Lãnh án nặng vì hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Thứ Tư, 07/01/2015, 08:53
TAND tỉnh Quảng Ngãi vừa xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Hút (26 tuổi) 18 năm tù giam về các tội “Giết người”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản”; tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Bẻo (21 tuổi) 12 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2013, ông Đinh Văn Nương (60 tuổi, ở thôn Gò Da) bị bệnh ung thư chết. Người nhà ông Nương đi xem thầy bói và được thầy "phán”, nguyên nhân ông Nương chết là do bị người khác “cầm đồ thuốc độc”.

Từ đó, họ cho rằng bà Đinh Thị Na (45 tuổi, ở thôn Gò Da) là người “cầm đồ thuốc độc” hại chết ông Nương. Gia đình ông Nương cùng người trong thôn nhiều lần đưa bà Na ra trước dân để tra khảo, bắt thừa nhận việc bỏ “đồ độc” hại chết người. Không dừng lại đó, con ruột ông Nương là Đinh Văn Hút bắt trói bà Na đánh đập tra tấn.

Vì quá lo lắng, bà Na bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng được vài ngày, bà Na về thăm chồng con thì bị Hút và Bẻo bắt trói, rồi dùng gậy gộc tra tấn, đánh chết. Trong vụ án này, Hút đã chiếm đoạt của bà Na 1 con bò, 2 con lợn và 4 đám rẫy.

Trà Câu
.
.
.