Sơn Tùng MTP: "Ngựa chứng" mới của showbiz

Chủ Nhật, 16/11/2014, 12:00

Showbiz Việt đã từng không thiếu những anh chàng ca sĩ - diễn viên có những biểu hiện "bất cần đời"; "ngông nghênh" đến độ khó ưa trong mắt công chúng. Nhưng rồi, thời gian giúp họ thay đổi, giúp họ dần lớn lên. Không biết, thời gian liệu có giúp đỡ được "ngựa chứng" trẻ nhất và nổi nhất hiện nay là Sơn Tùng M-TP không nữa?

Từ "cơn cuồng phong" của làng nhạc Việt

Thật là không ngoa khi gọi Sơn Tùng như vậy bởi từ sau Uyên Linh với cơn sốt Vietnam Idol 2010 thì 4 năm sau mới có một ca sĩ tạo được một sự ảnh hưởng tới đám đông lớn cỡ như vậy. Cùng điểm qua những thành tích đáng kể của anh chàng ca  sĩ - nhạc sĩ đầy tai tiếng này. 8/10/2012, Sơn Tùng được biết đến lần đầu tiên trên một sân khấu lớn là Bài Hát Việt với sáng tác "Cơn mưa ngang qua". Trước đó, dưới hình thức một ca sĩ hoạt động tự phát, Sơn Tùng được cộng đồng mạng biết đến với sáng tác "Nắng ấm xa dần". Thế nhưng, từ khi xuất hiện nhiều trên các sân khấu lớn như Bài Hát Việt, Bài Hát Yêu Thích thì cái tên Sơn Tùng mới thực sự được quan tâm một cách phổ cập.

Được sự giúp đỡ, hỗ trợ hết mức từ các nhạc sĩ đàn anh như Huy Tuấn, Hà Quang Minh, ca sĩ trẻ Sơn Tùng từng bước được biết đến với khán giả phía Nam. Từ đây những ca khúc tạo đình đám như "Em của ngày hôm qua" mới bắt đầu nhận được sự quan tâm từ khán giả yêu âm nhạc. MV của bản hit "Em của ngày hôm qua" đã "làm mưa làm gió" làng nhạc Việt nửa đầu năm 2014 đã vượt mốc 45 triệu lượt xem trên trang chia sẻ video lớn nhất thế giới YouTube, đây cũng có thể xem như MV có lượt xem lớn nhất nhì Vpop. Không chỉ có lượt xem khổng lồ, đây còn là ca khúc Việt được nghe nhiều nhất trên một số trang nghe nhạc trực tuyến từ trước đến nay. Trình làng ngày 14/12/2013, "Em của ngày hôm qua" đã nhanh chóng có hơn 1 triệu lượt nghe chỉ sau 3 ngày, 100 triệu lượt nghe sau 3 tháng và hiện sắp chạm mốc 180 triệu lượt nghe. Bên cạnh đó, ca khúc cũ "Nắng ấm xa dần" gần đạt 100 triệu lượt. Hiện tại, nam ca sĩ sinh năm 1994 này đang sở hữu sức hút vô cùng khủng khiếp với fan, cũng như có lượng người hâm mộ đông đảo. Tất nhiên, con số lượt nghe này cũng sẽ không dừng lại ở đây.

Mới đây, ca sĩ Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" do chính anh sáng tác, đồng thời cũng là nhạc phim "Chàng trai năm ấy". Khác với những sản phẩm âm nhạc trước đây mang phong cách R&B đậm nét, ''Chắc ai đó sẽ về'' là bản ballad rất ngọt ngào mang giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng, dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều bạn trẻ. Không quá bất ngờ khi vừa tung lên các trang nghe nhạc trực tuyến, ca khúc đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng cũng như liên tục được chia sẻ trên các mạng xã hội. Sau vài tiếng phát hành, "Chắc ai đó sẽ về" thu hút hơn 600 nghìn lượt nghe - một con số khiến nhiều người "chóng mặt". Sau một ngày, con số này đã tăng với tốc độ chóng mặt và vượt mốc 8 triệu. Hiện tại, sau 1 tuần phát hành, anh đã nắm trong tay hơn 32 triệu lượt nghe chỉ cho riêng bài hit này.

Bị tố đạo nhạc, ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” bị tháo khỏi bảng xếp hạng.

Xen kẽ với hoạt động âm nhạc, điện ảnh cũng chính là một ngã rẽ mới của Sơn Tùng để khẳng định tên tuổi cũng như sức ảnh hưởng của mình trong thế giới giải trí. Tháng 6 vừa rồi, Sơn Tùng M-TP tiếp tục khẳng định sức hút của mình khi được mời vào vai nam chính của bộ phim "Chàng trai năm ấy", tái hiện một phần hình ảnh của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Nguyễn Quang Huy (WePro), sau tác phẩm đầu tay "Thần tượng". Trong phim, Sơn Tùng M-TP vào vai Đình Phong - một ca sĩ trẻ đầy triển vọng đang trên đà nổi tiếng. Với đời sống của một ngôi sao đầy hào nhoáng nhưng cũng không thiếu những câu chuyện bi hài, Đình Phong luôn có bộ tứ (do Hari Won, Phạm Quỳnh Anh, Ngô Kiến Huy và Hứa Vỹ Văn thể hiện) đi cùng anh trên khắp các chặng đường. Sơn Tùng từng chia sẻ, vai diễn Đình Phong có tính cách hoàn toàn khác biệt so với anh ngoài đời thường, đây lại là vai diễn đầu tay nên anh cảm thấy khá lo lắng.

Với sự tham gia diễn xuất của Sơn Tùng M-TP cùng dàn diễn viên trẻ đẹp, được giới trẻ yêu thích, "Chàng trai năm ấy" dù chưa chính thức phát hành nhưng đã tạo ra cơn sốt không hề nhỏ từ những hình ảnh hậu trường, các hoạt động bên lề của đoàn làm phim cho đến đoạn trailer được tung ra trong tháng 9 vừa qua. Bộ phim hiện đã hoàn tất để chuẩn bị ra rạp vào tháng 11. Nhiều khả năng vai diễn này cũng sẽ mở ra hướng đi mới cho nam ca sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật.

Cho đến Cơn mưa "scandal" không ngang qua...

Được lòng khán giả, nhưng các sáng tác của chàng ca sĩ này thường xuyên bị cư dân mạng mổ xẻ và cho là đã được mượn beat các ca khúc Kpop. Mới đây nhất là việc ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" do chính tay Sơn Tùng M-TP chắp bút dính nghi án có phần beat và cách xử lý khá giống với ca khúc "Beacause i miss you" do Jung Yong Hwa - Trưởng nhóm CNBLUE thể hiện. Trước làn sóng chỉ trích, ca sĩ Sơn Tùng M-TP khẳng định bài hát do chính anh sáng tác. Đạo diễn "Chàng trai năm ấy" cũng khẳng định, họ vẫn tiếp tiếp tục chọn ''Chắc ai đó sẽ về'' làm nhạc phim.

Tuy nhiên, mọi việc càng thêm nóng khi trên trang fanpage quốc tế của Lee Jung Shin - một thành viên khác của nhóm CNBLUE đã đăng tải một dòng trạng thái dài nhắc tới ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Trong đó, các Boice (tên gọi người hâm mộ CNBLUE) tố cáo chàng ca sĩ trẻ Vpop chắc chắn đã đạo nhạc. Fanpage này chia sẻ hình ảnh của ca sĩ gốc Thái Bình với lời giới thiệu: "Đây là Sơn Tùng M-TP, một ca sĩ Việt Nam. Anh ta rất nổi tiếng trong Vpop. Nhưng, với người nghe nhạc quốc tế, anh ta chỉ là kẻ bắt chước, hay còn gọi là kẻ ăn cắp âm nhạc chuyên nghiệp (như tên của chính anh ta - Music Thief Pro). Anh ta thực sự là một tên ăn cắp, do đã đạo phong cách của G-Dragon và lấy cắp nhiều ca khúc của nghệ sĩ Kpop như Namolla Family, As One, Bang Yong Guk B.A.P, Exid". Trang này kêu gọi tẩy chay âm nhạc của Sơn Tùng, "đừng giúp kẻ cắp kiếm tiền" và đề nghị fan tố cáo tới FNC Entertainment, công ty quản lý của CNBLUE. Ngoài ra, họ cũng đăng tải cụ thể thông tin công ty quản lý của Sơn Tùng M-TP.

Fan Hàn Quốc tố Sơn Tùng đạo nhạc.

Năm 2014, Sơn Tùng vướng hàng loạt rắc rối liên quan đến chuyên môn khi những ca khúc hit làm nên tên tuổi của anh nhanh chóng bị phát hiện có dấu hiệu đạo nhạc. "Em của ngày hôm qua" được cho là có nhiều điểm tương đồng với "Every night" của nhóm Exid, "Cơn mưa ngang" qua được so sánh cùng "Sarangi Mareul Deutjianha" của nhóm Namolla hay "Nắng ấm xa dần" cũng bị tố là copy từ "Monologue" của nhóm As one. Trước những ồn ào này, nhạc sĩ Huy Tuấn thời điểm đó khi còn là cố vấn chuyên môn cho Sơn Tùng đã tuyên bố rút mọi bài hát của học trò sáng tác khỏi các bảng xếp hạng trong đó có chương trình Bài hát yêu thích và các trang nghe nhạc chính thống. Bên cạnh đó còn là việc Sơn Tùng bị tố đã đạo cả phong cách thời trang của nam ca sĩ G-Dragon. Bao nhiêu sự liệt kê trên đây đủ thấy 2014 là một năm không hề bình lặng đối với Sơn Tùng và có vẻ như nó đang là "Nắng ấm xa dần".

Đỉnh điểm là mâu thuẫn với công ty quản lí

Cách đây vài tuần, nhạc sĩ đã có văn bản gửi tới giới truyền thông tuyên bố ngừng hợp tác với ca sĩ Sơn Tùng vì những lí do cá nhân. Tiếp sau đó, khi cơn bão về việc chia tay quản lý Huy Tuấn và nghi án đạo nhạc chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, chàng ca sĩ trẻ tiếp tục dính tai tiếng khi bị Phương Tường - ông bầu nổi tiếng miền Tây lên tiếng tố hủy liên tục 6 show từ ngày 10 - 17/10 gây nên thiệt hại về kinh tế lẫn uy tín. Theo như thỏa thuận ban đầu, nếu phía đơn vị nào hủy hợp đồng trước sẽ phải đền bù gấp 3 lần cho bên bị thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu bao gồm tiền in ấn, quảng cáo, giấy phép, bản quyền... Điều này có nghĩa về mặt giấy tờ, Sơn Tùng M-TP phải đền cho Phương Tường 600 triệu đồng.

Do hợp đồng của nam ca sĩ và Công ty Văn Production của Huy Tuấn vẫn đang trong thời gian thanh lý nên với trường hợp này, đại diện của Văn Production vẫn sẽ đứng ra làm việc với phía Phương Tường. Dù vậy, công ty cũng cho biết, Sơn Tùng phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyện bồi thường vì đã tự ý bỏ show dù đã được công ty thông báo lịch làm việc. Về phía Sơn Tùng M-TP, nam ca sĩ luôn từ chối nghe máy và sau đó tắt máy điện thoại. Đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP bị tố bùng show. Tháng 9 vừa qua, một bầu show cho biết nhận tham gia biểu diễn tại sân vận động huyện Yên Phong (Bắc Ninh), thế nhưng, 2 ngày trước khi show diễn ra, Sơn Tùng đã đột ngột hủy show diễn vì sức khỏe không tốt. Trước đó, cả Sơn Tùng M-TP và Văn Mai Hương đều bị một bầu show ở Úc tố là bỏ tiết mục trước đêm diễn.

Trong một diễn tiến mới nhất, Văn Production mới ra một văn bản cấm Sơn Tùng biểu diễn 6 tháng vì những vi phạm hợp đồng trong quá trình hợp tác. Gần như ngay lập tức, Sơn Tùng phản pháo và cáo buộc công ty đã bắt anh làm việc quá nhiều đến kiệt sức mà những cam kết trong hợp đồng lại không được thực thi đúng trong hai năm đã kí. Ngay sau khi Sơn Tùng lên tiếng thì đại diện của Văn Production lại cho hay Sơn Tùng phải đưa ra được bằng chứng về chuyện công ty vắt kiệt sức của nam ca sĩ nếu không sẽ bị kiện vì tội vu khống. Mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ nhưng có vẻ trong chuyện này, Sơn Tùng là người thiệt thòi nhất bởi sau hàng loạt những scandal đã "dính" phải thì công chúng có niềm tin nơi công ty của nam nhạc sĩ uy tín hàng đầu Việt Nam hơn. Cũng nên nhớ rằng, chính Huy Tuấn đã là "cha đỡ đầu" cho hầu như tất cả các sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng ở thuở sơ khai và nếu như không có sự đảm bảo của Huy Tuấn khi giới thiệu anh đến với những sân khấu ca nhạc lớn cũng như "đỡ đạn" cho nam ca sĩ trẻ trong những nghi án đạo nhạc thì sẽ rất khó có một Sơn Tùng ngày hôm nay.

Lại phải nói câu "Đợi thời gian trả lời" và "người trẻ thì luôn sai lầm"

Đức Thành
.
.
.