Chống giặc ngay từ trong nhà

Thứ Bảy, 01/08/2020, 16:13
Ngày 29-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Bộ đội Biên phòng Lào Cai) ra quyết định khởi tố 2 đối tượng Phùng Thế Anh (26 tuổi, trú xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) và Vàng Seo Xóa (31 tuổi, trú xã Bản Lầu, H.Mường Khương, Lào Cai) về hành vi câu kết, móc nối với các đối tượng người Trung Quốc để tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 16-7, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai mật phục, bắt giữ 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng này khai báo vượt biên vào Việt Nam theo đường dây do Vàng Seo Xóa và Phùng Thế Anh tổ chức có liên kết với một số đối tượng người Trung Quốc.

Phùng Thế Anh khai từng là lái xe ở địa bàn TP.Lào Cai, có quan hệ với nhiều người Trung Quốc; còn Vàng Seo Xóa có nhà ở gần đường biên giới, thường xuyên qua lại Trung Quốc mua phân bón về trồng chuối, cũng có liên hệ với một số người Trung Quốc. Khoảng cuối tháng 6, qua phần mềm gọi điện thoại WeChat, Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xóa được các đối tượng người Trung Quốc nhờ đưa người vượt biên, trốn tránh các chốt kiểm soát biên phòng để vào TP.Lào Cai, sau đó tiếp tục thuê xe đi vào TP Hồ Chí Minh làm việc.

Do thông thạo địa hình biên giới, Vàng Seo Xóa lợi dụng thời điểm đêm tối và buổi trưa khi lực lượng biên phòng hai nước sơ hở để dẫn đường cho các nhóm người Trung Quốc vượt biên sang Lào Cai. Mỗi người vượt biên thành công, Xóa được nhận tiền công là 500 nhân dân tệ (khoảng 2 triệu đồng). Sau đó, nhóm người vượt biên được Xóa bàn giao cho Phùng Thế Anh và tiếp tục thuê xe ô tô cho các đối tượng đi vào TP.Hồ Chí Minh với giá 7.000 tệ (khoảng 21 triệu đồng) cho loại xe 7 chỗ và 12.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng) cho loại xe 16 chỗ.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xóa câu móc với nhiều đối tượng cả trong và ngoài nước để tạo lập đường dây đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới, không chỉ ở Lào Cai mà còn ở một số tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc…

Trước đó, chiều 27-7, Bộ Công an đã ra Công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Nội dung Công điện nêu rõ, từ 1-5-2020 đến nay, thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, lực lượng Công an trên cả nước đã triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức điều tra, khởi tố hàng chục vụ, hàng chục bị can về hành vi “Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm này, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Thực tế thời gian qua, Công an các địa phương đã phát hiện, khởi tố nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Điển hình, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, làm rõ 13 vụ/16 đối tượng, khởi tố 6 vụ/9 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Tại Lạng Sơn, riêng trong tháng 7, Công an tỉnh đã phát hiện, khởi tố 5 vụ/30 bị can về hành vi “Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”. Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, khởi tố 2 vụ/9 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”. Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”…

Những ngày này, sau khi xuất hiện người nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại một số địa phương, công tác phòng chống dịch đã được triển khai quyết liệt. “Chống dịch như chống giặc”, vì thế việc khởi tố và xử lý nghiêm những kẻ vì món lợi nhỏ của cá nhân đã tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài xâm nhập trái phép vào Việt Nam là việc làm cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh.

Tân Lương
.
.
.