Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa lập nhiều chiến công mới

Thứ Hai, 24/12/2018, 07:31
Không điều tra khám phá án hình sự, ma túy, kinh tế... nhưng nhiều năm qua Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh Khánh Hòa lập nhiều chiến công trong quá trình phối hợp, hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ cảnh sát, an ninh triệt phá những chuyên án lớn, ngăn chặn kịp thời những cuộc gây rối an ninh trật tự và làm tốt nhiệm vụ cứu nạn - cứu hộ trong thiên tai…


1. Buổi sáng cuối đông, tiết trời phố biển Nha Trang se lạnh, nhưng cán bộ chiến sĩ CSCĐ vẫn mải mê tập luyện võ thuật trên sân cỏ, lưng áo các chiến sĩ đẫm mồ hôi vì bài tập có nhiều đòn thế vận động mạnh mẽ gân cơ.

Phút giải lao, binh nhất Trần Huy Hoàng chia sẻ: "Mệt mỏi, nhưng em cùng đồng đội rất vui và tự hào khi được đào tạo bài bản ở môi trường công an để có đủ bản lĩnh, kỹ năng chiến đấu trong mọi tình huống góp phần bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cuộc sống".

Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa vất vả trên thao trường

Bên thao trường, Thượng tá Phạm Hoan, Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng CSCĐ Công an Khánh Hòa tâm sự : "Cũng như các đồng nghiệp ở các tỉnh, thành trong nước, mỗi năm Phòng CSCĐ Công an Khánh Hòa tiếp nhận chiến sĩ nghĩa vụ công an để tổ chức đào tạo, huấn luyện chính trị - nghiệp vụ - pháp luật, võ thuật, quân sự, sẵn sàng triển khai chiến thuật phòng chống các hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn, vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin, trấn áp tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, giải tỏa các vụ gây rối trật tự công cộng, biểu tình trái pháp luật, tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự trên những tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, bảo vệ mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế…".

Trò chuyện với Thượng tá Phạm Hoan, tôi bất ngờ khi biết người sĩ quan có gương mặt kiên nghị đã từng là công an vũ trang, trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ở Hà Giang từ tháng 2-1979.

Hơn 4 năm sau, anh chuyển về làm giảng viên Trường sơ cấp Công an Phú Khánh hơn 3 năm thì nhận nhiệm vụ tại Phòng CSCĐ Công an tỉnh Phú Khánh và sau đó là Phòng CSCĐ, Công an Khánh Hòa đến nay. Thượng tá Hoan đã có 40 năm gắn bó với nghề, trong đó gần nửa thời gian là Phó trưởng phòng.

Không chỉ là một cán bộ lãnh đạo năng động, nhạy bén được đồng đội tin yêu, người dân cảm phục, Thượng tá Hoan còn là võ sư cao cấp trong giới võ cổ truyền quốc gia nên nhiều chiến sĩ thật sự cảm hứng khi được "lão tướng" này "truyền lửa" đam mê trong những buổi huấn luyện võ thuật.

Thêm một "lão tướng" khác là Thượng tá, Phó Trưởng phòng Vũ Đình Long đã có 40 năm trải nghiệm trong nghề công an, đã tạo nên khí thế sôi nổi cho những chiến sĩ trẻ với giờ hướng dẫn sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và cả văn hóa ứng xử.

Đề cập đến những hoạt động nổi bật của đơn vị trong những năm gần đây, Thượng tá Hoan cho biết: "Từ nhiều năm qua, CSCĐ không chỉ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Khánh Hòa bảo vệ an toàn nhiều sự kiện văn hóa - chính trị xã hội tầm quốc gia và quốc tế tổ chức tại Nha Trang.

Nổi bật nhất là các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu thế giới người Việt, Hoa hậu Trái đất, Festival biển Nha Trang, Hội nghị An ninh Việt - Lào, Hội nghị ASSA 35, Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ nhất (SOM 1), Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng APEC… mà còn bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm chính trị, kinh tế ở địa phương và tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên những tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm ở Nha Trang".

Mở sổ tay công tác, Trung tá, Đội trưởng tham mưu Trương Thái Minh cho hay: "Trong hai năm 2017-2018, đơn vị không chỉ điều động 12.395 lượt CBCS thực thi nhiệm vụ tuần tra và đã truy chặn, giải tỏa hàng chục nhóm đối tượng tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự, đua xe… thu giữ hàng trăm hung khí là dao lê, mã tấu, súng bắn đạn chì, ống tuýp sắt, cây gỗ cầm tay… mà còn huy động nhiều CBCS dày dạn kinh nghiệm phối hợp, hỗ trợ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa và Cục CSHS - Bộ Công an đột kích mục tiêu, khám phá 22 chuyên án, kế hoạch đấu tranh tội phạm hình sự, kinh tế, môi trường.

Cảnh sát Cơ động giải cứu người mắc kẹt trong đống đổ nát tại hiện trường vụ sạt lở núi ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Điểm lại chiến công trong thời gian gần đây, Thượng tá Phạm Hoan cho biết: "Nhận được mệnh lệnh từ Đại tá Nguyễn Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh, trưa 4-2-2018, hơn 50 CBCS đơn vị lên xe ô tô trên chặng đường hơn 30 km, đến triền núi ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh hỗ trợ Phòng CSHS Công an Khánh Hòa khép chặt vòng vây, bắt giữ 42 đối tượng trong một sòng bạc, tạm giữ 36 xe máy, 2 xe ôtô, hơn 400 triệu đồng.

Gần nửa đêm 15-10-2018, một tổ CSCĐ khép chặt lối vào, lối thoát Nhà nghỉ Mùa Hè ở 11/14B Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, hỗ trợ mũi trinh sát của Phòng CSHS, Công an Khánh Hòa chặt đứt đường dây phụ nữ nước ngoài bán dâm chuyên nghiệp. Trước đó, một đường dây bán dâm cho người nước ngoài tại khách sạn Bavico ở số 2 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, TP Nha Trang đã bị Phòng CSHS Công an Khánh Hòa bắt quả tang với sự hỗ trợ tích cực của CSCĐ.

Mới đây nhất, rạng sáng 5-12-2018, hơn 30 CBCS bất ngờ phong tỏa Karaoke Luxury ở phố Vân Đồn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang, hỗ trợ cho các mũi trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Khánh Hòa kiểm tra cơ sở này. Lúc đó có 213 nam nữ thanh niên tại 25 phòng, nên cuộc kiểm tra kéo dài nhiều giờ và đã thu giữ 180 viên ma túy dạng thuốc lắc, 25 bịch ma túy dạng đá, 112 bịch ma túy dạng khay tại 22 phòng. Hơn 100 nam nữ thanh niên cùng hàng trăm xe máy được CSCĐ áp giải về cơ quan điều tra xác minh, phân loại và xử lý theo quy định pháp luật sau khi có kết quả giám định về ma túy".

Thượng tá Hoan nhớ lại: "Ngoài việc phối hợp hỗ trợ những chuyên án, chúng tôi còn "bắt nóng" nhiều tội phạm nguy hiểm, điển hình sáng ngày 23-6-2018, một tổ CSCĐ tiếp cận căn nhà ở đường Đặng Tất, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang khi Nguyễn Minh Tiến đã sát hại người vợ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Tươi giữa lúc phê ma túy đá, rồi cầm dao cố thủ bên trong.

Hơn hai giờ Cảnh sát 113 và Công an TP Nha Trang thuyết phục bất thành, tổ CSCĐ bí mật bám sát khung cửa để nổ súng bắn điện khiến cho hung thủ "tê liệt" vài phút trước khi phá cửa, khóa tay kẻ giết người".

Trong năm qua, Phòng CSCĐ Công an Khánh Hòa đã ngăn chặn hậu quả xấu, giải tán hàng trăm người do nhận thức lệch lạc nên kéo nhau tụ tập, gây rối trật tự một số đường phố ở Nha Trang, giải tán hàng trăm người cản trở thi công bãi rác Hòn Rọ ở thị xã Ninh Hòa…

2. Không chỉ thực thi hiệu quả nhiệm vụ chính trị, mà những năm qua, Phòng CSCĐ Công an Khánh Hòa có nhiều hoạt động xã hội đậm chất nhân văn. Rõ nét nhất trong trận mưa lũ kinh hoàng ở Nha Trang giữa tháng 11-2018, gần 100 CBCS luân phiên đến hiện trường sạt lở núi ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng triển khai phương án cứu nạn - cứu hộ.

Bất chấp hiểm nguy, những người lính CSCĐ dầm mình trong mưa, tất bật sơ tán hơn 50 người dân ra khỏi tầm nguy hiểm và đào bới đất đá ngổn ngang, giải cứu 25 người mắc kẹt trong những căn nhà đổ nát, trong đó có 5 trường hợp bị thương được đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa và tìm kiếm 3 thi thể nạn nhân bị vùi lấp.

Trong cơn bão Damrey cuối năm ngoái, hơn 60 người dân bên chân núi Hòn Xện ở phường Vĩnh Hòa cũng được CSCĐ sơ tán khỏi tầm nguy hiểm sạt lở giữa đêm mưa gió, trong đó có 6 nạn nhân bị thương do sập nhà đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau trận hỏa hoạn ập đến thiêu rụi 76 căn nhà ở cồn Tân Lập bên hữu ngạn hạ lưu sông Cái ở phường Xương Huân khi Tết Nguyên đán đến gần, những người lính CSCĐ Công an Khánh Hòa đã tổ chức đêm "Xuân yêu thương, Tết sẻ chia" để trao tặng 76 phần quà trị giá 30 triệu đồng.

Năm ngoái, CSCĐ Công an Khánh Hòa đã trao tặng vật dụng sinh hoạt trị giá 10 triệu đồng cho Anh hùng Bo Bo Tới -  dân tộc Raglai, người đội trưởng du kích xã Sơn Trung trong chiến tranh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Khánh Sơn.

Năm nay đơn vị trao tặng 40 phần quà trị giá 30 triệu đồng cho những gia đình nghèo khó ở xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn và hỗ trợ 7,5 triệu đồng cho cựu giáo viên Trương Thị Phúc - người đã mở lớp học tình thương cho học sinh nghèo ở làng biển Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh.

3 năm qua, đoàn viên, thanh niên CSCĐ tình nguyện tham gia "Ngân hàng máu sống" do Hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa tổ chức, đến nay đã hiến hơn 100 đơn vị máu và tiểu cầu.

Thượng úy Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSCĐ Công an Khánh Hòa chia sẻ: Có  đêm đang ngon giấc ngủ, tôi bật dậy tăng tốc xe máy đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa để hiến máu cho người tai nạn giao thông sau khi nhận được điện thoại từ "Ngân hàng máu sống". Khi biết tin người bị nạn được cứu sống, tôi thật sự hạnh phúc, vì ngoài sự nỗ lực tích cực về chuyên môn y khoa của các bác sĩ còn có tình người sẻ chia từ giọt máu hồng".

Đồng hành với Tuấn còn có Trung úy Cao Thanh Phú và các Thượng sĩ Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Chánh Trung, Nguyễn Hoàng Nam…đều là những điển hình hiến máu tình nguyện.

Với nhiều chiến công xuất sắc, nhiều năm liền Phòng CSCĐ Công an Khánh Hòa là đơn vị quyết thắng, trong hai năm 2016-2017 được Bộ Công an, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Cờ thi đua xuất sắc; hàng chục lượt CBCS được Bộ Công an, Chủ tịch UBND, Giám đốc Công an Khánh Hòa tặng bằng khen, giấy khen…

Sau các cuộc phối hợp diễn tập "Thực binh khẩn nguy hàng không" tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh, "Xử lý vật lạ tại UBND tỉnh Khánh Hòa", huấn luyện 150 CBCS công an các đơn vị - địa phương sử dụng vật liệu nổ, bắt giữ, áp giải tội phạm, chiến thuật giải tán đám đông… với những tình huống giả định nhiều thử thách phức tạp, Phòng CSCĐ, Công an Khánh Hòa đang triển khai phương án diễn tập chống tụ tập, chống đột nhập những mục tiêu trọng điểm an ninh, chính trị và kinh tế ở địa phương. Dù còn nhiều khó khăn thử thách phía trước nhưng những người lính CSCĐ vẫn đang nỗ lực lập thêm nhiều chiến công mới.

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.