Giả danh Đại tá Quân đội “thông chốt” kiểm soát

Thứ Năm, 19/08/2021, 18:21

Chiều 19/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lai (SN 1967, quê quán huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra về hành vi giả mạo cán bộ Quân đội và các hành vi liên quan.

Trước đó, vào khoảng 9h45’, ngày 17/8, lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 tại cầu Giồng Sao (thuộc khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ) yêu cầu một người đàn ông mặc quân phục Quân đội, mang cấp hàm Đại tá, điều khiển xe mô tô hiệu SH BKS 59N1 – 538.16, dừng phương tiện để kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, người này không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành truy đuổi khoảng 3km, người đàn ông cùng phương tiện được mời về trụ sở Công an phường Vĩnh Tường làm việc.

Tạm giữ hình sự đối tượng giả mạo Đại tá Quân đội “thông chốt” kiểm soát -0
Nguyễn Văn Lai khai nhận bản thân không công tác hoặc làm bất cứ việc gì liên quan đến Quân đội. 

Người này tự giới thiệu là Nguyễn Minh Thành, sĩ quan cao cấp của lực lượng Quân đội, mới nghỉ hưu và đang làm việc cho một đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng, đang thi công công trình Bệnh viện Sản Nhi Hậu Giang và một số công trình khác.

Tuy nhiên, qua công tác xác minh, đấu tranh, đối tượng đã khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Lai, không công tác hoặc làm bất cứ việc gì liên quan đến Quân đội.  Năm 2013, Lai từng bị TAND huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) tuyên phạt mức án 30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến năm 2018, Lai chấp hành xong án tù và thành lập một công ty xây dựng. Để tạo lòng tin và thuận tiện cho việc chiếm đoạt tài sản, Lai đã in card "Đại tá Nguyễn Minh Thành” để giới thiệu với khách hàng. Thông qua các hợp đồng khống, Lai đã nhận và vay, mượn tiền của nhiều người với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng rồi cắt liên lạc.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thị xã Long Mỹ thông báo, nếu ai là nạn nhân hoặc có thông tin về hành vi vi phạm của đối tượng Nguyễn Văn Lai, xin liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ, gặp Trung tá Nguyễn Phi Khanh (SĐT: 0388072072) để giải quyết.

Trần Lĩnh
.
.
.