2013: Năm của sự ra đi, sự thất thế và sự "lên voi" của chính trị gia tuổi Ngựa nổi tiếng

Thứ Hai, 10/02/2014, 08:00

Quý Tỵ qua đi, Giáp Ngọ tới dần, năm 2013 được xem là năm đánh đấu những bước thăng trầm nổi bật của các chính trị gia tuổi Ngọ nổi tiếng trên thế giới. Từ sự ra đi của biểu tượng chống phân biệt chủng tộc thế giới Nelson Mandela, lãnh đạo nổi tiếng phe cánh tả ở Mỹ Latinh Hugo Chavez hay sự ngã ngựa của nguyên Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang tới sự khát khao chèo lái các đầu tàu kinh tế của thế giới vượt qua mọi thách thức để tăng trưởng ổn định của Thủ tướng Nhật Bản S. Abe, nữ Thủ tướng Đức Merkel…

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (tuổi Mậu Ngọ 1918)

Trong khi cả thế giới đếm từng ngày để chuẩn bị bước sang năm mới thì đêm 5/12/2013, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, biểu tượng của phong trào chống phân biệt chủng tộc - qua đời ở tuổi 95 sau khoảng thời gian dài chống chọi với nhiều căn bệnh. Từ tháng 9 tới khi qua đời, ông Mandela phải nhập viện nhiều lần để điều trị chứng nhiễm trùng phổi tái phát.

Nelson Mandela làm Tổng thống Nam Phi từ năm 1994 đến 1999 và là Tổng thống Nam Phi đầu tiên được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình từ năm 1994 đến 1999, Mandela thường ưu tiên cho vấn đề hòa giải dân tộc. Với nỗ lực chống phân biệt chủng tộc của mình, ông Mandela đã khiến rất nhiều nhà lãnh đạo và người nổi tiếng thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác tôn kính và ngưỡng mộ.

Lãnh tụ Mandela.

Năm 1993, ông được trao giải Nobel Hòa bình. Bức ảnh Mandela giơ cao nắm tay khi được ra tù trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh kiên cường của ông chống phân biệt chủng tộc. Một trong những câu nói của ông Mandela khiến nhiều người cảm phục và yêu mến ông, đó là "Những lãnh đạo thực sự phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự tự do của dân tộc họ".

Cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez (sinh năm Giáp Ngọ 1954)

Cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời ngày 5/3/2013 hưởng thọ 58 tuổi, sau khi phải chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo suốt gần hai năm.

Chân dung cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

Ông Chavez sinh ngày 28/7/1954 tại Sabaneta, một thành phố nhỏ ở miền Nam Venezuela. Ông Chavez được nhiều người dân trong nước tôn kính và yêu quý vì đường lối tự chủ cùng các chính sách phúc lợi xã hội vì người nghèo. Các chương trình về nhà ở, sức khỏe và giáo dục của ông đều hợp ý dân.

Tổng thống Hugo Chavez được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất châu Mỹ Latinh. Ngoài ra, ông cũng nổi tiếng là nhà diễn thuyết tài ba, với chương trình Alo Presidente (Hello President) phát trực tiếp trên truyền hình hàng tuần, nơi ông nói về những ý tưởng chính trị, phỏng vấn khách mời, hát và nhảy. Sự ra đi của ông là một tổn thất lớn đối với người dân Venezuela cũng như các phong trào cánh tả trên thế giới.

 Nguyên Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị bắt

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời từ các nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc cho hay, Đảng Cộng sản đã mở cuộc điều tra đối với ông Chu Vĩnh Khang, một trong những chính trị gia quyền lực nhất Trung Quốc trong thập kỷ qua (hiện đã nghỉ hưu) vì tội lạm quyền và tham nhũng.

Nguyên Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.

Từ hồi tháng Tư, đã có tin đồn rằng, Chu Vĩnh Khang sẽ bị giới lãnh đạo mới của Trung Quốc "sờ gáy", đặc biệt sau vụ "ngã ngựa" của cựu Bí thư Tỉnh ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, người có mối quan hệ thân thiết với ông Chu. Ông Chu đã từng đề xuất ông Bạc lên thay vị trí Ủy viên thường trực Bộ Chính trị của ông. Ông Chu cũng được cho là một trong số ít ỏi lãnh đạo Đảng Cộng sản bảo vệ Bạc Hy Lai cho tới cùng. Ông Chu sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ), được mệnh danh là "trùm an ninh" của Trung Quốc vì trước khi nghỉ hưu năm 2012, ngoài giữ chức Bộ trưởng Công an thì ông còn là Chủ tịch Hội đồng Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng. Trước đó, ông là  Thứ trưởng Bộ Dầu khí, Bộ trưởng Bộ Đất đai và Tài nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (1954) - nhân vật châu Á của năm 2013

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa được tờ báo hàng đầu Singapore Straits Times bầu là "Nhân vật châu Á của năm", với ý nghĩa khuyến khích hai nhà lãnh đạo này cùng hướng tới việc giải quyết những bất đồng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

"Tại châu Á hiện nay, không có nhà lãnh đạo nào lại có trách nhiệm to lớn hơn họ trong việc xây dựng kinh tế, bảo vệ những giá trị chung toàn cầu, bảo vệ sự bình an và mở đường cho sự thịnh vượng của toàn châu lục" - tờ báo tiếng Anh có ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á viết trong một bài xã luận. Ông Abe khi trở thành Thủ tướng nhiệm kỳ 2 năm 2012 cũng đã không ngừng nỗ lực để chấn hưng kinh tế Nhật và muốn đưa xứ sở hoa anh đào tiếp tục là đầu tàu kinh tế thế giới, dẫn dắt kinh tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương bằng việc khuyến khích Nhật tích cực tham gia vào Hiệp định đàm phán xuyên Thái Bình Dương (TPP), và đưa TPP lên vị trí trung tâm trong nền kinh tế thế giới. TPP là thỏa thuận thương mại tự do hướng tới Hoa Kỳ. Ngoài Hoa Kỳ, 10 nước Canada, Mexico, Peru, Chile, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Brunei, Australia, và New Zealand thể hiện quan điểm rõ ràng rằng, họ cũng tham gia đàm phán hiệp định thương mại này.

Với chính sách này, ông Abe muốn Nhật Bản đẩy mạnh phát triển công nghệ hơn nữa, giảm giá đồng yen để tăng xuất khẩu, nới lỏng chính sách tiền tệ để tăng cường phát triển kinh tế tư nhân, giảm thất nghiệp… Ông sinh ngày 21 tháng 9 năm 1954 (Giáp Ngọ) trong gia đình dòng dõi quý tộc, có bề dày làm chính trị.

Angela Merkel - Người đàn bà "tẻ nhạt" quyền lực nhất thế giới

Căn cơ, lạnh lùng và nhàm chán, đó là những tính từ mà báo chí quốc tế và các đồng nghiệp dùng để mô tả về nữ thủ tướng  đầu tiên của nước Đức Angela Merkel. Bằng chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức hồi tháng 9/2013, bà Merkel lần nữa khẳng định vị thế của người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ở tuổi 59, bà Angela Merkel từng được tạp chí Mỹ Forbes đánh giá là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới và là người quyền lực thứ hai thế giới chỉ sau Tổng thống Mỹ Barack Obama. Bà là Thủ tướng Đức thứ ba cầm quyền ba nhiệm kỳ kể từ Thế chiến II.

Trong thời gian qua, rất nhiều người chỉ trích bà Merkel đã mạnh tay buộc các nước khối đồng euro phải uống "liều thuốc độc" thắt lưng buộc bụng, khiến cuộc khủng hoảng nợ châu Âu trở nên trầm trọng hơn.

Theo báo Financial Times, mới đây, bà Merkel khẳng định, các chính sách của bà về châu Âu sẽ không thay đổi dù bà có lập liên minh cầm quyền với đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (SPD). Có nghĩa là, nhiều khả năng Đức vẫn sẽ đòi hỏi các nước khối đồng euro đang mang nợ phải tiếp tục cắt giảm chi tiêu để đổi lấy viện trợ.

Báo chí Đức đánh giá, chiến thắng của bà Merkel cho thấy, người Đức hoàn toàn ủng hộ chủ trương này. Dù vậy, các nhà quan sát vẫn hi vọng, nếu lập liên minh với SPD, nhiều khả năng bà Merkel sẽ nới lỏng đôi chút chính sách tiết kiệm, mở đường cho các biện pháp kích thích kinh tế khối đồng euro.

Báo chí Đức cho biết, bà Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron đã công bố kế hoạch giảm số lượng cao ủy EU, giúp bộ máy chính quyền EU trở nên gọn nhẹ hơn. Điều đó cũng có nghĩa là giảm sự kiểm soát từ trung tâm quyền lực ở Brussels (Bỉ) và tăng quyền lực cho các nước thành viên EU

T. Minh - A.T. (tổng hợp)
.
.
.