Sebastian Kurz: Ngôi sao mới

Thứ Sáu, 20/10/2017, 11:46
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc tổng tuyển cử ngày 15-10 vừa qua, Ngoại trưởng Sebastian Kurz có khả năng sẽ trở thành tân Thủ tướng Áo, trở thành vị lãnh đạo quốc gia trẻ nhất thế giới ở tuổi 31.

Với 90% số phiếu được kiểm, đảng Nhân dân (OVP) thuộc phe bảo thủ do ông Kurz dẫn dắt kể từ tháng 5 đã đứng đầu cuộc bầu cử khi giành được hơn 31% số phiếu ủng hộ, tiếp theo là đảng Tự do (FPO) theo chủ trương chống nhập cư giành gần 27%, còn đảng Dân chủ Xã hội (đang cầm quyền trong liên minh với đảng Nhân dân) giành hơn 26% số phiếu.

Thần đồng chính trị

Với kết quả này, ứng cử viên 31 tuổi Sebastian Kurz nhiều khả năng sẽ là tân Thủ tướng Áo - trở thành vị lãnh đạo quốc gia trẻ nhất thế giới. Trước đó, ông Kurz đã từng gây chú ý khi trở thành Ngoại trưởng trẻ nhất thế giới ở tuổi 27 vào năm 2013.

 Đáng nói, sự nghiệp chính trị lừng lẫy của Sebastian Kurz không hề có điểm tựa là một gia đình dòng dõi. Ông Kurz (SN 1986) sinh ra và lớn lên tại quận Meidling, vùng lao động nghèo ở thủ đô Vienna. Bố ông là kỹ sư, còn mẹ làm giáo viên. Gia đình chưa có ai từng theo đuổi con đường chính trị.

Sau khi tốt nghiệp THPT, ông tham gia nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2004 - 2005. Có thể nói ông Kurz là “thần đồng” trong giới chính trị Áo khi là đoàn viên Đoàn Thanh thiếu niên thuộc đảng Nhân dân Áo từ năm 2003, và liên tiếp được bầu làm Chủ tịch tổ chức này vào năm 2009 và 2012, với số phiếu gần như tuyệt đối.

Thời điểm đó, ông Kurz cũng đồng thời giữ chức Phó chủ tịch đảng Nhân dân Áo từ năm 2009. Năm 2010-2011, ông là thành viên Hội đồng thành phố Vienna. Tháng 4-2011, ông Kurz đối mặt không ít sự công kích vì được chỉ định làm Quốc vụ khanh Hội nhập (thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Áo) khi tuổi đời còn quá trẻ. Tuy nhiên, một năm sau đó, ông nhận được những đánh giá tích cực hơn từ truyền thông.

Năm 2013, ông giành được nhiều phiếu trực tiếp nhất từ cử tri so với các chính trị gia khác trong cuộc bầu cử Quốc hội Áo. Ngày 16-12-2013, ông gây tiếng vang trên trường quốc tế khi nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Áo. Ở cương vị này, ông Kurz đã lập được nhiều thành tích quan trọng như vài lần chủ trì đàm phán hạt nhân Iran, làm chủ tọa trong Ủy ban các Bộ trưởng của Hội đồng châu Âu…

Chưa có bằng đại học

Tháng 11-2014, ông Kurz được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao châu Âu. Ông là người theo trường phái chống châu Âu, muốn cắt giảm lợi ích của người nước ngoài và giảm bớt sự quan liêu của Áo với châu Âu.

Tháng 5 vừa qua, ông Kurz được chỉ định dẫn đầu đảng Nhân dân sau khi cựu lãnh đạo Reinhold Mitterlehner từ chức. Sau đó, ông được bầu làm Chủ tịch chính thức với 98,7% số phiếu tại hội nghị ở Linz.

Việc Ngoại trưởng Áo giành ưu thế trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua được cho là có phần không nhỏ của giải pháp hạn chế tình trạng nhập cư trái phép, khiến giới chức Áo đau đầu suốt thời gian qua. Ông Kurz tuyên bố, nếu trở thành Thủ tướng Áo ông sẽ cắt đứt những con đường di cư đến châu Âu qua bán đảo Balkan và Địa Trung Hải. Ngoài ra, ông ủng hộ lệnh cấm đeo mạng che mặt của người Hồi giáo và cắt giảm một số quyền lợi dành cho người nhập cư.

Không chỉ tài năng hơn người, Thủ tướng Áo tương lai còn sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, phong độ, đầy khí chất. Ông nhận được nhiều lời khen có cánh về ngoại hình xuất sắc. Thế nhưng, nhiều người tỏ ra khá tiếc nuối khi biết ông Kurz đã có bạn gái nhiều năm , cô Susanne Thier. Họ gặp nhau lần đầu năm Sebastian Kurz 19 tuổi. Hiện tại, Susanne đang làm việc tại Bộ Tài chính Áo.

Một điểm khá đặc biệt là cho đến nay Kurz vẫn chưa có bằng đại học. Ông từng đăng ký học tại khoa Luật của Đại học Vienna, nhưng thôi học vào năm 2011 để làm chính trị. Không rõ trong tương lai ông có phải học “tại chức” để giữ vững ghế Thủ tướng hay không.

Anh Kiệt
.
.
.