã gợi mở cho người xem về một Đông Nam Á đa dạng và thống nhất trong văn hóa cũng như lối sống, tín ngưỡng, tôn giáo

X.Q.
.
.
.