Sống khỏe mạnh vẫn có giấy chứng tử vì AIDS

Thứ Năm, 23/07/2015, 13:01
Lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với bị can, bị cáo, bị án, phạm nhân khi ốm đau, bệnh tật đều được khám chữa bệnh bình thường. Do vậy, số đối tượng này đã móc nối với một số người có quyền hạn và cơ quan chức năng làm giả hồ sơ bệnh án bị bệnh hiểm nghèo để được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Điển hình là vụ tạm đình chỉ của phạm nhân Lê Trọng Thanh, SN 1988, trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Cụ thể, Lê Trọng Thanh đang phải chấp hành bản án 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 13 năm tù về tội “Giết người”. Lê Trọng Thanh chấp hành án tại Trại giam Thạnh Hòa, tổng hợp hình phạt là 15 năm 6 tháng tù.

Trong thời gian ở tù, Thanh bị bệnh đau dạ dày nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An điều trị. Tại đây, Thanh đã móc nối với một số đối tượng để làm giả hồ sơ Thanh mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối...

Do đó, phạm nhân Thanh được Tòa án nhân dân tỉnh Long An (nơi đang chấp hành án phạt tù) ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Sau đó, gia đình Thanh làm giấy chứng tử với nguyên nhân chết do bệnh HIV/AIDS, trong khi Thanh vẫn sống khỏe mạnh.

Đến ngày 16/4/2013, Thanh tiếp tục phạm tội và đến ngày 17/5/2013 bị bắt. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Lê Trọng Thanh 4 năm 6 tháng tù về tội “Đe dọa giết người” và tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Cộng với bản án trước đó, bị cáo này phải chấp hành hình phạt tổng cộng 16 năm 6 tháng tù. Liên quan đến vụ án nêu trên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt 4 đối tượng về hành vi "Đưa hối lộ" và "Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Qua vụ án này cho thấy, cơ quan tố tụng cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các trường hợp bị án, phạm nhân được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Đào Minh Khoa
.
.
.