Ngăn chặn tội phạm từ thời điểm mới manh nha hoạt động

Thứ Hai, 20/12/2021, 08:01

Sau khi phát lệnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự và TTATGT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, trong những ngày qua, các tổ công tác 363 thuộc Công an các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh liên tiếp tổ chức tuần tra, xử lý, ngăn chặn tội phạm trước khi các đối tượng có cơ hội gây án…

Tối 17, rạng sáng 18/12, các tổ công tác 363, Công an quận Gò Vấp tổ chức tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm nhằm ngăn chặn các đối tượng phạm pháp hình sự và đảm bảo TTATGT. Nhiều người lưu thông trên đường có biểu hiện khả nghi ngay lập tức tổ công tác 363 phát hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Tại đường Phan Huy Ích, một thanh niên chở theo một cô gái không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường, thấy tổ công tác đã tăng ga tháo chạy, tổ công tác lập tức truy đuổi. Cả 2 không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe nên bị lập biên bản tạm giữ phương tiện. Trên đường Phạm Văn Chiêu, một tổ công tác 363 khác phát hiện N.Đ.T (SN 1996, tạm trú Gò Vấp) điều khiển phương tiện có dấu hiệu bị thay đổi kết cấu.

3.jpg -0
Các tổ công tác 363 tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Ngoài công khai tuần tra, cán bộ chiến sĩ trong tổ còn tổ chức hóa trang để tiếp cận các đối tượng nghi vấn. Hai trinh sát thuộc tổ công tác phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe gắn máy trên đường Quang Trung có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra và phát hiện trong cốp xe của 2 thanh niên này có dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại trụ sở Công an, Trần Thiện Nhơn (SN 1991, ngụ quận 8) và Nguyễn Khắc Tuân (SN 1991, ngụ Bình Thạnh) khai nhận nghiện ma túy. Các tổ công tác 363 thuộc Công an quận Gò Vấp liên tục tuần tra xuyên đêm để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo TTATGT. Từ ngày 15/12 đến nay, các tổ công tác 363 đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 36 trường hợp.

Các lực lượng Công an trong những ngày qua xuyên đêm tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân thành phố, tuy nhiên vẫn nhiều người vẫn còn lơ là, mất cảnh giác dẫn đến tài sản của mình bị cướp giật, trộm cắp. Gần đây nhất 3 đối tượng đột nhập vào dãy nhà trọ trong con hẻm trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 cắt khóa phòng trọ, cắt xích khóa xe trộm chiếc SH Mode trị giá 50 triệu đồng của chị T.T.B.P (SN 1996, quê Bình Dương). Nhiều người phát hiện phòng trọ chị P. bị cắt khóa nhưng cứ nghĩ… trời nóng chị P. mở cửa ngủ cho mát.

Vì vậy để bảo vệ tài sản, người dân phải có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình, tránh hớ hênh để trở thành "con mồi" của các đối tượng phạm pháp.

M.Đức
.
.
.