An toàn phòng cháy, chữa cháy - trật tự đô thị

Thứ Tư, 06/06/2018, 10:52
“Bảng quảng cáo bít bùng 2 mặt tiền nhà hàng thế kia mà 2 tháng qua chưa khắc phục. Tôi phải làm vậy vì đảm bảo an toàn cho thực khách đi lại cũng như tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Họ không làm thì tôi phải làm” - Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1.


Thay đổi cách tiếp cận, xử lý vi phạm - An toàn phòng cháy, chữa cháy - trật tự đô thị

Sáng 1-6, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn liên ngành gồm Cảnh sát PCCC, trật tự đô thị… kiểm tra công tác PCCC tại nhiều cơ sở kinh doanh, chung cư trên địa bàn.

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra PCCC dưới tàng hầm Trung tâm thương mại. 

Sau 2 tháng xử phạt, nhà hàng mỳ Hàn Quốc Udon ở giao lộ Trương Định - Lý Tự Trọng (P.Bến Thành) tiếp tục bị đoàn liên ngành kiểm tra... hỏi thăm. Tại đây, ông Hải nhận thấy nhiều hạng mục vi phạm và đã xử phạt trước đó vẫn chưa được khắc phục.

Ông Hải đã yêu cầu lập biên bản xử phạt tiếp 70 triệu đồng và yêu cầu nhân viên công ích tháo dỡ ngay lập tức.

Nhà hàng mỳ Hàn Quốc lần thứ 2 bị xử phạt.

Qua tin nhắn phản ánh của người dân, ông Hải đã đưa đoàn liên ngành đến kiểm tra PCCC tại chung cư Lý Văn Phức và chung cư số 9 Cao Bá Nhạ ở phường Tân Định. Đoàn ghi nhận các lối thoát hiểm tại chung cư bị che chắn nên yêu cầu lực lượng tháo dỡ. 

Ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, cho biết quận đã ra văn bản đề nghị Công an củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vụ Tổ trưởng tổ trật tự đô thị bị hành hung.

Theo báo cáo của UBND quận Bình Tân, ngày 9-5, Tổ quản lý trật tự đô thị phường Tân Tạo A gồm 10 người do ông Nguyễn Quang Vinh làm tổ trưởng thực hiện công tác giải tỏa lòng lề đường trên địa bàn phường.

Khi đến trước nhà 44 Nguyễn Văn Cự (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) thì phát hiện ông Nguyễn Quốc (44 tuổi, ngụ trên địa bàn phường) buôn bán lấn chiếm lòng lề đường nên tổ công tác đã lập biên bản xử lý. Ban đầu ông Quốc đập phá đồ đạc của mình, sau đó bất ngờ dùng búa có cán gỗ dài chừng 50 cm rượt đuổi, tấn công ông Vinh gây thương tích ở vùng lưng rồi bỏ trốn.

Ảnh cắt ra từ clip Tổ trưởng trật tự đô thị bị chém khi dẹp vỉa hè ở Bình Tân.

Đội Quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân xử lý một trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè trên đường Tên Lửa.
Ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân (thứ 2 từ trái qua), đại diện quận đến thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Quang Vinh.

Ông Vinh được đưa đi bệnh viện, điều trị vết thương; hiện sức khỏe đã ổn định và về nhà.

Đến 10 giờ cùng ngày, Công an quận Bình Tân đã bắt được đối tượng khi đang trốn tại địa chỉ gần nhà. Hiện Công an quận đã lập hồ sơ ban đầu, lấy lời khai để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định.

Lãnh đạo UBND quận Bình Tân cũng cho biết quận đã giao Trưởng Công an khẩn trương tiến hành điều tra, xử lý nghiêm đối với hành vi chống người thi hành công vụ để răn đe. 

Đồng thời, nhắc nhở Đội Trật tự đô thị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm túc quy định tác phong trong thực thi công vụ, có biện pháp cảnh giác, phòng ngừa đối với việc chống người thi hành công vụ trong thời gian tới. 

Giao 10 phường có kế hoạch phối hợp chặt giữa các đơn vị kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường làm mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Quang Long
.
.
.