Diễn viên Thanh Hương: Chân dài đóng phim, đi hát quá tốt

Thứ Tư, 04/09/2019, 08:00
Thanh Hương được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn ấn tượng như: Lan cave trong "Quỳnh búp bê"; Phan Hương - "Người phán xử"; Linh - "Nàng dâu order"; Nương - "Thương nhớ ở ai"... Nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh tài năng diễn xuất, người đẹp này còn sở hữu giọng hát truyền cảm, nội lực. Mới đây, lần đầu thử sức ở gameshow âm nhạc "Trời sinh một cặp", cô đã giành ngôi vị quán quân.


- Thanh Hương đến với chương trình "Trời sinh một cặp" một cách ngẫu nhiên hay chỉ xem sân chơi này là bước đệm để thực hiện ước mơ làm ca sĩ?

+ Lúc đầu, tôi chỉ đơn thuần nhận lời mời của chương trình để thỏa đam mê, vì lúc đó mình không có ý định lấn sân ca hát. Bản thân tôi rất thích âm nhạc, yêu ca hát vô cùng. 

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia cuộc thi, tôi được kết hợp với huấn luyện viên rất có tâm như ca sĩ Đinh Hương, được gần gũi với một ekip làm việc rất chuyên nghiệp, được hiểu hơn về lĩnh vực âm nhạc, được biết nhiều hơn những điều mà trước giờ mình không nắm rõ. Từ đây, tôi bắt đầu nung nấu ý định muốn lấn sân, nhưng không phải để tìm kiếm một thành công nào đó mà đơn giản chỉ vì mình đam mê âm nhạc thôi.

Diễn viên Thanh Hương.

- Được đánh giá là sở hữu giọng hát khá tốt, ngoại hình chuẩn, gương mặt xinh đẹp, rõ ràng Thanh Hương đủ thanh sắc để trở thành ca sĩ. Vậy chị còn chuẩn bị những gì cho cuộc lấn sân này?

+ Hiện tại, tôi đã có rất nhiều lời mời đi hát nhưng tôi cũng muốn chắc chắn hơn cho con đường mới mẻ này. Trước khi quyết định lấn sân, tôi phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ để mang tới những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc, chất lượng. Nếu thật sự có duyên với con đường âm nhạc thì mình tránh né cái duyên đó cũng không được đâu.

- Mỗi lần chia sẻ về huấn luyện viên Đinh Hương, chị đều dành nhiều lời có cánh. Sau chương trình, mối quan hệ giữa chị và ca sĩ Đinh Hương thế nào? Cả hai sẽ có dự án nào chung trong thời gian sắp tới? 

+ Tình cảm của tôi và ca sĩ Đinh Hương còn hơn cả tình bạn hay mối quan hệ giữa huấn luyện viên và thí sinh. Phải nói tình cảm đó thân thiết không khác gì tình chị em. Ngoài những vấn đề trong cuộc thi, chúng tôi còn chia sẻ với nhau rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống. Có lẽ nhờ vậy mà chúng tôi kết hợp rất tốt khi lên sân khấu. Ngôi vị quán quân mà tôi đạt được là nhờ sự nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ của chị Đinh Hương.

Sau chương trình, ngoài sản phẩm âm nhạc riêng của chị Đinh Hương, chúng tôi còn kết hợp để cho ra một ca khúc hoặc có thể là một album. Đây là sản phẩm đánh dấu chặng đường mà hai chị em đã đồng hành trong "Trời sinh một cặp" và cũng là món quà để chúng tôi cảm ơn tình cảm khán giả dành cho mình. Tôi nghĩ để làm nên sản phẩm chất lượng sẽ mất nhiều thời gian bởi cả tôi và chị Đinh Hương đều rất bận với công việc riêng. Nhưng chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để gửi đến khá giả món quà âm nhạc đậm ân tình này.

Diễn viên Thanh Hương và huấn luyện viên - ca sĩ Đinh Hương trong chương trình "Trời sinh một cặp" 2019.

- Là một diễn viên xinh đẹp, có tài nhưng khi lấn sân ca hát, chị có ngại khi khán giả gọi mình bằng cụm từ nặng định kiến như "chân dài đi hát, người đẹp đi hát" không?

+ Không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng với tôi, "chân dài" đi hát thì tốt quá, "chân dài" đóng phim cũng tốt quá. "Chân dài" làm cái gì cũng tốt vì "chân dài" chắc chắn phải hơn "chân ngắn" rồi (cười). Họ có lợi thế về ngoại hình thì họ phải được ưu ái. Trời ban tặng cho mình vẻ đẹp thì mình phải tận dụng, phát huy nó. Đương nhiên, vẻ đẹp hoàn thiện không đơn thuần chỉ dừng lại ở mặt ngoại hình. Tôi không bao giờ cho phép mình nghĩ rằng hễ có lợi thế về ngoại hình là làm được nhiều việc. Vì chỉ có vẻ đẹp hình thức thôi bạn sẽ không đi được đường dài. Muốn thế bạn phải đẹp cả hình thức lẫn nội dung. "Chân dài" phải đi cùng với "não dài". Nên tôi rất thích mọi người gọi mình là "chân dài đóng phim" hay  "chân dài đi hát", nhưng đồng thời mọi người phải ghi nhận chân dài ấy vừa đẹp ngoại hình, vừa có cả tri thức, tâm hồn đẹp. Đây là hình mẫu mà tôi đang cố gắng xây dựng. Rõ ràng, sau một thời gian đóng phim, mọi người cũng ghi nhận những nỗ lực của tôi. Tôi tin ở con đường ca hát, mình cũng sẽ làm được như thế.

- Quả thực, một thời mọi người cũng gọi Thanh Hương là "chân dài đóng phim". Nhưng xem những vai diễn của Thanh Hương, dù chỉ là vai thứ, vai phụ, khán giả khóc cười, yêu ghét với nhân vật mà chị hóa thân chứ không còn nhận thấy một cô nàng xinh đẹp đóng phim kiểu "bình hoa di động". Nhưng Thanh Hương dường như tỏa sáng ở các vai thứ như: Lan cave (Quỳnh búp bê), Linh (Nàng dâu order)... Điều này có khiến chị chạnh lòng khi mình không được "đặt để" vào các vai chính?

+ Nhiều khi nó còn là cái duyên nhưng tôi không bao giờ buồn vì chuyện đó. Với tôi, vai chính hay vai phụ không quan trọng. Miễn sao vai đó phải thực sự có đất diễn. Khi xem kịch bản, nếu thấy thích nhân vật và thấy mình có đủ khả năng sáng tạo vai diễn đó theo cách riêng thì tôi sẽ nhận lời. Đôi khi có những vai chính không hấp dẫn mình bằng vai thứ, vai phụ đâu. Vai diễn dù nhỏ nhưng mình vẫn có thể làm cho nó hay, thậm chí là hay hơn cả vai chính.

Khi bạn là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp thì bạn phải có một chiến lược riêng cho con đường sự nghiệp. Bạn không được buông bỏ những vai diễn đến với mình hay dễ dãi với bản thân. Bản thân tôi là một người khắt khe trong công việc. Vai này tôi đã diễn xuất tốt rồi thì khi nhận vai kế tiếp, tôi đòi hỏi mình phải nghiên cứu thật kỹ. Mỗi nhân vật như thế, tôi phải tìm ra được điểm nhấn riêng để khán giả không bị nhàm chán.

- Thanh Hương đã xuất hiện với rất nhiều vai diễn, từ vai hiền đến vai ác. Thế chị có bao giờ phải trải qua cảm giác bị khán giả ghét lây cả ngoài đời vì đóng quá đạt các vai phản diện như trường hợp diễn viên Quỳnh Nga khi đóng vai Nhã trong "Về nhà đi con"?

+ Được khán giả yêu hay bị ghét thì đó là thành công của người diễn viên, bởi vì họ đang ghét vai diễn chứ không phải ghét con người diễn viên. Là diễn viên thì mình phải làm quen với sự yêu ghét của khán giả. Ngay từ đầu tôi đã phải làm quen với tất cả mọi thứ, ngay cả những khó khăn, thử thách đến với mình. Khán giả yêu ghét thế nào thì con người mình vẫn vậy. Và nếu khán giả gặp mình ngoài đời, nếu có cơ hội mình sẽ cho họ hiểu tất cả chỉ là vai diễn, là câu chuyện trên phim. Và mình phải cảm ơn khán giả vì họ đã đón nhận vai diễn đó.

Diễn viên Thanh Hương lấy nhiều nước mắt khán giả khi hóa thân thành Lan cave trong phim "Quỳnh búp bê".

- Được biết Thanh Hương sẽ trở lại trong "Quỳnh búp bê" phần 2. Vai diễn của chị tiếp tục là Lan cave hay là nhân vật mới? Chị có cảm thấy áp lực vì phần 1 của bộ phim được đông đảo khán giả quan tâm và yêu thích? Trong khi đó phim Việt Nam luôn mắc phải "căn bệnh" là cứ làm phần 1 rất hay nhưng qua đến phần 2 lại vấp phải ý kiến trái chiều từ khán giả?

Về dự án "Quỳnh búp bê" 2 thì ekip vẫn đang gấp rút chuẩn bị nên tôi cũng chưa chia sẻ được gì nhiều để gây bất ngờ cho khán giả. Thật ra để làm nên thành công của bộ phim phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác nhau. Phần 1 có thể rất hay nhưng phần 2 rất dở hoặc ngược lại. Nhiều khi nó còn là cái duyên nữa. Tôi tin rằng với ekip làm phim chuyên nghiệp, với kịch bản hay, dàn diễn viên thực lực thì phần 2 hứa hẹn không phụ lòng trông đợi của khán giả.

- Vài năm trở lại đây, phim truyền hình miền Bắc được đánh giá là phát triển rất tốt, trong khi phim truyền hình miền Nam lại bị cho là khá nhạt nhoà, thậm chí có vô số phim thảm họa. Với tư cách là người trong nghề, chị nghĩ sao về nhận định này? Liệu có phải do diễn viên miền Bắc diễn "chất" hơn không?

+ Thật ra, không phải diễn viên miền nào diễn tốt hơn mà đôi khi một bộ phim thành công, hấp dẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: kịch bản, đạo diễn, diễn viên… Làm nên thành công của một bộ phim còn do thị hiếu người xem nữa. Người miền Bắc họ thích xem những bộ phim về gia đình không quá nặng nề nhưng phải đi đúng vào trọng tâm. Những phim gần đây như "Về nhà đi con", "Sống chung với mẹ chồng", "Quỳnh búp bê"… đều đề cập đến những vấn đề nóng trong xã hội một cách rất thực tế.

Cá nhân tôi thấy đa số ekip làm phim truyền hình của miền Nam quay rất nhanh. Ngoài ra, ở miền Nam, nhu cầu khán giả không chỉ nằm ở phim truyền hình mà còn những lĩnh vực khác như: phim điện ảnh, gameshow, ca nhạc… Vì vậy việc quay với tiến độ nhanh sẽ giúp cho ra nhiều sản phẩm, đáp ứng thị hiếu người xem. Điều này cũng giúp cho các nghệ sĩ có thời gian chạy show nhiều phim, nhiều chương trình cùng thời điểm. Thông thường, với phim truyền hình miền Bắc, thời gian quay có thể gấp đôi, gấp ba một bộ phim truyền hình ở miền Nam. Một bộ phim được chăm chút, quay kỹ lưỡng hơn thì đương nhiên sẽ có chất lượng tốt hơn.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Nguyễn Trang - Khải Quỳnh (thực hiện)
.
.
.