Cảnh quan đô thị - vỉa hè lòng đường

Thứ Năm, 25/05/2017, 10:49
Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố Hà Nội sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra xuống các quận, huyện với mục đích không để tái diễn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đưa ra các hình thức kỷ luật cán bộ phường cố tình buông lỏng quản lý.

Trong cuộc làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội chiều ngày 16-5, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định, sau 3 tháng ra quân chấn chỉnh, tại một số nơi, việc duy trì trật tự đô thị, ngăn chặn lấn chiếm vỉa hè vẫn chưa quyết liệt, Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra xuống các quận, huyện với mục đích không để tái diễn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đưa ra các hình thức kỷ luật cán bộ phường cố tình buông lỏng quản lý: "Nếu quận, huyện, phường, xã nào để xảy ra việc mất trật tự đô thị, lãnh đạo nơi đó sẽ bị xử nghiêm. Đây là giải pháp cần được thực hiện để nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở".

Tuy nhiên, thực tế hiện nay tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn xảy ra tại các quận nội thành của Thủ đô.

Quận Ba Đình

Xe ô tô đậu chiếm lòng đường tại phố Văn Cao, và đã hình thành một bãi trông giữ xe ô tô trái phép tại gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám, Văn Cao, quận Ba Đình.
Trên tuyến phố Văn Cao, ô tô đậu chiếm lòng đường nhưng không thấy bóng dáng cơ quan chức năng phường, quận xử lý, sự việc trên xảy ra liên tục.
Trên phố Nguyên Hồng, đoạn từ Đê La Thành đến Huỳnh Thúc Kháng, phường Thành Công, quận Ba Đình đã hình thành bãi đỗ xe tự phát, xe taxi đậu trên vỉa hè dành cho người đi bộ, và đã thấy bàn ghế bày trên vỉa hè bán hàng quán.

Quận Đống Đa

Trên phố Yên Lãng bắt đầu từ đường Láng đến phố Thái Hà, ô tô đậu lấn lòng đường, đoạn góc Yên Lãng và đường Láng còn hình thành cả bãi đậu ô tô, bãi để vật liệu xây dựng gạch chiếm hết vỉa hè dành cho người đi bộ…
Dọc trên  phố Thái Hà, quận Đống Đa, ô tô đậu trên lòng đường diễn ra phổ biến, không thấy lực lượng chức năng xử lý.
Trên phố Tây Sơn, người bán cây cảnh vô tư đậu xe dưới lòng đường bán hàng, trên vỉa hè thì xe máy đậu chắn hết lối đi dành cho người đi bộ... Cách đó không xa, xe ba gác tự chế đậu chiếm hết vỉa hè chờ đợi khách gọi chở hàng.

Quận Thanh Xuân


Trên phố Nguyễn Trãi gần chân cầu vượt Ngã tư Sở, xe taxi vô tư đậu dưới lòng đường đón khách, bên cạnh đó xe ba gác đậu chờ chở hàng, xe máy thì đậu kín vỉa hè...?
Trên đoạn đường Nguyễn Trãi cầu mới, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, xe gắn máy đậu kín vỉa hè, ô tô đậu chiếm lòng đường, ngay cả gần trụ sở Công an phường.
Trên phố Nguyễn Trãi gần chân cầu vượt Ngã tư Sở, xe taxi vô tư đậu dưới lòng đường đón khách, bên cạnh đó xe ba gác đậu chờ chở hàng, xe máy thì đậu kín vỉa hè...?
Quang Long
.
.
.