Lấy lại vỉa hè, lòng đường:

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nói: "Ðừng làm cho có"

Thứ Năm, 22/06/2017, 16:19
Vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nghe lãnh đạo của 24 quận, huyện và các sở ngành báo cáo công tác đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ đầu năm 2017 cho tới nay.


Tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết một số quận, huyện triển khai, thực hiện công tác của Thành ủy và UBND chưa nghiêm túc. 

"Trong thời gian tôi đi công tác nước ngoài, tôi đã nhận được nhiều tin nhắn phản ánh về tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, các quận huyện phải xem lại, phải làm việc nhỏ rồi mới làm việc lớn, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện chứ không phải làm cho có rồi kết quả làm cho người dân thất vọng, người dân đang rất kỳ vọng về việc tái lập lòng, lề đường". Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Tuy nhiên, một số tuyến đường tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã diễn ra tràn lan.
Ðường Nguyễn Trãi
Ðường Nguyễn Trãi
Đường Phạm Văn Đồng.
Ðường Tôn Thất Thiệp.
"Người dân cần lãnh đạo nói được, làm được chứ không cần nói mạnh mà không làm".

Tại những tuyến đường lớn, nạn lấn chiếm vỉa hè đã giảm hẳn, vỉa hè nhiều tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp, giúp người dân và du khách đi bộ dễ dàng và an toàn.

Ðường Nguyễn Thị Minh Khai.
Ðường Trần Quang Khải.

Quang Long
.
.
.