Chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng từ lừa bán khẩu trang trên mạng

Thứ Sáu, 09/07/2021, 16:47
TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Trúc Linh (SN 1999, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015. Hành vi phạm tội của bị cáo Linh thể hiện qua việc lừa bán khẩu trang giá rẻ trên mạng. Qua đó, Linh đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền hơn 18 tỷ đồng.


Theo bản án sơ thẩm, tháng 9/2019, Linh vay tiền của nhiều người để cho thuê quần áo biểu diễn nghệ thuật. Gần một năm sau, do việc kinh doanh thua lỗ và cần tiền trả nợ, Linh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Vì thế, Linh đưa ra thông tin gian dối về việc mình mua được khẩu trang y tế giá rẻ và bán cho nhiều cửa hàng thuốc, đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố nên rủ mọi người góp vốn kinh doanh. Linh rao bán, giá một thùng khẩu trang là 5 triệu đồng. 

Bị cáo Linh tại phiên toà.

Ai góp vốn cho Linh, sau từ 3-5 ngày sẽ nhận lại bảy triệu đồng, bao gồm năm triệu đồng tiền góp vốn và hai triệu đồng tiền lãi trên một thùng khẩu trang. Để mọi người tin tưởng, Linh lên mạng tải clip liên quan việc sản xuất khẩu trang y tế và tự đi tìm hiểu các kho hàng trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) để đề phòng nếu có người hỏi, kiểm tra thông tin sẽ dẫn họ đến. Ngoài ra, Linh còn chụp ảnh các thùng khẩu trang tại đây, chuyển cho người góp vốn để họ tin tưởng. 

Một trong số các nạn nhân là anh Nguyễn Đức V (SN 1997, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Tháng 5-2020, anh V được người quen giới thiệu gặp Linh. Sau khi gặp gỡ, Linh nói với anh V rằng, Linh đang kinh doanh khẩu trang y tế và rủ anh V góp tiền cùng kinh doanh. Tin lời Linh, từ ngày 14/5 đến ngày 29/6/2020, anh V đã thực hiện 22 giao dịch chuyển hơn 1,4 tỷ đồng cho Linh. 

Sau đó, Linh nhiều lần chuyển lại tiền trả anh V. Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Linh đã chiếm đoạt của anh V số tiền hơn 558 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn trên, từ tháng 4 đến tháng 7/2020, Linh nhận hơn 18 tỷ đồng “góp vốn” của 11 bị hại. Đến khi vụ án xảy ra, Linh mới trả 16 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Sau khi vụ án bị phát hiện, ngày 6/7/2020, Linh đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên toà, bị cáo Linh thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX khẳng định, việc bị cáo dùng thủ đoạn lừa bán khẩu trang giá rẻ trên mạng để chiếm đoạt của các bị hại số tiền lớn là rất nghiêm trọng. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo với tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội. 

Tuy nhiên, do bị cáo có ý thức khắc phục một phần hậu quả của vụ án bằng cách hoàn trả một phần tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. 

Ngoài án phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Linh phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại theo luật định.

Nguyễn Hưng
.
.
.