CEO Facebook muốn có thêm quy định về internet

Thứ Sáu, 12/04/2019, 11:28
Dù trong năm qua Facebook đã liên tục bị các chính phủ trên toàn cầu "quay như chong chóng" vì những vi phạm về bảo mật và quyền riêng tư cùng nhiều bất cập khác, nhưng Mark Zuckerberg (CEO Facebook) mới đây lại cho biết anh muốn các chính phủ có thêm các quy định về internet.


Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg kêu gọi các nhà quản lý toàn cầu đảm nhận vai trò tích cực hơn trong việc quản lý internet, trong số những nhận xét mạnh mẽ nhất về quy định xuất hiện sau hơn một năm bị kiểm tra gắt gao trước những sai lầm trên mạng xã hội. 

Trong một bài viết được công bố vào ngày 30-3 trên các trang web của Washington Post của Mỹ và Independent của Ireland, Zuckerberg nói rằng sự can thiệp như vậy là rất quan trọng để bảo vệ cả phúc lợi của người dùng và các giá trị cơ bản của một mạng internet mở.

Zuckerberg nói rằng Mỹ cần các quy định về quyền riêng tư theo phong cách châu Âu và kêu gọi các cơ quan quản lý trên toàn cầu thiết lập các quy tắc rõ ràng hơn về "nội dung có hại, tính toàn vẹn của bầu cử, quyền riêng tư và tính linh động của dữ liệu". 

Zuckerberg cho biết mỗi ngày Facebook đưa ra quyết định về những gì là phát ngôn có hại, những gì cấu thành quảng cáo chính trị và làm thế nào để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng tinh vi, gọi là công việc cần thiết. "Tuy nhiên, nếu chúng ta bắt đầu lại từ đầu, chúng ta không nên chỉ yêu cầu các công ty đưa ra những phán đoán này một mình", anh nói.

Bài viết cũng được công bố trên Facebook, được đưa ra sau 2 năm khó khăn cho công ty. Facebook đã bị các nhà lập pháp và cơ quan quản lý tấn công vì không ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Mỹ, không bảo vệ an toàn dữ liệu của người dùng và không thể ngăn chặn các phát ngôn thù hận và các hình thức nội dung có hại khác trên nền tảng của nó. 

Đầu tháng này, Zuckerberg đã trích dẫn người dùng Facebook mong muốn có nhiều cuộc trò chuyện riêng tư hơn như là động lực để xoay quanh các sản phẩm dựa trên tin nhắn được mã hóa, thân mật hơn.

Nó đánh dấu sự nắm bắt rõ ràng nhất của Zuckerberg cho đến nay về sự cần thiết của các chính phủ trong việc đặt ra các quy tắc, cũng như giữ cho Facebook và các đối thủ của họ chịu trách nhiệm về những sai sót trong kiểm duyệt nội dung và bảo mật dữ liệu. 

Nhiều khuyến nghị của Zuckerberg sẽ yêu cầu hợp tác quốc tế, như đề xuất của ông rằng các chính phủ áp dụng các quy tắc trên toàn thế giới gần giống với Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung của châu Âu, được coi là một trong những yêu cầu khắt khe nhất về bảo mật và bảo mật dữ liệu. Các CEO công nghệ khác, bao gồm CEO Tim Cook của Apple Inc., Sundar Pichai, cũng đề nghị Mỹ theo đuổi các quy tắc bảo mật chặt chẽ hơn. "Các chính phủ trên toàn cầu cần các quy tắc tương tự để đảm bảo rằng internet không bị rạn nứt", Zuckerberg nói.

Các đề xuất của Zuckerberg cũng nêu bật những cách thức mà việc kinh doanh trên Facebook đang thay đổi. Việc anh chấp nhận các quy định về quyền riêng tư, các yêu cầu kiểm duyệt nội dung chặt chẽ hơn và tính di động dữ liệu, trong đó người dùng có thể truy cập và tương tác với các tài khoản cá nhân trên nhiều trang web và ứng dụng khác nhau.

"Người dân không nên dựa vào các công ty riêng lẻ để giải quyết các vấn đề này", Zuckerberg kết luận trong bản ý kiến của mình. "Chúng ta nên có một cuộc tranh luận rộng hơn về những gì chúng ta muốn trong xã hội và các quy định có thể giúp ích như thế nào".

Kim Thu
.
.
.