Ấn Độ:

Vấn nạn của hồi môn

Thứ Năm, 24/12/2015, 09:00
Theo thông tin từ các tổ chức phi chính phủ, đầu tháng 12/2015, Ấn Độ đang đứng trước thực trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng do nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình giàu có trở nên khao khát con trai hơn bao giờ hết. Họ sẵn sàng phá bỏ thai nhi sau khi biết đó là con gái bởi những lo ngại về chi phí kết hôn và các khoản của hồi môn cho bé gái sau này. Chính vì vậy, số lượng bé trai ở Ấn Độ đang cao hơn bé gái gần 10 triệu. 

Hồi tháng 5, Bộ trưởng Bộ Phát triển phụ nữ và trẻ em Ấn Độ cho hay, 2.000 bé gái "bị giết hại" mỗi ngày bởi các ca nạo phá thai hoặc thậm chí giết chết ngay sau khi sinh do tư tưởng trọng nam, khinh nữ.

Càng giàu, càng có học càng tàn nhẫn với con gái

Một số cuộc nghiên cứu được tiến hành trong 20 năm gần đây tại Ấn Độ cho thấy, hàng chục triệu bé gái ở nước này đã bị chính cha mẹ mình giết bỏ hoặc trước khi sinh hoặc vừa mới chào đời. Còn theo một báo cáo của Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) cho biết, số bé gái được sinh ra tại Ấn Độ thấp hơn mức trung bình của thế giới hơn 7.000 bé.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội - nhà hoạt động hàng đầu chống lại nạn phá bỏ thai nhi nữ, bà Ranjana Kumari cảm thấy hết sức tuyệt vọng khi giáo dục không thể ngăn nổi tình trạng hắt hủi bé gái ngày một thấy rõ ở quốc gia này.

Nhiều bé gái ở Ấn Độ bị cha mẹ ép phải chuyển giới.

Bà Kumari cho biết: "Năm 2001, ở New Delhi, tỷ lệ sinh là 886 bé gái/1.000 bé trai. Đến nay số bé gái giảm xuống chỉ còn 860 bé. Dường như, những người càng giàu và càng có học lại càng hành động thiếu suy nghĩ và vô đạo đức nhiều hơn". Cũng theo bà, nhiều người không muốn chia sẻ tài sản hoặc không muốn đầu tư vào việc cho một bé gái đi học hay phải chuẩn bị của hồi môn cho cô dâu tương lai.

Các nhà hoạt động xã hội thừa nhận thất bại trong chiến dịch thay đổi nhận thức và thái độ của người dân trong quan niệm về con trai - con gái. Bà Kumari hết sức lo ngại khi xã hội càng phát triển, cuộc sống càng sung túc thì càng nhiều bé gái bị cha mẹ ruồng bỏ.

Lật tẩy vụ việc

Báo chí Ấn Độ mới đây đưa tin, 8 bác sĩ phẫu thuật ở Indore, mỗi người đã thực hiện 200-300 ca chuyển giới cho các bé gái. Những em bé này đều là con của những gia đình giàu có ở New Delhi và Mumbai. Các gia đình trên tìm đến Indore bởi chi phí phẫu thuật chuyển giới nơi đây khá thấp và họ bất chấp những rủi ro có thể xảy đến cho các bé, miễn sao họ có được một đứa con như ý.

Theo thông tin điều tra, hàng ngàn bé gái còn rất nhỏ, ở độ tuổi từ 1-5 đã bị phẫu thuật để trở thành con trai với chi phí 150.000 rupee (tương đương 3.450 USD) cho mỗi lần thực hiện chuyển giới. Sự việc gây phẫn nộ này chỉ bị lộ ra khi chính quyền bang Madhya Pradesh bắt đầu nghi ngờ việc rất đông các bé gái được đưa về thành phố Indore (Ấn Độ) để được "phẫu thuật". Các bé gái bị chuyển giới theo kiểu phẫu thuật Genitoplasty, một loại chỉnh hình tạo dương vật từ cơ quan sinh dục của bé gái, sau đó các bác sĩ sẽ tiêm hormone nam cho các em để biến chúng thành những bé trai thực sự, được giới y học chấp nhận.

Thực tế, loại phẫu thuật này chỉ được thực hiện trong trường hợp bất khả kháng khi đứa bé sinh ra bị dị tật ở bộ phận sinh dục hoặc không rõ ràng về mặt giới tính. Tuy nhiên, các bác sĩ đã cố tình bỏ qua điều này, không quan tâm đến tình trạng thể chất của các bé gái mà chỉ chăm chăm giúp những cha mẹ vô đạo đức chuyển giới cho các em. Chủ tịch Viện Nhi khoa Ấn Độ V.P.Goswami cho rằng, mặc dù lượng hormone tiêm vào cơ thể của trẻ khá lớn nhưng chưa chắc đã thay đổi được hoàn toàn giới tính, điều này tác động rất xấu đến hành vi và tâm lý của trẻ sau này khi tiếp xúc với xã hội.

Thủ hiến bang Madhya Pradesh, ông Shivraj Singh Chouhan đã lập tức thành lập ủy ban gồm các chuyên gia để xem xét tính hợp pháp của các cuộc phẫu thuật diễn ra tại Indore. Đồng thời Ủy ban Nhân quyền Quốc gia và Ủy ban Bảo vệ quyền trẻ em Ấn Độ yêu cầu giới chức bang điều tra và trình kết quả trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, Hiệp hội Y khoa Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ đưa ra các quy định pháp lý nhằm quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động chuyển giới đang diễn ra rầm rộ tại nước này. Trước sự can thiệp của giới chức Ấn Độ, các bác sỹ tại Indore đã phản biện rằng, những bé gái được đưa tới đây chỉnh hình đều bất thường ở bộ phận sinh dục và cần được "phẫu thuật chỉnh sửa" gấp.

Hơn nữa, bác sĩ Brijesh Lahoti, người đã từng thực hiện các cuộc phẫu thuật chuyển giới trẻ em cũng trả lời với báo chí rằng, ở Ấn Độ, một cuộc phẫu thuật kiểu như vậy hoàn toàn được phép nếu như có sự đồng ý của phụ huynh và có biên bản khai báo rõ ràng. Tuy nhiên, các nhà hoạt động tại địa phương khẳng định, bác sĩ và cha mẹ của trẻ đã "thông đồng" với nhau để khai những bản tường trình thiếu chính xác, lấp liếm đi hành động "cãi lại mệnh trời" này.

Nguyễn Minh - T.D. (tổng hợp)
.
.
.