Bà trùm ma túy tạm thoát án tử hình vì chưa giám định hàm lượng heroin

Thứ Năm, 10/09/2015, 18:56
Ngày 10/9, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, tuyên hủy một phần bản án xử tử hình bị cáo Trần Thị Hòa (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” để giám định lại thành phần ma túy có trong số lượng ma túy bị bắt giữ trong vụ án.

Liên quan đến vụ án, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt 4 bị cáo khác với mức án từ 12 năm đến tù chung thân.

Theo án sơ thẩm, tháng 8/2012, sau khi “bắt mối” được với một đối tượng tên Khamly (người Lào, không rõ lai lịch), chuyên cung cấp ma túy đá từ Lào về, Trần Thị Hòa bắt đầu tham gia mua bán ma túy.

Bị cáo Hòa sau phiên xử

Từ tháng 8/2012 đến tháng 3/2013, Hòa đã mua của Khamly 3 kg ma túy đá với giá 42.000 USD/ kg, sau đó đem về chia nhỏ rồi giao Phạm Thanh Bình (SN 1977, ngụ Nghệ An, chồng hờ của Hòa) phân phối lại cho Nguyễn Vĩnh Toàn (SN 1981, ngụ quận 8, TP HCM), Nguyễn Thị Dung, SN 1972, ngụ quận 8, TP HCM) và nhiều đối tượng khác.

Đến ngày 1/6/2013, Hòa đặt mua Khamly 5kg ma túy với giá 4,4 tỷ đồng. Sau khi mua số ma túy nói trên, Hòa mang về khách sạn Long Sơn (cư xá Lữ Gia, quận 11) lấy một ít cho con ruột là Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1992, con trai Hòa) đem về nhà cất giữ, có ai mua thì bán. Số ma túy còn lại, Hòa kêu Bình đến khách sạn để nhận hàng thì bị Công an bắt quả tang.

Trong vụ án này, Hòa bị quy kết có hành vi mua bán gần 7kg ma túy, trong đó có hơn 4,5 kg ma túy MA (bị bắt quả tang), 2kg ma túy MA (đã giao cho Bình) và gần 466g giao cho Vũ.

A.Huy
.
.
.