Đi tìm lời giải cho vấn nạn yêu sớm

Thứ Hai, 21/03/2016, 09:33
Để hạn chế vấn nạn yêu sớm tuổi teen, một chuyên gia tâm lý chia sẻ: Môi trường sống lành mạnh, trẻ em được quan tâm là điều kiện lý tưởng nhất đối với trẻ vị thành niên. 

Bi, hài những vụ tìm kiếm nữ sinh mất tích…

Kể lại với chúng tôi quá trình tìm kiếm cháu Đỗ Thị C. (16 tuổi, học sinh của một trường chuyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ), một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tâm sự: Trong những vụ tìm kiếm này, lực lượng Công an tốn rất nhiều công sức còn gia đình thì cũng tốn không ít tiền của. Nhưng khi sự việc được làm rõ thì lại cảm thấy đau xót…

Trước đó, khoảng tháng 3-2015, qua mạng xã hội Facebook, C. quen biết rồi nảy sinh tình cảm với Nguyễn Văn Lợi (21 tuổi, ở khu 11, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê). Mối quan hệ tình cảm này, gia đình C. chẳng biết, chẳng hay… vì thường ngày C. vẫn cắp cặp đến trường đều đặn. Không những vậy, cô còn là một học sinh giỏi. 

Sự việc vỡ lở cùng với sự mất tích đột ngột của C. Trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn, bố đẻ của C. là ông Đỗ Năng T. đã làm đơn trình báo đến Công an TP Việt Trì. Trong khi Công an TP Việt Trì phối hợp với các đơn vị khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm tung tích nạn nhân thì gia đình C. cũng sống trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Mẹ C. ngất lên, ngất xuống khi thấy chiếc xe đạp của con gái vứt trên một bờ đê… 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tìm được người lái xe taxi đã đưa C. rời khỏi địa bàn Việt Trì. Khi lực lượng Công an TP Việt Trì ập vào (2h ngày 4-10-2015) thì C. vẫn đang nằm ngủ với bạn trai tại nhà riêng. Lúc đưa về cơ quan điều tra, C. khai rằng tự nguyện quan hệ tìm cảm với Lợi… Lợi thì cho biết: Ngày 27-9-2015, Lợi và C. hẹn gặp nhau tại TP Việt Trì.

Khoảng 14h cùng ngày, Lợi có mặt ở điểm hẹn, cả hai rủ nhau đi tâm sự ở một số nơi đến khoảng 23h thì về nhà Lợi ở khu 11, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê rồi cùng nhau ngủ ở giường trong phòng khách nhà Lợi. 

Quá trình điều tra, tháng 3-2016, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lợi theo khoản 2, Điều 115 Bộ luật Hình sự. Với hành vi này, Lợi phải đối mặt với hình phạt từ ba năm đến mười năm tù.  

Các đối tượng trong vụ giao cấu với trẻ em bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ.

Chỉ cần vào trang google, đánh cụm từ “thiếu nữ mất tích”, hàng trăm kết quả sẽ hiện ra. Trong số đó, phần lớn đều liên quan đến việc bỏ nhà của các bé gái ở độ tuổi từ 12 đến 16… 

Trong những vụ việc như thế này dù nạn nhân có tự nguyện thì khi có quan hệ tình dục với trẻ em dưới 16 tuổi vẫn phạm tội hiếp dâm hoặc giao cấu với trẻ em. Bởi theo quy định của pháp luật, hành vi này đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự của trẻ em, xâm phạm đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ em.

Chia sẻ với chúng tôi, một cán bộ của Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: “Khi điều tra các vụ án này, lực lượng trinh sát gặp không ít khó khăn”. 

Tuy mang vóc dáng và thể xác của một thiếu nữ nhưng tâm hồn của nhiều em thì vẫn còn thơ dại. Bởi vậy, việc lấy lời khai gặp không ít khó khăn, dù tất cả các vụ án đều có người giám hộ. Đó còn chưa kể đến các trường hợp bị sang chấn tâm lý, tổn thương nặng nề về tinh thần khi sự việc bị vỡ lở. Trong quá trình tìm hiểu chuyên đề này, chúng tôi đã gặp một bé gái đang điều trị tại một bệnh viện về tâm thần ở Hà Nội. 

Đến thời điểm này, cháu T. ở Hoài Đức, Hà Nội đã vượt qua cú sốc về tinh thần. Cháu không tìm cách kết liễu đời mình như trước nhưng những tổn thương về tinh thần vẫn khiến T. lầm lỳ, ít nói; cháu sống khép mình lại, tuổi thơ cùng sự hồn nhiên hôm nao đã biến mất. Sau sự việc xảy ra, T. cũng bỏ học, suốt ngày ở trong nhà…

Đang là học sinh lớp 11, cô bé T. có quan hệ tình cảm với một thanh niên ở cùng làng. Rồi T. đã đi quá giới hạn cho phép, đồng ý cho người bạn trai quay clip, ghi lại những phút giây đẹp nhất giữa hai người. Sự việc vỡ lở… câu chuyện của con trẻ bất ngờ lại trở thành việc của người lớn. 

Bố mẹ T. khi biết chuyện vô cùng tức giận, đã cấm con gái qua lại với người thanh niên cùng xã. Về gia đình người bạn trai, cũng lớn tiếng phản đối mối quan hệ của con. Nhưng lúc này, người thanh niên kia lại giở trò đồi bại. Gã bắt T. phải quan hệ tình dục với anh ta, nếu không sẽ tung các đoạn clip trên mạng Internet. 

Vì sợ bị bố mẹ phát hiện, thời gian đầu cô bé T. âm thầm làm theo yêu cầu của gã bạn trai, việc học hành vì thế mà chểnh mảng. Về sau thì T. bỏ học hẳn… Nhưng gã này không chịu dừng lại, anh ta tiếp tục dùng đoạn clip trên để biến T. thành một thứ đồ chơi. Quá hoảng loạn, cô bé T. rơi vào trầm cảm, có lần đã lên tầng 3 của nhà định gieo mình tự sát. Thật may, sự việc được người thân kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Trong những vụ giao cấu trẻ em liên tiếp xảy ra trên địa bàn cả nước thời gian qua, nạn nhân phần lớn là những em gái đang ngồi trên ghế nhà trường. Các cô gái tự nguyện dâng hiến cho bạn trai làm những chuyện của người lớn… còn những cậu bé đang tuổi học trò không hiểu gì về quy định của pháp luật đã vô tư nhận lại. Vì thế, khi bị bắt giữ, một số ngơ ngác trả lời rằng, nạn nhân tự nguyện thì làm sao phạm tội.

Cần sự chung tay phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội

Nếu như ở nước ngoài, trẻ em dưới 18 tuổi không thể truy cập vào các trang web có nội dung người lớn thì ở Việt Nam việc này khá dễ dàng, chỉ bằng một cú đúp chuột và bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. 

Những bức ảnh mát mẻ, một vài đoạn phim hớ hênh của người lớn… không được kiểm duyệt vô tình hoặc cố ý đã tác động vào tâm lý của lứa tuổi teen, lý giải nguyên nhân của vấn nạn yêu sớm, Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ.

Tìm hiểu vấn nạn yêu sớm tuổi teen, chúng tôi nhận thấy đều có một điểm chung là đối tượng và nạn nhân hầu hết đều quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc Viber… Ban đầu chỉ là tình bạn thuần túy, sau đó giữa hai bên bắt đầu nảy sinh tình cảm trên mức bình thường. Mối quan hệ ảo trên các trang mạng Interrnet diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, chóng vánh và hầu như các bậc làm cha, làm mẹ đều không biết, không hay về mối quan hệ này. 

Chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này, một chuyên gia tâm lý cho biết: Ngoài việc thiếu quản lý của gia đình và nhà trường thì nguyên  nhân khiến các em gái dễ bị sa đà và mắc vào cạm bẫy trên mạng xã hội còn có nhiều lý do khác. Trong số đó, một phần do hiện nay trẻ dậy thì sớm hơn, từ 10 đến 11 tuổi. 

Không những thế, trẻ hiện nay cũng thường bị ép học nhiều, việc giao lưu bạn bè là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi này thì lại ít được người lớn chú ý đến. Các em cũng thiếu một sân chơi thực tế nên càng dễ sa vào sân chơi ảo trên mạng. 

Từ những mối quan hệ ảo này, không ít cô gái tuổi teen bị rơi vào cạm bẫy của những đối tượng lừa đảo trên mạng. Các em không những bị xâm hại về sức khỏe mà còn bị chiếm đoạt về tài sản.

Để hạn chế vấn nạn yêu sớm tuổi teen, một chuyên gia tâm lý chia sẻ: Môi trường sống lành mạnh, trẻ em được quan tâm là điều kiện lý tưởng nhất đối với trẻ vị thành niên. Khi ấy, cha mẹ trở thành những người “bạn” thân thiết của con; cùng nhau chia sẻ những thắc mắc về tâm, sinh lý của những cô bé, cậu bé đang tuổi dậy thì. 

Cùng với đó, gia đình cần phải giáo dục cho con em mình khả năng phòng vệ, không bị sa đà vào thế giới ảo của những trang web không lành mạnh cũng như các kiến thức về giới tính… 

Khi đã có sự hiểu biết, được trang bị kiến thức, các em sẽ chủ động phòng tránh. Với các thanh niên nam, cần giáo dục để các em hiểu rằng việc quan hệ với trẻ em nữ ở tuổi vị thành niên dù được sự đồng ý thì vẫn vi phạm pháp luật.

…Yêu sớm đã và đang trở thành vấn nạn, là nỗi lo của không ít bậc sinh thành khi các con đến tuổi dậy thì. Ở độ tuổi này, nhận thức xã hội của các em còn rất thơ dại. 

Trong trường hợp sự việc bị vỡ lở, ngoài việc tổn thương về thể xác, những cú sốc về tinh thần cũng sẽ có tác động không nhỏ đến sự phát triển bình thường của các em. Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng, trong trường hợp phát hiện, cha mẹ cần phải bình tĩnh từ từ phân tích, giúp các em hiểu rằng ở độ tuổi này nên tập trung vào học hành. Cha mẹ cũng không nên có biện pháp quá mạnh tay, quyết liệt phản đối con cái bằng mọi cách… Trong một số trường hợp, điều này sẽ có tác động ngược lại.

Xuân Mai
.
.
.