Người truyền cảm hứng và thắp lên những ước mơ

Thứ Sáu, 10/11/2017, 13:51
Tôi gặp lại Đinh Văn Lộc khi anh vừa trở về từ Thái Lan sau buổi nói chuyện trước 1.000 doanh nhân về Internet marketing tại Bangkok. Vẫn nụ cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, anh vui vẻ chia sẻ với tôi về chuyến đi mà anh hằng trông đợi. 

Cuộc hành trình của một người say mê công nghệ, để rồi vượt qua rất nhiều thất bại, mồ hôi và cả nước mắt, anh đã tự khẳng định bản thân mình, trở thành một diễn giả, một người năng nổ đưa công nghệ Việt hội nhập cùng thế giới.

Đam mê thuở thiếu thời

Đinh Văn Lộc sinh ra tại quê lúa Thái Bình, năm 13 tuổi anh cùng cha mẹ lên Hà Nội sinh sống. Đam mê kinh doanh từ nhỏ nên anh sớm có sự nhạy bén về xu hướng và nhu cầu của thị trường. Ngay từ khi còn học phổ thông, anh đã tranh thủ kiếm tiền sau mỗi giờ học với công việc tại quán internet để tích luỹ vốn và kiến thức. Thế giới rộng lớn được trải nghiệm qua Internet đã nhanh chóng tạo lực hút mãnh liệt đối với anh.

Khi bạn bè cùng trang lứa tự hào vì đỗ đại học thì anh lại bỏ dở việc học của mình ngay từ năm thứ nhất vì thấy chuyên ngành không phù hợp với năng lực và đam mê. Anh khởi nghiệp khi chưa tròn 20 tuổi bằng công việc tại một quán cafe internet với số tiền tự dành dụm được cùng sự lo ngại của người thân khi cho rằng anh quá mạo hiểm. 

Diễn giả, chuyên gia Internet marketing trong buổi nói chuyện với 1.000 doanh nhân tại Bangkok (Thái Lan).

"Thực ra nghỉ học đi kinh doanh đúng là mạo hiểm vì lúc đó mình còn trẻ tuổi. Tuy nhiên, khi mở hàng internet đầu tiên thì mình cũng có tính toán khá cẩn thận vì phải đầu tư toàn bộ số tiền tích luỹ trong 3 năm trung học phổ thông. Thời điểm đó, thị trường vẫn chưa có nhiều cửa hàng internet, đặc biệt là khu vực Ngọc Khánh. Vì vậy mình chắc chắn tới 80% là sẽ có lãi", anh Lộc kể lại.

Và đúng như anh dự đoán, thiên thời, địa lợi cùng cái duyên kinh doanh của anh khiến cửa hàng làm ăn phát đạt. Cùng trong giai đoạn này, việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng khiến cho anh nhanh chóng nắm bắt được nguồn cầu thị trường ở những lĩnh vực tiệm cận như sửa chữa phần cứng, làm website, xây dựng phần mềm. Dường như đam mê học hỏi những điều mới lạ luôn thường trực trong chàng thanh niên này. 

Cứ thời gian rảnh, anh lại bắt đầu nghiên cứu về các lĩnh vực tiềm năng đó. Anh mày mò đọc sách, tự học sửa chữa phần cứng rồi tập làm website. Năm 2004, khi thấy cơ hội đã chín muồi, anh và người bạn của mình quyết định thành lập Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tân An Phúc chuyên về website, thiết kế đồ họa. Đó thực sự là thời điểm khởi sắc với Lộc khi công ty thực sự kinh doanh có hiệu quả.

Bên bờ vực phá sản

Tuy nhiên, từ việc tập trung làm công tác chuyên môn, giờ chuyển sang quản lý, anh gặp khá nhiều khó khăn trong khâu quản lý nhân sự và đồng vốn. Và thế rồi cái gì đến cũng đã xảy ra. 

Anh nhớ lại: "Thời gian đó, kinh doanh rất tốt nhưng đến giai đoạn 2007 - 2009, mình gặp khủng hoảng về nhân sự. Những người gắn bó với mình lâu nay lại tự tách ra làm riêng và quay ngược lại cạnh tranh với mình. Năm 2009, gần như nhân viên của mình bị lôi kéo hết sang các doanh nghiệp đối thủ khiến doanh nghiệp của mình đứng bên bờ vực phá sản". 

Phút giây hạnh phúc bên con gái.

Sau 13 năm lăn lộn với thị trường, anh ngỡ rằng mình chỉ cần nhạy bén, sắc sảo, nắm bắt thị trường tốt thì sẽ thành công. Tuy nhiên cú sốc lần này khiến anh nhận ra thực tế không phải vậy. Năm 2009, anh trở về mốc ban đầu. Lúc đó là quãng thời gian anh thực sự bế tắc và muốn bỏ cuộc nhưng anh nghĩ như thế thì dễ dàng quá. Mình phải quyết tìm ra nguyên nhân thất bại của mình trong quá trình kinh doanh để tìm ra giải pháp tháo gỡ chứ. 

Từ suy nghĩ tích cực đó nên thay vì bỏ cuộc anh quyết định đầu tư cho việc học. Được một người bạn giới thiệu, anh đã đăng ký khoá học Internet marketing tại Singapore. Và bước khởi đầu cho sự nghiệp đào tạo của anh cũng bắt đầu từ giây phút quyết định đó. "Từng bước, từng bước trong quá trình học mình vỡ ra rất nhiều điều. Mình may mắn gặp được những người thầy là các diễn giả hàng đầu thế giới như Tony Robbins, Blair Singer… 

Các thầy dạy cho mình rằng, muốn thành công phải giúp người khác thành công, muốn giàu có phải giúp người khác giàu có. Đừng bo bo kiếm tiền mà phải biết chia sẻ, mang lại giá trị cho cộng đồng. Cộng đồng chung tay thì sự thành công mới bền vững", anh chia sẻ.

Thay đổi tư duy để thành công

Năm 2012, anh Lộc trở về nước thành lập Công ty CP Onnet. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam chuyên về đào tạo, làm các dịch vụ về marketing online. Với những kiến thức đã được tích luỹ, anh Lộc xây dựng doanh nghiệp bài bản, đón đầu các xu hướng và giúp đỡ nhiều người bán hàng thành công. Đinh Văn Lộc cũng nhanh chóng trở thành một diễn giả được nhiều học viên yêu mến. Và đến nay sau 6 năm thành lập, Công ty CP Onnet đã đào tạo được khoảng 100.000 người về Internet marketing. 

Riêng Đinh Văn Lộc đã đứng sân khấu hơn 600 buổi từ Bắc vào Nam với hàng ngàn học viên tham gia. Anh được ghi nhận là một trong những người tiên phong trong ngành đào tạo internet marketing Việt Nam. Gần đây, khi tham gia chương trình CEO - Chìa khoá thành công trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, anh đã chia sẻ về thời gian "bo bo kiếm tiền" của mình cũng như sự thay đổi về tư duy sau này để tiến tới thành công. 

Hơn 10 năm đầu tiên đó, mặc dù gặp không ít khó khăn và có những chiến lược chưa chuẩn xác, nhưng đó lại là giai đoạn anh vô cùng trân trọng. Các chuyên gia trong chương trình đánh giá cao về tư duy và sự nhạy bén trong kinh doanh của CEO Đinh Văn Lộc. Các chuyên gia cho rằng: Nếu tiếp tục duy trì được phong độ hiện nay, anh có thể sẽ trở thành một trong những triệu phú internet marketing có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Nghiên cứu và ứng dụng thành công phần mềm livestream trường quay ảo đầu tiên trên thế giới

Yêu công nghệ dường như đã ngấm sâu vào máu của chàng trai vùng quê lúa nên dù bao nhiêu năm tập trung làm đào tạo hay đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, nước khoáng, tảo… cũng không làm Lộc quên đi niềm yêu thích từ thuở thiếu thời. 

Ấp ủ ý tưởng để rồi sau một thời gian ngắn cùng đồng đội quên ăn, quên ngủ, sản phẩm công nghệ livestream - trường quay ảo trực tuyến đầu tiên trên thế giới đã ra đời với tên gọi Skystudio. Sự ra đời của Skystudio thực sự là một cuộc cách mạng mới về công nghệ livestream.

Doanh nhân Đinh Văn Lộc trong chương trình CEO - Chìa khóa thành công của Đài Truyền hình Việt Nam.

Skystudio là công nghệ trường quay ảo sử dụng điện thoại, máy tính bảng làm camera chuyên nghiệp, không dây, phát trực tiếp sự kiện đến facebook, youtube, twitter hay bất kỳ một nền tảng trực tuyến nào. Skystudio cung cấp công cụ cần thiết để người sử dụng có thể tạo live video một cách chuyên nghiệp và chất lượng nhất. 

Bên cạnh đó, còn giúp đơn giản hóa các giải pháp truyền hình. Dễ dàng điều chỉnh các hiệu ứng âm thanh như một bàn trộn chuyên nghiệp. Hiệu ứng chuyển cảnh đa dạng và chuyên nghiệp. 

Dễ dàng chèn logo vào video và chèn chữ chuyên nghiệp như truyền hình. Dễ dàng điều chỉnh chất lượng luồng đầu ra, hỗ trợ record VoD song song với live. Sắp tới, Skystudio sẽ có thêm các tính năng mới như cầu truyền hình và tích hợp camera 360 độ… Hiện nay, Skystudio có đại lý trên khắp cả nước và vươn ra thị trường thế giới mà gần đây nhất là  Thái Lan…

Ngày 30-9-2017, Đinh Văn Lộc đã đến Thái Lan theo lời mời của Ultimate Success Partner - Đối tác tổ chức sự kiện lớn tại Thái Lan.

Tại đây, anh đã trực tiếp huấn luyện trước 1.000 doanh nhân về Affilliate Marketing - Kiếm tiền từ thụ động với Tiếp thị liên kết. Và sắp tới đây, anh sẽ giảng dạy chuyên sâu về Internet marketing cho các học viên tại Thái Lan và một số nước  khác…

Là một doanh nhân, triệu phú, dù đi đâu hay làm bất cứ việc gì anh vẫn luôn tự hào là người Việt Nam, làm mọi việc vì sự phát triển của tri thức trẻ và con người Việt Nam. Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, anh vẫn luôn có 1 mong muốn đưa trí tuệ Việt vươn xa hơn ra thế giới, ra biển lớn để mọi người trên nhiều quốc gia có thể hiểu rõ hơn về con người và đất nước Việt Nam. 

Để họ hiểu rằng, người Việt Nam không hề nhỏ bé mà hết sức tài năng. Chia tay anh, tôi vẫn luôn cầu mong cho những dự định của anh sẽ sớm thành sự thật, bởi tôi biết, với một con người ham học hỏi và tâm huyết như anh, chắc chắn sẽ không ngừng hành động để những sản phẩm mang tên trí tuệ Việt có chỗ đứng trên trường quốc tế.

Hồng Hạnh
.
.
.