Công an Thừa Thiên-Huế “đánh mạnh” tội phạm lợi dụng dịch bệnh hoạt động

Thứ Sáu, 08/10/2021, 06:49

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã liên tục triệt phá, đấu tranh làm rõ gần 100 vụ án, chuyên án với các loại tội phạm, như trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy; lừa đảo qua mạng, lừa đảo bán suất tiêm vaccine ngừa COVID-19; cho vay nặng lãi…

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong khi người dân đang lo lắng thì nhiều đối tượng đã lợi dụng sơ hở để hoạt động phạm tội. Có nhiều vụ án dù dấu vết để lại hiện trường mờ nhạt, nhưng với quyết tâm sớm đưa truy tìm đối tượng xử lý nghiêm theo pháp luật, Phòng CSHS đã điều tra làm rõ nhiều vụ án, chuyên án lớn.

danh manh.jpg -0
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt đối tượng Nguyễn Thị Hồng lừa đảo 33,7 tỷ đồng.

Đơn cử, vụ bà Trương Thị X. (SN 1958, trú tại phường Hương Long, TP Huế) bị mất trộm 21 lượng vàng SJC và 121 triệu đồng. Theo bà X., do bà thường xuyên ở nhà một mình, cửa nhà không an toàn nên số tài sản này bà thường bỏ trong túi nilon rồi cho vào túi xách và luôn mang bên người khi ra khỏi nhà.

Bà X. làm nghề cho vay tiền góp nên có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 8 giờ nhận được tin báo của bị hại, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định thủ phạm gây án là Nguyễn Thị Thu (SN 1974, ở số 57 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế).

Hay 2 vụ mất cắp tài sản tại tiệm bạc, tiệm vàng vừa xảy ra trên địa bàn TP Huế, chỉ sau vài giờ tiếp nhận được trình báo của bị hại, các trinh sát hình sự đã bắt gọn các đối tượng gây án. Cuối tháng 9/2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng (SN 1974, trú tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường Đúc, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hồng dùng thủ đoạn gian dối, với “chiêu lừa” góp tiền mua bán heo và bò với số lượng lớn bán cho khách tại Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Nội để chia lợi nhuận. Tin lời đối tượng, nạn nhân đã góp 6 tỷ đồng và cho vay 27,7 tỷ đồng. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là 33,7 tỷ đồng. Số tiền này, đối tượng không dùng vào việc kinh doanh mua bán heo, bò mà dùng hết vào việc đề đóm, trả tiền lãi vay và mua 2 căn nhà ở…

Bên cạnh đó, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng bắt giữ hàng loạt đối tượng ngay sau khi gây án. Mới đây, Công an phường Vỹ Dạ phối hợp với Công an TP Huế đã bắt đối tượng Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 1999, trú tại Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) “nổ” rằng quan hệ với nhiều người trong lực lượng Công an, Quân đội có rất nhiều suất tiêm vaccine ngừa COVID-19 nên muốn bán lại với 1 suất tiêm từ 4-5 triệu đồng.

Với thủ đoạn này, Tiên đã lừa đảo của hàng chục bị hại, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Công an TP Huế cũng vừa liên tục bắt giữ nhiều đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn. Gần đây nhất, ngày 3/10, do dịch bệnh kéo dài nhiều người gặp khó khăn về kinh tế, Đặng Văn Tuấn (SN 1997, trú tại xã Đồng Sơn, Hạ Long, Quảng Ninh) vào Huế hoạt động cho vay “tín dụng đen”.

Chỉ trong thời gian ngắn, Tuấn cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 121,67%/năm đến 240%/năm thu lợi bất chính gần 240 triệu đồng. Ngày 6/10, Công an TP Huế đã khởi tố đối tượng Tuấn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Những ngày qua, Công an huyện Phú Lộc cũng liên tiếp điều tra làm rõ, bắt giữ nhiều đối tượng về các hành vi: trộm cắp, lừa đảo, tàng trữ trái phép chất ma túy…

Trong đó, có vụ án lần đầu xảy ra trên địa bàn mà các shop hoa cần nâng cao cảnh giác, đó là đối tượng nghiện ma túy Đặng Văn Nhật (SN 2002, trú xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) gọi đến shop hoa, yêu cầu làm bó hoa 50 bông bằng tiền có mệnh giá 500 ngàn đồng/bông với tổng số tiền 25 triệu đồng. Sau khi thực hiện xong yêu cầu của khách hàng, chủ cửa hàng đưa đi giao thì bị đối tượng cầm bó hoa này rồi “cao chạy xa bay”…

Cùng với việc “đánh mạnh” tội phạm đảm bảo ANTT địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn tiếp tục duy trì công tác chống dịch. Từ ngày 5/10, Huế bắt đầu đợt triển khai đón lượng lớn công dân từ các tỉnh phía Nam về sau một thời gian dài tạm ngưng. Những ngày này, có hàng chục ngàn người dân ở phía Bắc và các địa phương Bắc miền Trung trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bằng xe máy qua địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã túc trực tại cửa ngõ phía Nam của Thừa Thiên-Huế để trực tiếp chỉ đạo lực lượng CSGT, Công an huyện Phú Lộc đảm bảo ATGT tại các chốt kiểm soát y tế, tránh tập trung đông người, trung chuyển người về qua đèo Hải Vân…

Theo Thượng tá Đặng Văn Phúc, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc, địa bàn Phú Lộc nằm trên tuyến QL1A, những ngày qua, có ngày cao điểm, có gần 4.000 người với hơn 2.200 phương tiện từ miền Nam về qua địa bàn.

Công an huyện đã bố trí hàng chục CBCS tập trung tại đỉnh đèo Hải Vân cũng như trên QL1A qua thị trấn Lăng Cô để đảm bảo tình hình ANTT, bảo vệ tài sản cho người dân trên đường về quê khi dừng chân để ăn uống, nghỉ ngơi. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Biên phòng tuần tra ở các tuyến biên giới, đường mòn, đường sông trên địa bàn để kiểm soát tình trạng người dân xâm nhập trái phép vào địa bàn.

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế, Công an huyện Phú Vang tăng cường đến đảm bảo nhiệm vụ ANTT ở bên ngoài và gần các khu cách ly tập trung vừa được kích hoạt lại. Dự kiến, những ngày tới, số lượng người về cách ly tập trung tại Huế rất lớn nên các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng triển khai nhiều biện pháp chống dịch, như kiểm soát không cho người dân trốn cách ly khi về quê; giám sát các phương tiện vận tải đường dài khi lưu thông qua địa bàn tỉnh, truy vết nhanh F1 khi phát hiện ca cộng đồng, phối hợp với các khu cách ly cấp huyện yêu cầu người cách ly đảm bảo quy định phòng, chống dịch…

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận định rằng, thời gian tới, lượng người về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sẽ rất lớn, các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn cần tiếp tục duy trì hoạt động tốt, tránh tình trạng ùn ứ, tập trung đông người.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đề nghị nghị mỗi huyện cần chủ động chuẩn bị ít nhất 1 khu cách ly và sẵn sàng vận hành lại các khu cách ly trước đây để đảm bảo công tác cách ly tập trung. Lực lượng Công an hỗ trợ người dân về quê khi đi qua tỉnh, hạn chế việc ùn tắc tại các chốt…

Hải Lan
.
.
.