Xây cho nhà cao, cao mãi…

Thứ Sáu, 19/05/2017, 10:07
Lắc lư ngự trên đỉnh tháp, gần trời xa đất với không khí loãng… Không biết sướng cỡ nào, có bao nhiêu người thích (và đủ điều kiện) sống trên đó. Không phải vị nhân sinh, các đại gia trên thế giới cứ tung tiền đua xây… lấy tiếng.


Hiện tại, tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai đang đứng trên bục cao nhất thế giới. Nhưng nó sắp bị đẩy xuống hạng nhì bởi một công trình đang lăm le ra đời. Một nhóm đại gia khác tại Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) “đang tức nhau tiếng gáy”, bĩu môi nói sẽ xây tòa nhà khác cao hơn cho biết mặt…

Các đại gia giàu bậc nhất thế giới không nói giỡn. Họ còn tính được thời điểm thích hợp để “lập thành tích chào mừng”. Năm 2020, Dubai sẽ đăng cai tổ chức Hội chợ Quốc tế. Tháng 6 tới đây, họ sẽ khởi công một công trình vĩ đại mới, và thi đua gấp rút hoàn thành trước thời hạn để chào mừng hội chợ này.

Ông Mohamed Alabbar, Chủ tịch Tập đoàn Emaar đại diện cho chủ đầu tư nói tòa nhà này sẽ cao hơn tòa Burj Khalifa "một bậc", do kiến trúc sư Tây Ban Nha thiết kế, giống như một "tượng đài thanh lịch", 18 - 20 tầng dành cho nhà hàng khách sạn, tầng trên cùng để khách ngắm cảnh… trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Tòa nhà The Tower của Dubai trông xuống cảng Creek, cao 928 m, cao hơn 100 m so với tháp Burj Khalifa, công trình cao nhất thế giới hiện nay. Chi phí xây dựng The Tower khoảng 1 tỷ USD. Khởi công đầu tháng 10-2016 và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay là tháp Burj Khalifa cao 828 m, 164 tầng, chi phí xây dựng 1,5 tỷ USD và mở cửa từ tháng 1-2010.

Burj Khalifa mất 5 năm để hoàn thành, với 12.000 công nhân, chi phí xây dựng hơn 1,5 tỷ USD, tốc độ xây dựng nhanh nhất thế giới, có lúc 3 ngày hoàn thành một tầng mới. Móng sâu 43 m, phải mất tới 4 tháng để lau sạch 24.000 ô cửa sổ, tốc độ thang máy nhanh nhất thế giới (64 km/h).

Giá thuê một căn hộ ở Burj Khalifa là 55.000 USD/năm, nhưng phí dịch vụ lên đến 25.000 USD khiến nhiều khách hàng tỏ ý bất mãn.

Mỹ Nhiên
.
.
.