Xử vụ khống chế con tin, xả súng tại nhà nghỉ

Thứ Năm, 11/12/2014, 14:48
9h sáng nay (11/12), TAND quận Ô Môn đã tiến hành phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Tống Hoàng Phúc (21 tuổi, phường Thới Long, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Cáo trạng truy tố bị cáo Tống Hoàng Phúc về 5 tội danh, gồm: sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; bắt, giữ người trái pháp luật; đe dọa giết người; hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản.

Bị cáo Tống Hoàng Phúc, nguyên là chiến sĩ bảo vệ mục tiêu Đài phát sóng VN2. Theo cáo trạng, tối 15/4, Phúc nói chuyện qua điện thoại với bạn gái và người này nói lời chia tay. Buồn chán, Phúc nảy sinh ý định tự vẫn.

Bị cáo Tống Hoàng Phúc tại phiên tòa sáng nay.

Phúc lén lấy chìa khóa, mở kho vật tư của đơn vị lấy một khẩu AK báng xếp, hai chiếc còng và ba băng đạn cùng số tiền 3,4 triệu đồng của một đồng nghiệp. Đến rạng sáng 16/4, Phúc đến nhà nghỉ 555 (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) thuê phòng.

Dẫn giải bị cáo Tống Hoàng Phúc đến phiên tòa.

Khi nhận phòng, Phúc lên sân thượng quan sát rồi trở xuống yêu cầu nhân viên nhà nghỉ mang mì gói và 2 chai nước suối. Khi nhân viên nhà nghỉ là Nguyễn Bé Lữ mang tô mì lên bị Phúc khống chế, còng tay. Ăn mì xong, Phúc dẫn anh Lữ lên sân thượng và còng tay nạn nhân vào chiếc bàn. Lúc này, Phúc bấm điện thoại gọi cho người yêu nói muốn gặp mặt lần cuối rồi tự sát.

Chờ lâu không thấy anh Lữ trở xuống, 3 nhân viên nhà nghỉ lên sân thượng tìm thì phát hiện sự việc và trình báo cơ quan Công an. Khi lực lượng Công an đến, Phúc nổ súng trên sân thượng, làm bể kính sân thượng, vào khu vực bến xe quận Ô Môn và cây xăng gần đó, yêu cầu đưa xe ô tô do nữ điều khiển để rời khỏi nhà nghỉ.

Đến gần sáng cùng ngày, trực tiếp đồng chí Giám đốc Công an TP Cần Thơ thuyết phục và đưa cha mẹ Phúc đến. Sau đó, Phúc buông súng và bị lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm tước vũ khí, giải thoát con tin an toàn.

Văn Vĩnh
.
.
.